Thế Giới

Ukraine cáo buộc Nga đưa xe tăng xâm nhập lãnh thổ

Thursday, 28/08/2014 - 06:30:14

KIEV, Ukraine – Chính quyền Ukraine hôm Thứ Tư đã kêu gọi NATO hỗ trợ trong cuộc chiến chống phe ly khai tại miền Đông, sau khi khẳng định một đoàn xe tăng, xe quân sự và vũ khí khổng lồ từ Nga đã tiến qua khu vực Đông Nam nước này.




 Xe tăng của phe ly khai tại Ukraine.
 
KIEV, Ukraine – Chính quyền Ukraine hôm Thứ Tư đã kêu gọi NATO hỗ trợ trong cuộc chiến chống phe ly khai tại miền Đông, sau khi khẳng định một đoàn xe tăng, xe quân sự và vũ khí khổng lồ từ Nga đã tiến qua khu vực Đông Nam nước này.

Tuyên bố của Kiev được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau 3 tháng, giữa Tổng Thống Petro Poroshenko và Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Dù vậy, cả hai bên không đạt được sự tiến triển rõ nét nào, bất chấp những cuộc thảo luận về tiến trình hòa bình.

Quân đội Ukraine khẳng định, có tới 100 xe tăng, xe bọc thép và hệ thống phóng rocket đã được nhìn thấy đi về hướng Telmanove, một thị trấn nằm cách thành phố chính Donetsk mà phe ly khai đang nắm giữ, và chỉ cách biên giới Nga 20 cây số. Đến nay, Ukraine vẫn cáo buộc Moscow đưa vũ khí vào để cố gắng mở một mặt trận khác ở phía Nam Donetsk, sau khi các lực lượng của Kiev đạt được ưu thế trong các cuộc chiến với phe ly khai. Tuy nhiên Nga luôn phủ nhận các cáo buộc.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã kêu gọi NATO hỗ trợ hành động khi liên minh quân sự này nhóm họp thượng đỉnh tại Wales trong tuần tới. Một nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, những đoàn xe thiết giáp mới vừa tiến vào vùng Đông Nam chắc chắn là của Nga. “Không ai có thể mua 100 xe tăng tại một khu chợ ở Donetsk hay Lugansk”, nguồn tin này nói. “Tất nhiên chúng được chuyển qua từ bên kia biên giới”. Quân đội Kiev đang tìm thêm bằng chứng để đưa ra khiếu nại chính thức.

Các phóng viên đi lại trên cùng tuyến đường ở phía Bắc Telmanove cho biết đã nhìn thấy dấu vết của xe tăng trên mặt đường, và nghe thấy nhiều tiếng nổ. Phát ngôn viên cơ quan an ninh Ukraine Andriy Lysenko thì tuyên bố “những kẻ chiếm đóng người Nga” đã chiếm được Starobesheve, một thị trấn phía Bắc của Telmanove, cùng những làng mạc phía Bắc Novoazovsk, một thị trấn ven biển Azov, nơi các cuộc đụng độ đã tăng nhiệt những ngày qua.

Kiev cho biết 13 binh sỹ đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, trong khi có 3 thường dân thiệt mạng tại Donetsk. Trong Thứ Tư, phe ly khai đã bắn ít nhất 10 quả đạn rocket vào Novoazovsk, một thị trấn có 12,700 dân. Bốn người đã bị thương trong các vụ nã pháo trước đó, thị trưởng thành phố cho hay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT