Hoa Kỳ

UCI được $8 triệu để lập thư viện tế bào não

Tuesday, 23/12/2014 - 08:32:04

Bà Thompson làm việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Tế Bào Gốc Sue & Bill Gross và UCI MIND. Bà sẽ cầm đầu cuộc nghiên cứu tại UCI.


IRVINE - Trường đại học UC Irvine sẽ nhận được $8 triệu Mỹ kim từ Viện Y Tế Quốc Gia (NIH), để thành lập một cơ sở lưu trữ những dữ kiện liên hệ đến hoạt động của tế bào não, giúp chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh, như bệnh ALS, hoặc bệnh Lou Gehrig. Viện đại học này loan báo như vậy trong tháng qua.
Được gọi là NeuroLINCS, trung tâm này của UC Irvine là một trong sáu nhóm được tài trợ $64 triệu từ NIH, để đóng góp vào chương trình Thư Viện Chữ Ký Tế Bào Được Tích Hợp Dựa Trên Mạng. Các dữ kiện từ chương trình này sẽ có sẵn cho các nhà khoa học.
Các nhà nghiên cứu sẽ tìm hiểu cách thức các tế bào não phản ứng với những điều gây xáo trộn cho chúng, chẳng hạn như các loại thuốc và cơ cấu di truyền. Những dạng thức xuất hiện, tức là những “chữ ký,” có thể giúp các nhà nghiên cứu xác định những tế bào nào cần phải nhắm vào làm mục tiêu trong những phương pháp điều trị mới. “Tế bào não con người được ít hiểu hơn so với các tế bào khác trong cơ thể,” Leslie M. Thompson nói như vậy trong một bản thông cáo báo chí của viện đại học. Bà là một giáo sư tâm thần học UCI và ứng xử con người, cũng như sinh học thần kinh và ứng xử.
Bà Thompson làm việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Tế Bào Gốc Sue & Bill Gross và UCI MIND. Bà sẽ cầm đầu cuộc nghiên cứu tại UCI.
Phát ngôn viên Tom Vasich của UCI nói, “Viện đại học này rất mạnh về các khoa học thần kinh. Đặc biệt, Leslie Thompson là một nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới trong lãnh vực của các bệnh thoái hóa thần kinh. Bà và các đồng nghiệp của bà thực sự là một tập thể nghiên cứu xuất sắc.”
Năm trung tâm khác nằm tại Viện Y Khoa Tái Sinh của Trung Tâm Y Tế Center Cedars-Sinai, Viện Bệnh Thần Kinh Gladstone, UC San Francisco, đại học Johns Hopkins University và Viện Công Nghệ Massachusetts.
Tiền của NIH rất cần thiết cho nghiên cứu khoa học, Vasich nói. Các chương trình nghiên cứu y sinh học của UCI nhận được hơn 175 triệu Mỹ kim mỗi năm từ NIH, để thu hút cáo giáo sư cao cấp, các sinh viên tốt nghiệp có tài năng và cac học giả hậu tiến sỹ.
Chương trình LINCS là một phần của một nỗ lực liên bang lớn hơn, nhằm sử dụng những dữ liệu lớn để tìm phương pháp chữa trị cho nhiều chứng bệnh khác nhau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT