Thế Giới

Ukraine: Thêm thành phố rơi vào tay của dân quân thân Nga

Saturday, 12/04/2014 - 11:55:09

Nhiều cuộc biểu tình của người thân Nga đã diễn ra ở miền đông Ukraine kể từ khi tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị đẩy ra ngoài chính quyền trong tháng Hai.

KIEV – Lực lượng dân quân thân Nga đã chiếm một trụ sở cảnh sát ở thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine. Sự chiếm giữ diễn ra sau một cuộc đấu súng giữa nhóm dân quân và các cảnh sát viên bảo vệ trụ sở cảnh sát.

Đây là một trong nhiều tòa nhà của chính phủ Ukraine bị người dân thân Nga chiếm đóng trong ngày thứ Bảy. Sự đối đầu diễn ra trong lúc sự căng thẳng đang leo thang giữa một chính phủ mới tại thủ đô Kiev và những người dân thân Nga mà đa số sống ở miền đông của quốc gia này. Miền đông cũng nằm sát biên giới Nga, nơi mà quân đội Nga đã dàn quân trong mấy tuần qua.
Trước khi xảy ra sự việc lực lượng thân Nga chiếm trụ sở cảnh sát ở Kramatorsk, tình trạng tương tự cũng diễn ra trước đó trong cùng ngày thứ Bảy tại thị xã Slaviansk. Ngoài cơ quan cảnh sát, các tòa nhà an ninh của chính phủ cũng bị các nhóm dân quân tràn vào. Các tòa nhà ở Druzhkovka cũng đã bị chiếm.
Tại Donetsk, một cảnh sát trưởng đã từ chức trước áp lực của đám đông thân Nga diễn hành đến một trạm cảnh sát và yêu cầu ông phải từ chức.
Nhiều cuộc biểu tình của người thân Nga đã diễn ra ở miền đông Ukraine kể từ khi tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị đẩy ra ngoài chính quyền trong tháng Hai.
Sự việc các nhóm dân quân võ trang thân Nga đã treo lá quốc kỳ Nga ở Slaviansk và các thành phố ở miền đông đang gây trầm trọng thêm trong một cuộc đối đầu giữa Ukraine với Nga. Chính quyền Kiev cảnh cáo rằng tình hình tệ hại này đang lôi kéo Âu Châu tới gần hơn với một “cuộc chiến khí đốt,” có thể làm gián đoạn các nguồn cung cấp trên khắp lục địa này.
Ít nhất 20 người đàn ông trang bị súng ngắn và súng trường đã chiếm trụ sở cảnh sát và các cơ quan an ninh trong thành phố Slaviansk, cách biên giới với Nga khoảng 150 cây số (90 dặm).
Các giới chức cho biết những người đàn ông này đã tịch thu hàng trăm khẩu súng lục từ những kho vũ khí trong các tòa nhà ấy. Các dân quân thay thế lá cờ Ukraine trên một trong những tòa nhà bằng lá cờ Nga ba màu đỏ, trắng và xanh.
Một số dân chúng địa phương đã giúp các dân quân dựng lên những chướng ngại vật bằng lốp xe, với dự đoán rằng cảnh sát sẽ cố gắng dùng vũ lực để đuổi họ ra. Nhưng không có dấu hiệu cho thấy cảnh sát sắp ra tay hành động.
Việc chiếm đóng này có thể là một điểm nóng, nếu các dân quân bị các lực lượng Ukraine giết chết hoặc làm cho bị thương.Chuyện này có thể khiến cho Điện Kremlin phải can thiệp để bảo vệ số dân nói tiếng Nga tại địa phương, một sự lặp lại của kịch bản ở khu vực Crimea khi quân đội Nga được gởi vào vùng này.
Nga phủ nhận bất kỳ kế hoạch đem quân vào hoặc chia tách Ukraine, nhưng chính quyền thân Tây Phương tại Kiev tin rằng Nga đang cố gắng kiếm cớ để can thiệp một lần nữa. NATO cho biết lực lượng võ trang của Nga đang tập trung trên vùng biên giới phía đông của Ukraine, trong khi đó Moscow nói rằng họ đang tập trận theo kế hoạch bình thường.
Quyền Ngoại Trưởng Andrii Deshchytsia của Ukraine cho biết, ông đã nói trong một cuộc gọi điện thoại với Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov, và yêu cầu Moscow ngưng lại điều mà ông gọi là “những hành động khiêu khích” của các nhân viên mật vụ Nga ở miền đông Ukraine.
Nga và Ukraine đã bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu, từ khi các cuộc biểu tình tại Kiev buộc tổng thống do Moscow ủng hộ phải rời khỏi chức vụ, và Điện Kremlin đưa quân tới bán đảo Crimea.
Trong khi cuộc khủng hoảng bên trong Ukraine tự nó vẫn còn chưa được giải quyết, thì cuộc tranh chấp khí đốt đe dọa làm lan rộng tác động của cuộc tranh cãi này ra tới hàng triệu người trên khắp Âu Châu.
Một tỷ lệ lớn khí đốt thiên nhiên mà các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu mua từ Nga đều được bơm qua lãnh thổ Ukraine, vì vậy nếu Nga thực hiện lời đe dọa cắt đứt cung cấp ga cho Ukraine vì không thanh toán hóa đơn, thì các khách hàng xa hơn nữa về phía tây sẽ bị gián đoạn nguồn cung cấp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT