Hoa Kỳ

UC tăng học phí 5% mỗi năm, bất kể biểu tình

Thursday, 20/11/2014 - 11:12:11

"Nhìn thấy quí vị đến trong trạng thái thoải mái và cười cợt đã làm cho tôi muốn nôn mửa," sinh viên UC Davis Amelia Itnyre, 23 tuổi, nói với hội đồng quản trị qua làn nước mắt, trước lúc bỏ phiếu. "Sinh viên, chúng tôi không chỉ tức giận, chúng tôi rất buồn.”

SAN FRANCISCO – Ban quản trị hệ thống trường đại học University of California (UC) đã bỏ phiếu hôm thứ Năm cho phép việc gia tăng học phí với mức nhiều như 5% trong mỗi năm, trong 5 năm tới, trừ khi tiểu bang dành nhiều tiền hơn cho hệ thống đại học có 10 trường này. Hội đồng quản trị đã thông qua sự đề nghị gia tăng của Tổng Viện Trưởng Janet Napolitano trong một cuộc bỏ phiếu với kết quả 14-7.
Theo kế hoạch, chi phí trung bình hàng năm cho việc theo học ở UC của sinh viên California sẽ tăng thêm $612, lên đến $12,804 vào mùa thu tới và leê dần cho tới $15,564 vào mùa thu năm 2019.
Những người biểu tình chống đề nghị này, nói rằng họ tức giận không chỉ về quyết định tăng học phí mà còn vì quyết định này dường như có vẻ là một sự đã rồi. Họ đã tụ tập bên ngoài tòa nhà mà các thành viên trong hội đồng quản trị đến dự cuộc bỏ phiếu.
"Nhìn thấy quí vị đến trong trạng thái thoải mái và cười cợt đã làm cho tôi muốn nôn mửa," sinh viên UC Davis Amelia Itnyre, 23 tuổi, nói với hội đồng quản trị qua làn nước mắt, trước lúc bỏ phiếu. "Sinh viên, chúng tôi không chỉ tức giận, chúng tôi rất buồn.”
Quyết định gia tăng học phí cũng bị phản đối bởi Thống Đốc Jerry Brown và các nhà lãnh đạo lập pháp khác, những người quyết định con số tài trợ dành cho các trường đại học mỗi năm.
Bà Napolitano nói rằng số tiền thống đốc đã ấn định dành cho UC trong ngân sách sẽ không đủ để duy trì phẩm chất của trường đại học công lập lớn nhất của Hoa Kỳ.
Thống Đốc Brown nói UC cần phải tiết kiệm hơn trong cách làm việc của trường. Mức học phí đã được giữ nguyên trong ba năm nay. Bà Napolitano và các viên chức UC khác nói việc tăng học phí có thể được giảm đi hoặc ngay cả loại bỏ nếu thống đốc và cơ quan lập pháp chấp nhận tăng ngân sách của UC cao hơn mức hiện nay.
Trông đợi về vụ bỏ phiếu, hàng chục sinh viên đã tới ngủ lại tại một phòng học trong khuôn viên Đại Học California, Berkeley. Cuộc bỏ phiếu vẫn diễn ra một ngày sau khi các sinh viên đã tìm cách để ngăn chặn một cuộc họp bên lề khác chuẩn bị cho phiên bỏ phiếu.
Học phí đã tiếp tục tăng nhanh tại nhiều trường đại học công lập khác trên toàn quốc trong những năm gần đây. Ngay cả sau khi có sự tăng phí, phí tổn giáo dục trong hệ thống đại học California vẫn còn rẻ hơn so với nhiều đại học công lập khác ở Hoa Kỳ.
Hôm thứ Tư, sinh viên đã làm thành một hàng rào người để tìm cách ngăn chặn các thành viên của hội đồng quản trị vào trung tâm hội nghị tại trường UC, Mission Bay. Đã có một số vụ xô đẩy xảy ra khi người biểu tình bao vây các thành viên hội đồng quản trị và cảnh sát can thiệp để mở đường.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT