Hoa Kỳ

ƯCV Ted Cruz chọn bà Fiorina làm người liên danh tranh cử

Wednesday, 27/04/2016 - 10:56:07

Bà Fiorina, 61 tuổi, cũng là một ứng cử viên tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, bà đã rời cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc vào tháng Hai vừa qua, sau khi xếp thứ 7 trong vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên của quốc gia, diễn ra tại tiểu bang New Hampshire.

Ứng cử viên Ted Cruz và người liên danh tranh cử, bà Carly Fiorina.

INDIANAPOLIS - Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, ông Ted Cruz, trong nỗ lực ngăn cản đà tiến của tỷ phú Donald Trump, hôm thứ Tư đã tuyên bố rằng, nữ thương gia Carly Fiorina sẽ là người liên danh tranh cử với ông cho chức vụ phó tổng thống, nếu ông giành được sự đề cử của đảng Cộng Hòa.
Sau một loạt thất bại nặng nề trước ông Trump trong vòng bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba, ông Cruz đã ca ngợi bà Fiorina là người tranh đấu không mệt mỏi cho những giá trị truyền thống, là người biết cách tạo ra công ăn việc làm, và đã là một đồng minh quan trọng của ông trong quá trình tranh cử. “Bà ấy là người cẩn thận. Bà ấy là người biết cân nhắc. Bà ấy rất nghiêm túc,” ông Cruz nói. “Bà ấy là người không do dự.”

Bà Fiorina, 61 tuổi, cũng là một ứng cử viên tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, bà đã rời cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc vào tháng Hai vừa qua, sau khi xếp thứ 7 trong vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên của quốc gia, diễn ra tại tiểu bang New Hampshire. Một tháng sau đó, bà Fiorina tuyên bố ủng hộ ông Cruz, vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ 47 tuổi đến từ tiểu bang Texas.

Thông báo sớm bất thường của ông Cruz về người liên danh tranh cử có vẻ là hành động nhằm vớt vát lại những thất bại trong ngày thứ Ba. Trong khi đó, ông Trump đang càng lúc càng tiến gần con số 1,237 phiếu đại biểu mà ông cần để được đảng Cộng Hòa đề cử, trong kỳ đại hội đảng sẽ diễn ra tại Cleveland từ ngày 18 đến ngày 21 tháng Bảy. Người được phe Cộng Hòa đề cử sẽ đối mặt với ứng cử viên của phe Dân Chủ trong kỳ tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay.

Theo truyền thống, các ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Cộng Hòa và Dân Chủ chỉ công bố người liên danh tranh cử của họ, trong thời gian từ sau khi được đề cử, đến trước kỳ bầu cử quốc gia. Tuy nhiên, rõ ràng là ông Cruz đang cần thêm sự hỗ trợ, sau khi bị ông Trump, 69 tuổi, đánh bại tại toàn bộ 5 tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ - những nơi vừa bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba vừa qua, gồm Pennsylvania, Maryland, Delaware, Connecticut, và Rhode Island.

Việc chọn bà Fiorina, cựu giám đốc quản lý của hãng Hewlett-Packard, có thể giúp ông Cruz giành phiếu từ các nữ cử tri - những người mà ông Trump có vẻ như đang khó chinh phục trong chiến dịch vận động tranh cử của ông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT