Thế Giới

Ukraine: Chính phủ không thể rút vũ khí nặng

Monday, 23/02/2015 - 07:41:28

Hiện nay chính phủ đang lo sợ là quân ly khai, đang say men chiến thắng, có thể tấn công sâu vào lãnh thổ của Ukraine. Nga vẫn tiếp tục chối bỏ mình đang giúp vũ khí đạn dược và chiến xa cho quân ly khai, trong một cuộc chiến đã làm trên 5,600 người thiệt mạng.

Ukraine: Chính phủ không thể rút vũ khí nặng
KIEV - Giới quân sự Ukraine hôm thứ Hai cho biết họ không thể cho rút khí giới nặng từ các vùng giao tranh, theo đúng tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn đạt được trước đây, vì quân ly khai vẫn tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Kiev đã vị thất bại quân sự trong tuần qua khi quân ly khai chiếm được thành phố Debalseve, vi phạm trắng trợn thỏa ước Minsk.
Hiện nay chính phủ đang lo sợ là quân ly khai, đang say men chiến thắng, có thể tấn công sâu vào lãnh thổ của Ukraine. Nga vẫn tiếp tục chối bỏ mình đang giúp vũ khí đạn dược và chiến xa cho quân ly khai, trong một cuộc chiến đã làm trên 5,600 người thiệt mạng.
Có hy vọng chiến cuộc tạm lắng dịu, sau khi hai bên trao đổi khoảng 200 tù binh từ hôm thứ Bảy. Phát ngôn nhân Vladislav Seleznyov của quân đội Ukraine cho hay, “Các vị trí của chúng tôi vẫn tiếp tục bị nã pháo, vì thế trong tình hình như thế này khó lòng nói chuyện cho rút đi vũ khí nặng được.”

Mỹ: Chính sách đối ngoại của Obama gây sôi sục
WASHINGTON - Không phải chỉ có Anh và Pháp cay đắng khi Ukraine bị mất thành phố Debatlseve, mà đường lối đối ngoại của Tổng Thống Obama về Ukraine và chiến trận chống IS đã bị chỉ trích mạnh mẽ trong chính trường Hoa Kỳ. Cựu Thị Trưởng New York là ông Rudy Giuliani cho là “TT Obama không thực lòng yêu nước” và ông Giuliani đã bị nhiều lời đe dọa giết chết vì nhận xét này gửi về văn phòng của ông.
Nghị Sĩ John McCain thì nói “ông thấy xấu hổ về nước Mỹ, về Tổng Thống Mỹ và về bản thân chính ông.” Văn phòng của ông Jeb Bush ra thông báo nêu rõ “Thống Đốc Bush thì chẳng bao giờ tìm hiểu động cơ của ông Obama, chỉ thắc mắc về đường lối chủ trương đầy tai hại của ông Obama mà thôi.”
Trong lúc Nghị Sĩ John Mc Cain tỏ ra cay đắng về TT Obama thì Nghị Sĩ Lindsey Graham, cũng có thể là ứng cử viên TT Mỹ của Cộng Hòa, cho biết, “Tôi tin ông Obama là người yêu nước, nhưng nhiệm vụ bảo vệ Hoa kỳ của ông ấy đã thất bại thảm hại với tư cách là Tổng Tư Lệnh quân đội.”

Nga: Lúng túng vì tài chính cho quốc phòng
MOSCOW - Giám Đốc cơ quan chuyên về quốc phòng ROSTEC của Nga, ông Sergei Chemezov cho biết ngân sách quân sự của Nga có thể giảm đến 10% trong năm nay, lý do vì kinh tế Nga suy giảm nặng nề. Trong tháng Giêng, Bộ Trưởng Tài Chính Anton Siluanov loan báo sẽ cắt giảm 10% trong toàn bộ chi tiêu của tất cả các ngành trong chính phủ, trừ Bộ Quốc Phòng, vốn là ván bài chủ lực của TT Putin, một dụng cụ hữu hiệu để yểm trợ cho các vụ tấn công của quân ly khai hiện nay ở đông Ukraine. Nhưng ngay cả vận dụng như thế cũng đã bắt đầu thấm đòn khi nền kinh tế Nga chịu áp lực suy thoái nặng nề.
Ông Chemenov hôm thứ Hai nhận định, “Ngân sách quốc phòng có thể giảm mạnh, đến 10%, nhưng hiện nay chưa có quyết định dứt khoát.” Ông cho hay, “Trước khi có lệnh trừng phạt của phương Tây, Ukraine chính là nơi cung cấp trang thiết bị quân sự cho Nga vì xứ này có nhiều nhà máy quốc phòng, nhưng từ năm 2017, chúng tôi phải có kế hoạch tự sản xuất thay thế“

WHO khuyên phải sử dụng kim chích thông minh
GENEVA - “Kim chích thông minh” là loại kim chỉ được dùng qua một lần, sau đó nó tự hủy mà không cần con người can thiệp. Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO khuyến khích rằng là loại kim này phải được toàn thế giới sử dụng vào năm 2017. Mỗi năm trên toàn cầu có khoảng trên 2 triệu người thiệt mạng vì đã bị lây nhiễm, kể cả các bệnh nguy hiểm như HIV và viêm gan, chỉ vì họ đã được chích với loại ống chích dùng nhiều lần và không được tẩy trùng cẩn thận.
Tuy giá thành loại kim chích thông minh đắt hơn kim thông thường, song WHO giải thích là số tiền bỏ ra để chăm sóc hàng triệu người mắc bệnh oan uổng vì kim thế hệ cũ còn cao hơn tiền mua kim mới nhiều. Hàng năm trên thế giới có khoảng 16 tỉ lần người ta tiêm thuốc cho bệnh nhân. Loại kim thông minh sau khi xài xong sẽ tự động rút cây kim “giấu mất” khiến cả ống tiêm phải đem ném bỏ, không sao tái sử dụng được.

Úc: Tăng biện pháp nhắm vào quốc tịch
CANBERRA - Thủ Tướng Tony Abbott loan báo chính phủ sẽ gia tăng thêm kiểm soát chặt chẽ luật quốc tịch để chống lại khủng bố nội địa, nhất là những ai khích động thù ghét tôn giáo và sắc tộc. Ông Abbott cho hay những ai có song tịch, Úc và một quốc gia khác, mà bị dính líu đến khủng bố có thể bị chận lại, thậm chí bị rút lại quốc tịch. Ông cũng tuyên bố những ai sinh đẻ ở Úc cũng sẽ bị mất quyền lợi nếu như họ phạm luật chống khủng bố. Các viên chức Úc cảnh báo là an ninh của Úc đang bị đe dọa nặng nề từ những kẻ cực đoan Hồi giáo.
Nhiều thanh niên Úc đã lên đường gia nhập lực lượng IS ở Syria hay Iraq. Tuyên bố tại Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Liên Bang ở thủ đô Canberra, ông Abbott nói, “Những kẻ nào chống lại nước Úc sẽ không có quốc tịch Úc, nhất là khi chúng cầm súng chống lại đồng hương binh sĩ đang giúp chống khủng bố ở Afghanistan và Iraq.” Từ năm 2010 đến nay, chính phủ Úc đã lấy lại 100 hộ chiếu của các tay súng đang hoạt động ở Iraq và Syria

Bắc Hàn: Lãnh tụ hô hào quân đội hãy sẵn sàng
BÌNH NHƯỠNG - Chủ Tịch Kim Chính Vân của Bắc Hàn hôm thứ Hai lại thúc giục quân đội Bắc Hàn phải hết sức sẵn sàng, trước khi các cuộc tập trận chung của quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn diễn ra. Trong bài diễn văn đọc tại cơ quan Quân Ủy Trung Ương CMC, họ Kim đã cho là quân đội Bắc Hàn phải “sẵn sàng đương đầu với mọi hình thức chiến tranh do kẻ thù phát động,” theo tin từ cơ quan chính thức KCNA của Bình Nhưỡng loan báo.
Cuộc hội nghị của cơ quan CMC diễn ra tiếp theo một cuộc tập trận do đích thân Kim Chính Vân thị sát. Đây là cuộc tập trận giả làm một vụ tấn công vào một hòn đảo của Nam Hàn. Trong cuộc tập trận này có các sư đoàn pháo của Bắc Hàn vốn đã nã đạn pháo vào đảo Yeongpyeong của Nam Hàn vào năm 2010, giết chết 4 thường dân và gây quan ngại hai bên sẽ đánh nhau thật sự. Bản tin cũng cho hay trong cuộc họp, đã có thảo luận về “thay đổi căn bản” cho kiểu hành quân của Bắc Hàn, nhưng không cho ra các chi tiết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT