Thế Giới

Ukraine điều tra quân nhân nổ súng ở nhà máy hỏa tiễn

Thursday, 27/01/2022 - 09:19:23

Bộ Trưởng Nội Vụ Denys Monastyrsky cho biết cảnh sát Ukraine đang điều tra hồ sơ y tế của nghi can nổ súng...


Các quân nhân thuộc lực lượng an ninh đang canh gác bên ngoài xưởng Yuzhmash tại thành phố Dnipro nơi một người lính đã bắn chết năm đồng đội sáng sớm thứ Năm. (Mykola Myakshykov/ Ukrinform/ Future Publishing via Getty Images)


KIEV - Bộ Trưởng Nội Vụ Denys Monastyrsky cho biết cảnh sát Ukraine đang điều tra hồ sơ y tế của nghi can nổ súng tại nhà máy hỏa tiễn ở thành phố Dnipro. Thông tin này khiến truyền thông đoán rằng nghi can có thể có vấn đề tâm lý.

“Trước tiên, cuộc điều tra sẽ tìm hiểu xem động cơ thực hiện tội ác tệ hai này là gì? Liệu binh sĩ này có gặp áp lực tâm lý trong quân đội hay không?” phụ tá Bộ Trưởng Nội Vụ Anton Gerashchenko tuyên bố trước đó.

Theo nhà chức trách, nghi can là Artem Ryabchuk, 21 tuổi, binh sĩ thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Ukraine. Vào gần 4 giờ sáng thứ Năm, khi các binh sĩ đang nhận vũ khí trong một căn phòng, nghi can đã nổ súng. Cảnh sát cho biết lúc đó trong phòng có 22 người.

Vụ nổ súng khiến 5 người thiệt mạng, gồm 4 đồng đội của Ryabchuk và một nhân viên nhà máy – đồng thời cũng khiến 5 người khác bị thương. Nghi can bỏ trốn sau khi gây án, nhưng đã bị bắt giữ và tạm giam.

Theo Bộ Nội Vụ Ukraine, nghi can đã chĩa vũ khí vào binh sĩ canh gác nhà máy trước khi trốn thoát. Sự việc xảy ra ở nhà máy sản xuất hỏa tiễn Yuzhmash ở thành phố Dnipro, cách chiến tuyến giữa quân đội Ukraine và quân ly khai miền Đông chưa đầy 200 cây số.

Đây được coi là một “địa điểm chiến lược” trong mắt các nhà quan sát Tây Phương trong bối cảnh tình hình Ukraine vẫn căng thẳng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT