Thể Thao

Umtiti biểu diễn tài năng, Pháp hạ Bỉ vào chung kết World Cup

Tuesday, 10/07/2018 - 08:51:33

Sau cú phá lưới bằng đầu của Umtiti, khán giả ái mộ Pháp đã bừng lên trong niềm vui hân hoan tại sân vận động, làm như họ sắp đoạt giải World Cup tới nơi.


Samuel Umtiti đón cú đá phạt góc và hất banh vào lưới của Bỉ. (Getty Images)

ST PETERSBURG – Cú ghi bàn bằng đầu của Samuel Umtiti vào đầu hiệp thứ hai, cộng với chiến thuật phòng thủ tuyệt chiêu đã giúp Pháp đá bại Bỉ 1-0 trong trận bán kết diễn ra tại thành phố Saint Petersburg ngày thứ Ba. Với chiến thắng này, đội của đất nước có biệt danh Gà Cồ giành được một vé vào trận chung kết của giải Vô Địch Túc Cầu World Cup của FIFA.

Đây là lần thứ ba Pháp vào chung kết trong sáu giải World Cup vừa qua, tức là trong 20 năm. Tại World Cup 2006, Pháp bị Ý hạ bằng đá phạt luân phiên. Tại World Cup 1998, Pháp thắng Ba Tây.


Samuel Umtiti tung cánh bay sau khi ghi bàn 1-0 cho Pháp vào đầu hiệp hai trong trận bán kết với Bỉ tại St Petersburg ngày thứ Ba. (Getty Images)

Trong trận chiến bán kết với Bỉ, đội Pháp đã đấu rất kỷ lục về mặt phòng thủ, khiến cho đội Bỉ có nhiều tài năng về mặt tấn công đành phải thất thủ vì không có đủ cơ hội để làm bàn.

Pháp là một đội đầy tài năng trong môn túc cầu. Mới hai năm trước, Pháp vào chung kết giải Euro 2016 và đấu tại sân nhà. Không may cho Pháp lúc độ, Bồ Đào Nha hạ Pháp và giành mất chức vô địch Âu Châu. Trong gần hai năm bị phê phán, chỉ trích vì tội thi đấu dưới khả năng, nay đội tuyển Pháp có cơ hội phục hồi danh dự tại giải đá banh cao quý nhất thế giới.

Người mang chiến thắng về cho Pháp là anh Umtiti, một người Pháp gốc Cameroon, với cú đánh đầu vào lưới ở phút thứ 51. Pháp đá phạt góc bên phải, và đầu của Umtiti đã hất trúng banh mặc dù có một cầu thủ Bỉ đứng sát bên cạnh. Cú ghi bàn duy nhất trong trận đấu đã đủ cho Pháp mở chiến thuật phòng thủ, giữ cho Bỉ không được nhiều cơ hội để đưa banh về gần khung thành Pháp.

Kết quả của phương pháp phòng thủ này là Bỉ chỉ có vài ba cú sút “có chất lượng” nhắm về hướng khung thành trong suốt trận đấu dài 90 phút. Bỉ đã giữ banh trong 64 phần trăm thời gian nhưng cũng phải bảo vệ khung thành rất vất vả vì hai cao thủ Kylian Mbappe và Antoine Griezmann có thể dẫn banh rất nhanh xuống sân, trong khi dàn trung vệ của Bỉ không thể nào sánh với hai cầu thủ trung vệ tài ba Paul Pogba và N'Golo Kante của Pháp.


Thủ môn Pháp Hugo Lloris (trái) phá được một cú sút của Bỉ trong trận bán kết tại St Petersburg ngày thứ Ba. (Getty Images)

Sau cú phá lưới bằng đầu của Umtiti, khán giả ái mộ Pháp đã bừng lên trong niềm vui hân hoan tại sân vận động, làm như họ sắp đoạt giải World Cup tới nơi.

Chỉ vài phút sau cú ghi bàn đó, Mbappe sút nâng tỷ số lên 2-0 qua cú chuyền banh linh động đến cho Olivier Giroud.

Thế nhưng cú ghi bàn của Umtiti đã đã đủ và xứng đáng cho Pháp. Đội này đã sút banh tìm điểm 19 lần, nhiều hơn 10 lần so với Bỉ. Thủ môn Pháp Hugo Lloris đã có nhiều màn phá banh rất ngoạn mục, và thủ môn Bỉ Thibaut Courtois cũng tài ba không kém, giúp cho Bỉ không bị thua với thêm mấy cú sút kinh hồn khác từ các cao thủ Pháp.

Vào ngày Chủ Nhật tới đây, Pháp sẽ đấu với một trong hai đội, Anh hoặc Croatia, tùy theo kết quả của trận bán kết trong ngày thứ Tư. Trận Anh-Croatia bắt đầu lúc 11 giờ trưa (giờ California).
Như vậy, từ khi vào vòng loại 16, Pháp đã đá bại ba đội rất giỏi là Argentina, Uruguay và nay Bỉ. Liệu vận hên có tiếp tục cho Pháp đến mức cuối cùng?

Trong ngày thứ Bảy thì Bỉ sẽ đấu với đội thua giữa Croatia và Anh, để giành hạng ba.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT