Thế Giới

Ukraine: Phe ly khai “khoe” sắp nhận viện trợ quân sự từ Nga

Sunday, 17/08/2014 - 03:34:10

Hôm Thứ Bảy, lãnh đạo của phe ly khai tại vùng Donetsk, phía Đông Ukraine, khẳng định họ đang chờ tiếp nhận khoảng 150 xe quân sự và 1,200 binh sỹ từ phía biên giới Nga, trong đó có 30 xe tăng và nhiều súng pháo cơ giới. Thông tin này được ông Alexander Zakharchenko, thủ tướng của nước Cộng Hòa nhân dân



Các tay súng thuộc phe ly khai tại Nga.
 
DONETSK, Ukriane – Hôm Thứ Bảy, lãnh đạo của phe ly khai tại vùng Donetsk, phía Đông Ukraine, khẳng định họ đang chờ tiếp nhận khoảng 150 xe quân sự và 1,200 binh sỹ từ phía biên giới Nga, trong đó có 30 xe tăng và nhiều súng pháo cơ giới. Thông tin này được ông Alexander Zakharchenko, thủ tướng của nước Cộng Hòa nhân dân Donetsk tự phong, khẳng định trong một đoạn clip đăng trên Youtube.

Đến nay Nga vẫn phủ nhận cáo buộc của Ukraine và phương Tây rằng, nước này đang đưa hàng viện trợ quân sự qua biên giới cho phe ly khai. Trong khi đó, những tranh cãi quanh đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga vẫn tiếp diễn, khi hơn 200 xe tải mắc kẹt bên phía lãnh thổ Nga, gần biên giới Ukraine. Đoàn xe hiện đang chờ quân đội Ukraine kiểm tra, trong khi Nga, Ukraine cùng tổ chức Hồng Thập Tự sẽ xác định cách thức phân phát hàng viện trợ.

Trong đoạn clip trên Youtube, ông Zakharchenko, người vừa trở thành thủ tướng của nước Cộng hòa Donetsk tự phong, khẳng định rằng hơn 150 phương tiện quân sự đang hướng về khu vực này. “Vào lúc này, đang hướng về phía hành lang (một đường nối sang biên giới Nga do phe ly khai thiết lập) là 150 thiết bị quân sự, 30 trong số này là xe tăng. Số còn lại là xe pháo binh và thiết giáp chuyên chở binh sỹ” ông Zakharchenko nói. Ông khẳng định, các phương tiện này được tháp tùng bởi 1,200 binh sỹ, những người đã được đào tạo 4 tháng tại Nga.

Thông báo này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Ukraine khẳng định đã phá hủy một phần của một đoàn xe quân sự xâm nhập biên giới nước này từ phía Nga trong đêm thứ Năm. Vụ xâm nhập này được phóng viên của hai tờ báo Anh chứng kiến. Trong khi đó, Bộ Quốc Phòng Nga gọi thông tin về vụ xâm nhập này là “điều tưởng tượng”, và Moscow luôn phủ nhận việc vũ trang trực tiếp hay huấn luyện cho phe ly khai tại Đông Ukraine.

Cũng trong ngày Thứ Bảy, phe ly khai và quân đội Ukraine đã chạm súng lẻ tẻ gần biên giới với Nga, nhưng không có dấu hiệu chiến tranh sẽ lan rộng. Các ký giả cho biết đã nghe có tiếng nổ lớn ở trung tâm thành phố Donetsk, một trong hai thành phố mà quân ly khai đã chiếm đóng.

Tổng Thống Phần Lan Sauli Niinisto đã đến Kiev vào chiều Thứ Bảy, nhằm bàn bạc với Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko, hầu tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Trước đó, ông Niinisto đã gặp gỡ Tổng Thống Putin ở miền nam nước Nga, và cho là ‘có thể tìm giải pháp cho một cuộc thương thảo cho ngưng bắn’ nhưng ông không nói rõ bằng cách nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT