Thế Giới

Ukraine có chứng cớ Nga cung cấp hỏa tiễn bắn rớt phi cơ

Saturday, 19/07/2014 - 10:38:29

The Ukrainian government said Saturday that it had proof that Russia had provided the surface-to-air missile system that shot down a Malaysia Airlines passenger jet over eastern Ukraine on Thursday, killing all 298 people aboard.



Hệ thống bắn hỏa tiễn Buk do Nga sản xuất có thể bắn rơi phi cơ bay cao 10,000 mét.

The Ukrainian government said Saturday that it had proof that Russia had provided the surface-to-air missile system that shot down a Malaysia Airlines passenger jet over eastern Ukraine on Thursday, killing all 298 people aboard.

That claim came as officials from Malaysia and the Netherlands pleaded for politics to be put aside so they could recover their dead, still lying in a field in a war zone.

Ukraine also accused Russia and separatist rebels in the east of trying to cover up their role by blocking recovery workers from the crash site, removing evidence and driving three missile launchers back to Russia just hours after the crash.

KIEV – Trong những cuộc họp báo khẩn cấp hôm thứ Bảy, các viên chức Ukraine nói rằng họ có chứng cớ cho thấy Nga đã cung cấp hệ thống bắn hỏa tiễn địa-không được sử dụng để bắn rơi máy bay của Hàng Không Mã Lai Á trên không phận miền đông Ukraine, giết hết thảy 298 người có mặt trên chuyến bay.

Lời tuyên bố của Ukraine được đưa ra trong lúc cả hai chính phủ Hòa Lan và Mã Lai Á đều kêu gọi mọi phía hãy tạm gác chính trị qua một bên, để công tác thu hồi tử thi được thực hiện. Hầu hết các xác chết vẫn còn nằm trên những bãi đất trong khu vực đang có chiến tranh giữa chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga.

Ukraine nói rằng Nga và quân ly khai đã tìm cách cản trở các quan sát viên quốc tế nhằm che giấu sự liên hệ của họ trong cái chết của những hành khách trên phi cơ. Ukraine cho biết trong vài giờ sau khi máy bay bị bắn rơi, quân ly khai đã di chuyển ba hệ thống bắn hỏa tiễn Buk ra khỏi miền đông Ukraine qua biên giới Nga nhằm giấu giếm sự thật trước thế giới.

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) tuyên bố chiếc Boeing-777 của Hàng Không Malaysia bị bắn rơi hôm thứ Năm sau khi trúng hỏa tiễn phóng đi từ thành phố Snheznoe nằm trong vùng kiểm soát của quân ly khai.
Theo các chuyên gia về vũ khí trên thế giới, hệ thống bắn hỏa tiễn Buk này rất tinh vi, chỉ có thể được sử dụng bởi chuyên viên được tập luyện khá lâu. Điều này gợi ý rằng Nga có thể đã huấn luyện quân vũ trang ly khai cách bắn hỏa tiễn Buk, hoặc chính người Nga đã bắn chiếc phi cơ hàng không vì tưởng lầm đó là một vận tải cơ của quân đội Ukraine.

Trong khi đó, theo cơ quan tình báo Ukraine, Nga đã cung cấp ít nhất ba hệ thống bắn hỏa tiễn Buk cho lực lượng ly khai thân Nga tại Ukraine, và các dàn bắn hỏa tiễn này đã được mau chóng chuyển về Nga để tránh bị phát giác bởi các điều tra viên quốc tế và che giấu bàn tay thủ phạm của Nga.

Tại thủ đô Kiev, người đứng đầu ba an ninh SBU, ông Vitaly Naida, cho biết cơ quan này hầu như chắc chắn đã xác định được địa điểm phóng hỏa tiễn bắn trúng máy bay chở hành khách của Mã Lai Á. Ông nêu rõ kết quả điều tra ban đầu cho thấy hỏa tiễn được bắn đi từ khu vực thành phố Snheznoe, do những người thân Nga kiểm soát. Hiện chính quyền Kiev đang tìm cách đến địa điểm phóng hỏa tiễn để thu thập chứng cớ, nhưng đây là việc không dễ dàng vì bị ngăn chặn bởi quân ly khai thân Nga.

Trước đó, Bộ Nội Vụ Ukraine cũng tin rằng máy bay MH17 đã bị bắn hạ bởi hệ thống hỏa tiễn địa-không Buk. Lực lượng dân quân thân Nga tại Donetsk đã bác bỏ mọi cáo buộc dính líu tới thảm họa này.

Liên quan hoạt động tìm kiếm hộp đen máy bay gặp nạn, người tự xưng “thủ tướng” đứng đầu lực lượng thân Nga tại Donetsk, ông Aleksander Borodai, tuyên bố lực lượng dân quân không hề tìm thấy các hộp đen của máy bay trên. Ông này khẳng định các tay súng dân quân không vào khu vực máy bay rơi, đồng thời tuyên bố chưa có cuộc đàm phán nào về thành lập vùng an ninh tại đây như các hãng nước ngoài đưa tin trước đó.

Trong khi đó, các hãng tin quốc tế cho biết lực lượng dân quân miền Đông Ukraine đã ngăn các quan sát viên của Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu (OSCE) tiếp cận xác máy bay bị rơi, chỉ cho phép họ quan sát một phần hiện trường có nhiều mảnh vỡ, bao gồm động cơ của máy bay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT