Thế Giới

Ukraine: Quân đội đụng độ mạnh với quân nổi dậy

Tuesday, 24/05/2016 - 09:56:01

Ông tuyên bố, “Tôi muốn mọi người nhận thấy sự vi phạm quá trắng trợn do Nga phát động vào thỏa ước hòa bình.” Chính phủ Đức cho hay cả Thủ Tướng Merkel lẫn Tổng Thống Hollande của Pháp được lãnh đạo Nga và Ukraine báo cho họ biết cuộc bầu cử sắp đến ở đông Ukraine. Nga vẫn bác bỏ các cáo trạng của phương Tây là đã cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Luhanks và Donetsk.

Ukraine: Quân đội đụng độ mạnh với quân nổi dậy

Phía chính phủ cho hay có 7 binh sĩ thiệt mạng trong các trận đụng độ mạnh mẽ, khi quân phiến loạn được Nga hậu thuẫn mở nhiều đợt tấn công. Đây là con số thiệt hại cao nhất từ tháng 8, 2015 ở chiến trường Ukraine cho đến nay, Một lệnh ngưng bắn ký kết trong tháng 2, 2015 rõ ràng đã thất bại trong cố gắng ngăn chận không cho chiến trận leo thang. Đại diện Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Ukraine, ông Oleksander Turchynov cho hay quân nổi dậy đã dùng pháo hạng nặng tấn công, mà lẽ ra họ đã phải cho rút đi theo tinh thần của thỏa ước hòa bình Minsk ký kết trước đây.

Ông tuyên bố, “Tôi muốn mọi người nhận thấy sự vi phạm quá trắng trợn do Nga phát động vào thỏa ước hòa bình.” Chính phủ Đức cho hay cả Thủ Tướng Merkel lẫn Tổng Thống Hollande của Pháp được lãnh đạo Nga và Ukraine báo cho họ biết cuộc bầu cử sắp đến ở đông Ukraine. Nga vẫn bác bỏ các cáo trạng của phương Tây là đã cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Luhanks và Donetsk.

Thi thể không nguyên vẹn trên chuyến bay Ai Cập

Các viên chức cho hay khi xem xét thi thể các nạn nhân của chuyến bay 804 của hãng EgyptAir, người ta thấy có thể một vụ nổ là nguyên nhân gây thảm trạng này. Một viên chức Ai Cập ẩn danh cho hay đích thân ông đã xem xét khoảng 80 mảnh thi thể của một số nạn nhân vớt được.

Ông này nói, “Các mảnh thi thể đều nhỏ, bị cháy đen và hầu như chẳng có phần nào của thi thể nào còn nguyên vẹn cả, thí dụ như một cánh tay hay cái đầu.” Ông cho hay có một phần của cánh tay của nạn nhân đã bị cháy thê thảm, có thể do người này đã ngồi rất gần vụ nổ trên chiếc phi cơ.

Tuy phía Ai Cập vẫn khẳng định đã có bàn tay khủng bố, nhưng vẫn chưa có bằng chứng thật rõ rệt cho xác định này. Nhưng các nhà phân tích hàng không cũng cho báo chí hay là “khi một chiếc máy bay từ cao độ lớn rơi xuống nước, vụ va chạm và nổ mạnh cũng có thể làm cho các thi thể nạn nhân tan tành ra nhiều mảnh như thế.”

Miến Điện: Sụp hầm mỏ, 12 người tử thương

Các toán cấp nỗ lực tối đa nhằm cứu cho khoảng 100 nhân viên hầm mỏ còn bị kẹt trong một tai nạn khiến cho 12 người tử vong. Tai nạn xảy ra tại thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin miền bắc của Miến Điện. Thị trấn này nổi tiếng thế giới vì nhiều tỉ đô la cẩm thạch đã được khai thác tại đây và đa số được xuất cảng sang Trung Quốc.

Tệ nạn khai thác lậu tràn lan và chính quyền địa phương không sao kiểm soát và thanh tra cho xuể. Các tai nạn hầm sụp đổ cứ xảy ra liên miên. Vào tháng 11, 2015 hơn 100 công nhân đã tử thương và qua tháng 12 lại thêm vài chục người nữa chết cũng tại thị trấn Hpakant vì các tai nạn tương tự.

Cảnh sát cho hay mưa lớn đã cản trở công việc cứu cấp khá nhiều, vùng này đường sá xấu và phương tiện liên lạc nghèo nàn cũng góp phần làm cho việc cứu nạn trở nên rất vất vả. Một nhân viên cho hay con số người tử nạn có thể rất cao vì khi xảy ra tai nạn ước tính có khoảng 200 người đang có mặt.

Nhà hàng Bắc Hàn tiếp tục mất nhân viên phục vụ

Các viên chức Nam Hàn loan tin là lại có thêm một số nhân viên làm việc trong các nhà hàng của Bắc Hàn ở ngoại quốc đã đào tẩu. Bộ Liên Hiệp Liên Triều của Nam Hàn cho biết một nhóm các nhân viên Bắc Hàn đã đào thoát, chưa rõ bao nhiêu người và có thể đang trên đường đến Nam Hàn, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.
Yonhap News của Nam Hàn thì cho hay vụ này xảy ra ở Trung Quốc, nhưng chưa rõ nhà hàng nào hay tỉnh nào và cho biết hiện nay họ đang trú ngụ trong một quốc gia của Đông Nam Á. Đây là vụ đào tẩu thứ nhì của các nhân viên làm việc ở ngoại quốc của Bắc Hàn.

Trong tháng Tư, một nhóm gồm 13 nhân viên làm việc trong một nhà hàng Trung Quốc ở thành phố Ningbo cũng cùng nhau đào tẩu. Bình Nhưỡng đã tố cáo Nam Hàn tổ chức “bắt cóc” các nhân viên này, song Seoul cực lực bác bỏ vu cáo như thê. Bắc Hàn có khoảng 130 nhà hàng hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới,

Thụy Sĩ điều tra ngân hàng BSI

Các thanh tra tài chính Thụy Sĩ đã mở hồ sơ hình sự nhắm vào ngân hàng BSI của Thụy Sĩ về những liên hệ của ngân hàng này với Quỹ 1MDB của Malaysia, vốn bị tố cáo đã có lem nhem tiền bạc. Chủ tịch ngân hàng BSI là ông Stefano Coduri đã từ nhiệm và chuyện này có hiệu lực ngay tức khắc.

Các công tố viên của chính phủ Thụy Sĩ cho biết việc thanh tra ngân hàng BSI là do có liên quan đến vụ 1MDB của Malaysia, vốn đang bị nhiều nhà điều tra thế giới thanh sát vì có dấu hiệu tham nhũng rõ ràng.
Trong thông báo, ban lãnh đạo của BSI cho hay “sẵn sàng cộng tác toàn diện với các nhà điều tra, nhằm làm cho khách hàng của họ đỡ hoang mang và nhân viên yên tâm làm việc.”

Trước đó thanh tra tài chính Singapore yêu cầu chi nhánh của ngân hàng BSI ở Singapore phải đóng cửa vì có tố giác ngân hàng này có hành vi rửa tiền. Cơ quan tái chính MAS của Singapore còn tố cáo BSI đã “có thanh tra quá lỏng lẻo chi nhánh của mình, khiến một số nhân viên của BSI ở Singapore đã có hành vi sai trái.”

Ấn Độ, Iran ký kết thỏa thuận về thương cảng

Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi loan báo Ấn Độ sắp giúp đỡ xây dựng và góp phần điều hành một thương cảng lớn cho Iran sau khi ông có cuộc hội kiến với Tổng Thống Hasan Rouhani của Iran. Ấn Độ sẽ đầu tư $500 triệu đô la để mở mang thương cảnh chiến lược Chabahar, tiến giáp với biên giới với Pakistan. Thương cảng này sẽ vận hành như một điểm chuyến tiếp đến Afghnistan và vùng Trung Á hàng hóa sản phẩm của Ấn Độ, tranh được con đường bộ đi ngang qua Paskistan.

Thủ Tướng Nodi đã bắt đầu thực hiện chuyến công du thăm Iran hôm cuối tuần. Delhi cũng muốn nhập cảng khí đốt từ vùng Trung Á vào bến cảng này rồi chuyển về Ấn Độ.

Ông Modi tuyên bố, “Thỏa thuận song phương này sẽ giúp phát triển bến cảng Chabahar, đây là một cột mốc quan trọng và sẽ giúp kích thích tăng trưởng kinh tế trong vùng,” Tổng Thống Rouhani của Iran cũng tỏ ra hoan nghênh thỏa thuận này, cho đây là “biểu tượng hợp tác lớn lao giữa hai quốc gia.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT