Thế Giới

Uganda tịch thu ngà voi lậu, bắt 2 người Việt Nam

Thursday, 31/01/2019 - 09:07:14

Hai công dân Việt Nam cũng bị bắt vì có liên quan đến số hàng lậu, vốn được giấu lẫn trong 3 container chứa gỗ.

Hai người Việt Nam bị bắt. (Edge.ug)

KAMPALA - Nhà chức trách Uganda đã tịch thu 750 chiếc ngà voi và hàng ngàn mảnh vảy tê tê, bị buôn lậu từ nước láng giềng Nam Sudan, theo cơ quan ngân khố cho biết hôm thứ Năm, 31 tháng 1, 2019. 

Đây cũng là một trong các vụ buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã lớn nhất từng bị phát hiện tại quốc gia Đông Phi này.

Một viên chức Uganda đang xem xét ngà voi bị buôn lậu. (Edge.ug)


Hai công dân Việt Nam cũng bị bắt vì có liên quan đến số hàng lậu, vốn được giấu lẫn trong 3 container chứa gỗ.
Số ngà voi và vảy tê tê nhiều khả năng được thu thập từ nước láng giềng Congo, theo nhà chức trách cho biết. Số hàng lậu bị phát hiện khi các nhân viên quan thuế sử dụng máy scan.
Khám phá này cho thấy Uganda “vẫn là điểm trung chuyển lớn cho sản phẩm từ động vật hoang dã,” theo ông Kristof Titeca, nhà nghiên cứu người Bỉ đang điều tra những kẻ mua bán trong đường dây buôn lậu ngà voi.


Vảy tê tê bị tịch thu (Edge.ug)

Nhiều loài tê tê Phi Châu đang bị săn trộm ráo riết, do vảy của chúng được coi là dược liệu tại một số nước Á Châu.


Những xe vận tải chở hàng lậu đã được di chuyển tới thủ đô Kampala của Uganda và nay được lưu trữ tại trụ sở URA tại Nakawa trong vùng thủ đô. (Edge.ug)

Voi Phi Châu cũng bị đe dọa do nhu cầu ngà voi của Trung Quốc và các nước Á Châu khác. Phi Châu có khoảng 1.3 triệu con voi vào thập niên 70, nhưng hiện chỉ còn chưa tới 500,000 con voi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT