Thế Giới

Ukraine và quân ly khai tiếp tục hòa đàm

Saturday, 31/01/2015 - 09:07:54

Bộ Quốc Phòng Ukraine cũng cho biết, đã có 15 quân nhân Ukraine bị giết vả 30 người khác bị thương trong ngày này. Debaltseve là thị trấn nằm ngay trên con đường nối liền hai thành phố chiến lược Donetsk và Luhansk ở đông Ukraine.

KIEV - Một vòng đàm phán hòa bình mới đang diễn ra bắt đầu từ thứ Bảy, giữa đại diện chính phủ Kiev và đại diện quân ly khai, ngay vào lúc chiến sự đang diễn ra ác liệt ở vùng đông Ukraine khiến nhiều quân nhân và dân thường thiệt mạng. Ngoài ra, vòng đàm phán còn có sự tham dự của Nga và nhóm OSCE của Châu Âu, và diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarusia.
Các bên chỉ gặp nhau có một lần trước đây kể từ khi đồng ý về một thỏa thuận ngưng bắn vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, sau đó, lệnh ngưng bắn này đã bị vi phạm, và Kiev và quân ly khai liên tục tố cáo lẫn nhau đã vi phạm lệnh ngưng bắn này. Trong lúc cuộc đàm phán diễn ra, tiếng súng vẫn còn vang rền ở thị trấn Debaltseve với thêm 12 dân thường tử vong vì đạn pháo trong ngày thứ Bảy. Bộ Quốc Phòng Ukraine cũng cho biết, đã có 15 quân nhân Ukraine bị giết vả 30 người khác bị thương trong ngày này. Debaltseve là thị trấn nằm ngay trên con đường nối liền hai thành phố chiến lược Donetsk và Luhansk ở đông Ukraine.

Thủ Tướng Úc gặp khó khăn ở Queensland
CANBERRA – Chính phủ hiệp thương của Thủ Tướng Úc Tony Abbott có vẻ đang đối diện với một thất bại trong kỳ bầu cử đã diễn ra ở tiểu bang Queensland ở vùng đông bắc Úc. Thủ Hiến bang là Campbell Newman đã mất ghế và đảng LNP cầm quyền của bang đã thất bại nặng nề. Với việc đếm phiếu gần hoàn tất, đảng đối lập Lao Động đang lấy lại quyền kiểm soát bang này.
Các nhà lập pháp Úc mô tả thất bại cay đắng này là một thảm họa cho ông Abott. Các quan sát viên cho là thất bại của đảng cầm quyền LNP là do các chính sách tư hữu hóa nhiều ngành và việc cắt giảm chi tiêu công cộng của chính phủ Úc. Ngay cả uy tín cá nhân của Thủ Tướng Abott cũng đã giảm từ vài tháng qua, đa phần do quyết định của ông góp phần trong việc phong tước hiệp sĩ cho Hoàng Tế Philip, chồng của Nữ Hoàng Anh Elizabeth.

Hezbolah không muốn chiến tranh với Israel
BEIRUT – Lãnh tụ nhóm Hezbollah ở Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah tuyên bố hôm cuối tuần rằng, tổ chức của ông không muốn có chiến tranh với Israel, nhưng cũng không sợ và sẽ đáp trả nếu bị Israel tấn công. Ông Nasrallah lên tiếng như vậy trong buổi lễ tưởng niệm 6 tay súng của Hezbollah và 1 viên tướng Iran bị phi cơ quân sự Israel bắn chết ở Syria hôm 18 tháng 1.
Hôm thứ Tư, Iran trả đũa lại bằng cách bắn hỏa tiễn khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng tại một nơi gần biên giới giữa Israel và Lebanon. Vụ này làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, kể từ khi hai bên giao tranh với nhau trong vòng 34 ngày vào năm 2006, nhưng hiện nay, cả đôi bên có vẻ không muốn leo thang chiến sự và cố kềm giữ mọi khiêu khích. Bị Hoa Kỳ xem là tổ chức khủng bố, Hezbollah vừa là một tổ chức quân sự của người Shiite vừa là một lực lượng chính trị trong thành phần chính phủ Lebanon.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT