Hôn Nhân, Cuộc Sống

UCLA xếp hạng cao hơn USC, Caltech nằm trên top 10

Sunday, 14/09/2014 - 10:40:39

UC Berkeley lặp lại thứ hạng cao nhất trong các trường đại học công lập, và tính tổng quát thì chiếm vị trí thứ 20.

UCLA đã vượt qua USC, trong danh sách xếp hạng các trường đại học hàng năm của tuần báo US News & World Report. Một trường khác ở Nam California được hạng cao là trường đại học kỹ thuật California Institute of Technology (Caltech) một lần nữa lọt vào 10 hàng đầu trong cuộc khảo sát được nhiều người mong đợi.

Trong danh sách được công bố hôm 9 tháng Chín, UCLA đứng hàng thứ 23, cùng hạng với University of Virginia. Crosstown cùng với USC đứng hàng thứ 25, cùng với Carnegie Mellon University. Trong năm ngoái, các trường của Los Angeles chia sẻ vị trí thứ 23 với Virginia, Mellon và Wake Forest.
Mười trường hàng đầu hầu hết phản ảnh danh sách năm ngoái, với Princeton đứng hạng nhất, tiếp theo là Harvard University; Yale; Columbia, Stanford và University of Chicago đứng hàng thứ tư; Massachusetts Institute (MIT) chiếm vị trí thứ 7; Duke và University of Pennsylvania cùng đứng hàng thứ tám; và Caltech chiếm vị trí thứ 10.
UC Berkeley lặp lại thứ hạng cao nhất trong các trường đại học công lập, và tính tổng quát thì chiếm vị trí thứ 20.
Trong số các yếu tố khác, tạp chí này xem xét những tỷ lệ tốt nghiệp và tiếp tục học, sự đánh giá của các đồng nghiệp, nguồn lực giáo sư và điểm thi tuyển sinh viên, tại gần 1,800 trường đại học cộng đồng và đại học bốn năm.
Năm nay là lần đầu tiên những dữ kiện về những vụ tội phạm trong trường và những trường hợp không trả nợ tiền học cũng được bao gồm trong việc đánh giá các trường học.
Các thông tin tương tự về an ninh trong khuôn viên trường và những tỷ lệ không trẻ đúng hẹn nợ liên bang đều được bao gồm trong hồ sơ của mỗi trường. Cũng chính thông tin ấy về mức an ninh trong trường và những vụ trả nợ trễ hạn làm có sẵn một cách công khai từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.
Mục đích là để giúp phụ huynh và học sinh làm những lựa chọn tốt hơn về trường đại học, mặc dù các dữ kiện đã không được sử dụng để xếp hạng các trường, theo tạp chí ấy cho hay.
Việc xử trị các vụ tấn công tình dục tại các trường đã gây ra sự xem xét kỹ lưỡng của các sinh viên và các nhà lập pháp. Nhưng các dữ liệu tội phạm nên được đặc biệt xem xét một cách thận trọng, theo Robert Morse và Diane Tolis cho biết. Morse là người cầm đầu bảng xếp hạng của tạp chí, và Tolis là giám đốc dự án dữ liệu.
Trong một thông cáo báo chí kèm theo bảng xếp hạng, họ nói, “Nhiều chuyên gia tin rằng tội phạm trong khuôn viên trường không được báo cáo đúng mứcc bởi nhiều trường đại học. Ngoài ra, việc so sánh số liệu thống kê tội phạm là vấn đề, bởi vì có quá nhiều biến số, chẳng hạn như kích thước khuôn viên trường, địa điểm (thành phố lớn so với thị trấn nhỏ), số lượng sinh viên, và các biện pháp an ninh trong khuôn viên trường, bao gồm số lượng cảnh sát và một số chuyện khác, để cho những mục so sánh như vậy có được tính chất công bằng hoặc chính xác.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT