Thế Giới

Ukraine lo ngại sắp xảy ra ‘chiến tranh toàn diện’ với Nga

Saturday, 30/08/2014 - 11:20:12

BRUSSELS, Bỉ – Một lần nữa, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã cảnh cáo Nga và hăm dọa sẽ mở một loạt chế tài mới đối với Nga trước sự việc quốc gia này đã đưa quân đội vào lãnh thổ miền đông Ukraine.
Trong một thông cáo chung, các lãnh đạo của khối quốc gia Liên Âu nói rằng hành động xâm lăng



Tổng thống Ukraine tại hội nghị Liên Âu hôm thứ Bảy. (Getty Images)

BRUSSELS, Bỉ – Một lần nữa, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã cảnh cáo Nga và hăm dọa sẽ mở một loạt chế tài mới đối với Nga trước sự việc quốc gia này đã đưa quân đội vào lãnh thổ miền đông Ukraine.

Trong một thông cáo chung, các lãnh đạo của khối quốc gia Liên Âu nói rằng hành động xâm lăng mới nhất của Nga tại Ukraine đã đưa đến “một điểm không thể quay lại” và tăng thêm rủi ro chiến tranh với các quốc gia Âu Châu.

Các quốc gia Liên Âu đang chuẩn bị để tăng thêm các biện pháp chế tài đối với Nga, Chủ Tịch Jose Manuel Barroso của Ủy Ban Âu Châu nói với Tổng Thống Petro Poroshenko của Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh của Liên Âu tại Brussels hôm thứ Bảy.

“Bất kể những nỗ lực chung của thế giới và của chúng tôi để mang đến hòa bình, Ukraine đang là đối tượng của một cuộc xâm lược và khủng bố từ nước ngoài,” Tổng Thống Poroshenko tuyên bố. “Ngày hôm nay chúng ta đang nói về số phận của Ukraine, thế nhưng ngày mai đó cũng có thể là số phận của sự an ninh và ổn định của toàn Âu Châu.” Tổng thống nói rằng sự ổn định của Âu Châu sẽ tùy thuộc vào việc Tây Phương có muốn ngăn chặn Nga tại Ukraine hay không.

Ông Poroshenko cũng lập lại ý kiến của Liên Âu khi nói tại cuộc họp báo của hội nghị thượng đỉnh, “Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đến một giai đoạn không thể quay trở lại.” Ông nói tiếp với sự lo ngại, “Điểm không quay trở lại là chiến tranh toàn diện.”

Nga đã từng phủ nhận nhiều lần trước sự tố cáo của Ukraine và Tây Phương về việc Nga hỗ trợ quân ly khai để gây chiến tại Ukraine. Giờ đây ông Poroshenko gọi sự việc Nga đưa hàng ngàn binh lính và xe tăng vào miền đông là một cuộc xâm lăng Ukraine.

Bà Catherine Ashton, trưởng ban ngoại vụ của Liên Âu, tố cáo Nga đã “trực tiếp xâm lược” miền đông Ukraine, trong khi nữ Tổng Thống Dalia Grybauskaite nói Nga “đang trong chiến tranh chống Âu Châu.” Bà Grybauskaite kêu gọi Tây Phương chuyển vũ khí đến để giúp Ukraine bảo vệ đất nước.

“Nga đang trong tình trạng chiến tranh đối với Ukraine. Điều đó có nghĩa là Nga đang gây chiến với một quốc gia muốn hội nhập với Liên Âu. Như vậy, hầu như Nga đang gây chiến với Âu Châu,” bà Grybauskaite phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh.

Trong khi đó, Tổng Thống Pháp François Hollande nói cuộc xung đột tại Ukraine là “cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt.”

Loạt chế tài mới nhắm vào Nga sẽ giới hạn khả năng của Nga trong lãnh vực tài trợ cho nền kinh tế và “ngăn chặn các công ty năng lượng Nga mua kỹ thuật từ các quốc gia Tây Phương.”

Trong ngày thứ Bảy, quân đội Ukraine cho biết xe tăng Nga đã phá sập một thị trấn nằm ở biên giới. “Hầu như tất cả những ngôi nhà” ở Novosvitlivka, gần thị xã Luhansk ở miền đông Ukraine đã bị ủi sập bởi đoàn xe tăng Nga. Quân đội Ukraine đã chạy ra khỏi thị trấn để về trú đóng ở Luhansk, trong lúc lực lượng ly khai gia tăng tấn công Ukraine cùng với quân đội Nga.

Cũng trong ngày thứ Bảy, một chính trị gia Nga đã bị đánh đập đến nỗi phải vào nhà thương. Chính trị gia này là chủ nhiệm của một nhật báo, và nhật báo của ông cho biết hai quân nhân Nga có thể đã tử trận tại Ukraine. Bài báo này đã đi ngược với chiều hướng tuyên truyền của chính phủ Putin rằng Nga không can thiệp quân sự tại Ukraine.

Tại hội nghị ở Brussels, các viên chức cho biết trong những tháng sắp tới đây, Liên Hiệp Âu Châu có thể bỏ ra hơn một tỷ euro trong các khoản tiền cho Ukraine vay, và có thể xem xét việc viện trợ thêm ngoài số tiền này, theo đó, chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Jose Manuel Barroso cho biết vào hôm thứ Bảy.

Trong tháng Ba, EU cung cấp 11 tỷ euro, tương đương $14.45 tỷ Mỹ kim, gồm những các khoản cho vay và tài trợ cho Ukraine trong những năm tiếp theo. Ngân khoản này là để giúp vực dậy nền kinh tế suy sụp của nước này

Ukraine đã bị mắc kẹt trong một cuộc chiến tranh địa lý chính trị giữa EU và Nga. Khu vực phía đông bị tàn phá bởi chiến sự giữa phe ly khai thân Nga và lực lượng chính phủ Ukraine.

“Hơn nửa tỷ euro trong các khoản cho vay, và 250 triệu euro trong các khoản tài trợ, đã được huy động bởi Ủy Ban Ây Châu như một phần của kế hoạch này.” Ông Barroso nói với các phóng viên như vậy, sau cuộc hội đàm với Tổng Thống Poroshenko tại Brussels.

“Thêm hơn một tỷ euro trong các khoản cho vay có thể được đưa ra trong những tháng tới. Chúng tôi đã sẵn sàng để xem xét việc tiếp tục hỗ trợ tài chánh, nếu các nhu cầu bổ sung sẽ được xác định bởi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) trong xét duyệt kế tiếp của nó”.

Hiện chưa rõ các ngân quỹ mà ông Barroso đã đề cập đến sẽ nằm bên trên gói 11 tỷ euro đã được đưa ra trong tháng 3 hay không.

Ông Barroso cũng nói rằng những đặc quyền thương mại, mà Ủy Ban Âu Châu đã đồng ý cấp cho Ukraine trong tháng 3, đã dẫn đến một mức gia tăng 14 phần trăm trong khối lượng hàng xuất cảng của Ukraine sang 28 quốc gia EU trong những tháng gần đây.

Trong tháng 3, ủy ban nói thêm rằng họ sẽ tạm thời loại bỏ thuế nhập cảng cho một loạt mặt hàng nông nghiệp và những thứ hàng hóa khác, để cố gắng hỗ trợ nền kinh tế Ukraine.

Ông Barroso nói thêm rằng EU đã sẵn sàng để tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ vào cuối năm. Hội nghị này cũng sẽ nhằm mục đích gây quỹ cho việc tái thiết các khu vực miền đông của Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT