Thế Giới

Ukraine: Quân đội chưa đàn áp người đòi ly khai

Monday, 14/04/2014 - 10:45:22

Những kẻ thân Nga đòi ly khai đã phớt lờ lệnh phải rời bỏ các công sở của chính phủ ở miền đông Ukraine, trong lúc một nhóm khác tấn công bộ chỉ huy cảnh sát. Nhóm nổi dậy ở thành phố Slaviansk đã ra lời kêu gọi TT Nga Putin hãy giúp đỡ họ.

Ukraine: Quân đội chưa đàn áp người đòi ly khai

KIEV, Ukraine - Những kẻ thân Nga đòi ly khai đã phớt lờ lệnh phải rời bỏ các công sở của chính phủ ở miền đông Ukraine, trong lúc một nhóm khác tấn công bộ chỉ huy cảnh sát. Nhóm nổi dậy ở thành phố Slaviansk đã ra lời kêu gọi TT Nga Putin hãy giúp đỡ họ.

Các quan sát viên đang chờ đợi liệu quân đội Ukraine có thực hiện lệnh tối hậu thư hôm thứ Hai là họ phải rời các nơi chíếm đóng hay không. Tổng Thống lâm thời Ukraine Oleksander Turchinov lại sa thảy viên chức đứng đầu cuộc hành quân tảo thanh, khiến có tin đồn bên trong nội bội chính phủ đang có bất đồng ý kiến.

Khối Liên hiệp Châu Âu EU đã hăm dọa Nga là sẽ có thêm nhiều biện pháp trừng phạt vì hành động của Nga, nhưng cũng có nhiều nhà ngoại giao yêu cầu phải vận động ngoại giao trước. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai là thời điểm cuối cùng mà chính phủ Ukraine ra lệnh cho nhóm nổi dậy phải rời hai tòa nhà chiếm đóng, các ký giả quốc tế đã không thấy chuyện gì xảy ra.

Mã Lai: Robot tìm máy bay dưới đáy biển

KUALA LUMPUR – Các viên chức Úc đang dự định gửi robot tự điều hành dưới đáy biển đến tham gia công việc tìm kiếm phi cơ mất tích. Các nổ lực tìm kiếm đã bước vào tuần lễ thứ sáu sau khi chiếc máy bay Boeing 777 chở 227 hành khách và 12 người của phi hành đoàn mất tích trên chuyến bay từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.

Sau khi bắt được nhiều tín hiệu âm thanh mà họ tin là phát ra từ chiếc hộp đen của máy bay, các nhà chỉ huy đội tìm kiếm tin là họ biết khá đúng vùng phi cơ rơi nằm cách Perth của Úc vào khoảng 1,040 dặm về hướng tây bắc. Sau khi giàn pin của hộp đen đã hết sau 30 ngày, giờ đây toán tìm kiếm tập trung nổ lực tìm cho ra xác chiếc phi cơ bằng một robot có tên là ‘Autonomous Underater Vehicle’ (AUV) được trang bị bằng cameras và máy sonar.

Nam Hàn: Ba công ty thuốc lá bị kiện

SEOUL – Công ty bảo hiểm y tế công của chính phủ Seoul cho hay đang đâm đơn kiện 3 công ty sản xuất thuốc lá, với tổng số tiền đòi bồi thường lên đến $52 triệu đô la. Trong số 3 công ty này có chi nhánh của công ty Philip Morris. Hai công ty kia là British AmericanTobacco và KT&G Corp. Hãng bảo hiểm y tế chính phủ Nam Hàn NHIS cho hay hàng năm họ phải tốn đến $1.6 tỉ đô la để trị bệnh cho những thân chủ bị vướng vào các chứng bệnh do hút thuốc lá gây nên.

NHIS ra tuyên bố trong đó có đoạn là “hút thuốc lá là một hiêm nguy đặc biệt hăm dọa đến sức khỏe của thanh niên và của nữ giới, vì thế cúng tôi nhất quyết tiến hành vụ kiện tụng này vì tương lai của thế hệ trẻ và và vì hệ thống bảo hiểm sức khỏa công cộng của chúng ta.”

Trong một vụ kiện khác, có 36 bệnh nhân ung thư và gia đình kiện cáo công ty KT&G đã cho thêm vào hóa chất gây ung thư trong thuốc lá và tăng thêm độ nghiện của người hút.

Hòa Lan: Gái 14 tuổi dọa bom máy bay Mỹ

AMSTERDAM - Cảnh sát Amsterdam đã bắt giữ một cô bé 14 tuổi sau khi cô này gửi thông điệp qua mạng mang nội dung hăm dọa đến hãng hàng không Hoa Kỳ American Airlines. Đại diện cảnh sát Hòa Lan Roland Ekkers cho hay cô gái đã cùng đi với thân nhân đến đồn cảnh sát hôm thứ Hai và hiện cô đang được thẩm vấn. Tên tuổi cô gái không được tiết lộ do cô còn nhỏ, dưới tuổi thành niên.

Thông điệp được gửi qua mạng Twitter hôm Chủ Nhật cho biết một thành viên của al-Qaida tên Ibrahim và mang nội dung là “ tôi sẽ làm cái gì đó rất nghiêm trọng vào ngày 1 tháng 6 tới.” Nhưng sau đó người ta thấy người chủ trương mục gửi điện thư hăm dọa lại là một phụ nữ có bí danh là ‘Sarah’.

Sau khi nhận được thông điệp, hãng hàng không Hoa Kỳ đã xem chuyện này là nghiêm trọng và báo với nhà chức trách thì đã xuất hiện nhiều lời xin lỗi từ trương mục nói trên. Lý do của thông điệp chưa được biết rõ.

Nigeria: Bom giết 71 người trong trạm xe bus

ABUJA - Một quả bom đã phát nổ trong giờ lưu thông cao điểm, giết chết ít nhất 71 người tại một trạm xe bus trong vùng ngoại ô thủ đô Abuja của Nigeria hôm Thứ Hai. Tổng Thống Goodluck Janathan đã tố cáo nhóm khủng bố Boko Haram là thủ phạm vụ tàn sát này, dù chưa có ai hay nhóm nào đứng ta nhận trách nhiệm. Nhóm Boko Haram chỉ hoạt động trong vùng đông bắc Nigeria mà thôi.

Ngoài số bị chết, cảnh sát Nigeria cho hay còn có 124 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công đầu tiên tại một nơi gần thủ đô Nigeria từ 2 năm qua. Tổng Thống Jonathan đã đến tận nơi quan sát vụ khủng bố và tố cáo “những kẻ chủ mưu đang định làm thụt lùi Nigeria, nhưng chúng ta sẽ vượt qua, tôi chỉ mong dân chúng cần thận trọng hơn mà thôi.”

Trạm xe bus nằm cách trung tâm thủ đô Abuja khoảng 5 dặm, nối liền tuyến đường đi từ Abuja đến thị trấn Nyanya, vốn có nhiều thành phần lao động nghèo và cư dân theo nhiều tôn giáo khác nhau.

Trung Quốc: Tịch thu vũ khí nhiều kỷ lục

QUÝ CHÂU – Công an đã thu giữ hàng chục ngàn khẩu súng và hàng trăm ngàn con dao bất hợp pháp, trong một vụ điều tra được xem là lớn nhất về số lượng vũ khí từ trước đến nay bị bắt được ở Trung Quốc. Hơn 10,000 khẩu súng và 120,000 con dao đã bị thu giữ trong cuộc điều tra dài trong 4 tháng. Có 15 nghi can trong một tổ chức tội ác đã bị bắt giữ.

Cuộc điều tra lớn bắt đầu sau khi một tên cướp bị bắt trong lúc đi ‘ăn hàng’ ở thành phố Guiyang của tỉnh Quý Châu khai với cảnh sát nguồn cung cấp vũ khí cho anh ta. Tân Hoa Xã cho biết nguồn cung cấp vũ khí bất hợp pháp này lan ra đến 27 tỉnh. Luật không cho phép bất cứ công dân nào đưoọc quyền sở hữu súng và một số loại dao cũng bị cấm.

Afghanistan: Vẫn đang đếm phiếu bầu cử

KABUL - Cựu Ngoại Trưởng Afghanistan ông Abdullah Abddullah đang dẫn đầu trong cuộc kiểm phiếu bầu cử tổng thống lịch sử của quốc gia này để tìm người thay thế TT Hamid Karzai. Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử Quốc Gia Ahmad Yousuf Nuristani cho hay ông Abdllah hiện đang được 42% số phiếu, nhưng nói thêm là còn quá sớm để biết liệu một ứng cử viên duy nhất có thể đoạt được đa số ngay trong vòng đầu hay không.

Cựu Bộ Trưởng Tài Chính Ashraf Ghani theo sát ông Abdullah với 37.6% số phiếu. Hiện nay cuộc việc kiểm phiếu được thục hiện bằng tay, vì thế kết quả sau cùng của cuộc bầu cử này chỉ có sau nhiều tuần lễ nữa.
Khoảng 7 triệu người dân Afghanistan đã đi bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 4 và giờ mở cửa các phòng phiếu đã được gia hạn thêm khá rộng rãi để có thêm nhiều người dân có đủ thì giờ đi bầu. Nhìn chung cuộc bầu cử đã thành công.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT