Thế Giới

Uống bia rượu quá mức khiến 3 triệu người chết

Saturday, 22/09/2018 - 08:18:55

Tỷ lệ tiêu thụ trung bình 1 ngày, trong nhóm những người uống bia rượu, là khoảng 2 ly rượu vang, 2 chai bia lớn, hoặc 2 cốc rượu mạnh. Trên toàn cầu, khoảng 2.3 tỷ người là những người thường tiêu thụ bia rượu.

GENEVA – Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO cuối tuần trước cho biết, việc uống bia rượu quá mức đã khiến hơn 3 triệu người chết trong năm 2016. Ngoài ra, cơ quan Liên Hiệp Quốc này cũng khuyến cáo rằng, các chính sách hiện nay không hiệu quả trong việc hạn chế bia rượu, và lượng tiêu thụ bia rượu sẽ tiếp tục tăng trong 10 năm tới.
Trong báo cáo cuối tuần trước, WHO nói rằng khoảng 237 triệu người đàn ông và 46 triệu phụ nữ đang đối mặt với các vấn đề về bia rượu, trong đó, tỷ lệ cao nhất là ở châu Âu và châu Mỹ. Châu Âu có tỷ lệ tiêu thụ bia rượu theo đầu người cao nhất thế giới, dù tỷ lệ này đã giảm 10% kể từ năm 2010. Khoảng 1 phần 3 các ca tử vong liên quan đến bia rượu đều là hậu quả của chấn thương, bao gồm tai nạn giao thông và tự gây hại cho bản thân. Ngoài ra, 1 phần 5 các ca tử vong là do các vấn đề rối loạn tiêu hóa và tim mạch. Bệnh ung thư, nhiễm trùng, tâm thần, và các bệnh tật khác, cũng có góp phần vào các cái chết liên quan đến bia rượu.
“Việc nghiện bia rượu đã gây ra nhiều bệnh tật, tai nạn, bạo lực, gây ảnh hưởng đến các gia đình và cộng đồng,” ông Tedros Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, cho biết. “Đã đến lúc chúng ta cần hành động để duy trì một xã hội khỏe mạnh.” Tỷ lệ tiêu thụ trung bình 1 ngày, trong nhóm những người uống bia rượu, là khoảng 2 ly rượu vang, 2 chai bia lớn, hoặc 2 cốc rượu mạnh. Trên toàn cầu, khoảng 2.3 tỷ người là những người thường tiêu thụ bia rượu. Theo WHO dự đoán, lượng tiêu thụ bia rượu sẽ tiếp tục tăng trong thập niên tới, đặc biệt là tại Đông Nam Á và châu Mỹ.

Nga có thể hủy dự án xây trạm Mặt Trăng với Mỹ
MOSCOW – Vào thứ Bảy, một viên chức Nga cho biết nước này có thể từ bỏ dự án xây dựng trạm không gian bay quanh Mặt Trăng với Hoa Kỳ. Theo người đứng đầu cơ quan không gian Nga (Roscosmos), ông Dmitry Rogozin, Nga có thể rút khỏi dự án chung với Hoa Kỳ, nếu bị giảm vai trò thành đối tác nhỏ. Thay vào đó, Nga có thể tự xây dựng trạm không gian bay quanh Mặt Trăng cho riêng mình. Tháng 9 năm ngoái, Nga và Hoa Kỳ đạt thoả thuận hợp tác xây dựng trạm không gian trong quỹ đạo quanh Mặt Trăng. Theo thỏa thuận, Cơ quan Roscosmos và Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA sẽ cùng xây dựng một trạm không gian mới có tên Cánh cổng vào không gian (Deep Space Gateway) bay quanh Mặt Trăng. Đây sẽ là căn cứ cho con người và robot thăm dò Mặt Trăng và là trạm dừng cho các phi thuyền.
Thăm dò không gian là một trong số ít lĩnh vực hợp tác quốc tế của Nga và Hoa Kỳ vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi căng thẳng chính trị giữa hai nước. Các phi hành gia Nga và Hoa Kỳ cùng làm việc với nhau trên trạm không gian quốc tế ISS, quay quanh Trái Đất từ năm 1998. Theo ông Rogizin, kế hoạch xây dựng trạm không gian gần Mặt Trăng có thể sẽ được Nga thực hiện cùng các nước trong khối BRICS – tổ chức gồm Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, và Nga. Vài giờ sau đó trong ngày, phát ngôn viên của Roscosmos giải thích rằng ông Rogozin không có ý nói rằng Nga sẽ rút lui khỏi dự án của NASA. “Nga chưa từ chối tham gia dự án trạm không gian quay quanh Mặt Trăng của Hoa Kỳ,” Roscosmos nói. “Chúng tôi sẽ duy trì quan hệ hợp tác bình đẳng và hòa thuận.”

Ấn Độ bị tấn công khủng bố nhiều thứ 3 thế giới
NEW DELHI – Theo số liệu do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố, trong 2 năm liên tiếp 2016 và 2017, Ấn Độ là quốc gia hứng chịu các vụ tấn công khủng bố nhiều thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Iraq và Afghanistan. Trước đó, vào năm 2015, vị trí thứ 3 trong danh sách này thuộc về Pakistan. Cũng theo báo cáo mới, bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ chứng kiến số vụ tấn công khủng bố tăng 24% trong năm 2017, và số người chết trong các vụ tấn công này tăng tới 89%.
Chỉ riêng bang Jammu và Kashmir đã chiếm tới 25% trong tổng số 860 vụ tấn công khủng bố trên toàn Ấn Độ trong năm ngoái. Theo các viên chức Ấn Độ, có sự khác biệt lớn giữa hoạt động khủng bố ở Ấn Độ và Pakistan. Ở Ấn Độ, hầu hết các vụ tấn công khủng bố đều bắt nguồn hoặc được tài trợ từ Pakistan. Các cơ quan và quân đội Pakistan bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các nhóm khủng bố hoạt động tại Ấn Độ. Trong khi đó, Pakistan hiện đang đối mặt với những vụ tấn công từ chính các nhóm khủng bố do Islamabad chứa chấp và dung túng trong những thập niên qua.

Sửa nhà theo ý 2 con 8 tuổi, cặp cha mẹ có công trình độc nhất vô nhị
ÚC - Chọn mãi không ra bản thiết kế cho ngôi nhà mới, cặp cha mẹ người Úc vô tình nhìn thấy bản vẽ của hai con sinh đôi, và nhận ra đó chính là thứ họ cần. Ban đầu, cặp vợ chồng mời hãng thiết kế Maynard Architects tới, với yêu cầu tạo ra một ngôi nhà có tính giáo dục, kích thích sáng tạo, truyền cảm hứng, mang lại sự vui vẻ và quây quần, tức là vừa có tính hướng ngoại, vừa mang tính riêng tư. Khi ngồi thảo luận, đôi vợ chồng đã nhét giấy và bút chì vào tay 2 cậu con trai sinh đôi, để chúng ngồi yên trong khi người lớn bàn công việc.
Sau nhiều lần thảo luận, gia chủ và công ty phác họa ra ngôi nhà “rối rắm như cái hang thỏ.” “Chúng tôi rối tung, mệt mỏi,” các kiến trúc sư kể. “Chúng tôi ngó sang tờ giấy của 2 cậu bé, và phát hiện ra chúng không vẽ xe hơi, rồng hay nhân viên cứu hỏa, mà là một ngôi nhà với những nét nguệch ngoạc. Và chúng tôi nhận ra chính là nó. Những nét vẽ gợi ra rất nhiều ý tưởng. Lũ trẻ đã đẩy thuyền ra khơi và chúng tôi chỉ việc lên đường,”
Ngôi nhà đến nay đã xây dựng xong với kiến trúc hình ống. Trong nhà có những tấm lưới treo từ sàn lên đến trần nhà, giúp các trẻ em vừa có thể chơi đùa, vừa nằm đọc sách, hoặc ngắm cảnh ngoài đường. Ngôi nhà có khoảng sân chung lớn, và những cánh cửa rộng để đón ánh nắng vào nhà. Công trình nằm ở Alphington, bang Victoria này đến nay đã đoạt 3 giải thưởng về sáng tạo.

Hoàng tử Anh 19 tuổi khoe bạn gái xinh đẹp
LONDON – Hoàng Tử Arthur Chatto, 19 tuổi, cháu trai của nữ hoàng Anh, mới đây đã gây bất ngờ cho công chúng khi công khai bạn gái bằng một bức ảnh thân mật đăng trên Instagram. Trong hình, cô Lizzie Friend ngồi lên đùi chàng trai, tay vòng ra sau vai anh, trong khi Arthur ôm eo cô đầy tình tứ. Arthur là cháu nội của Công Chúa Margaret, người em gái duy nhất của Nữ Hoàng Elizabeth II. Hoàng Tử Arthur hiện đứng thứ 25 trong danh sách thừa kế ngai vàng, sau người anh trai Samuel.
Từng gây chú ý với tấm ảnh chụp ở bãi biển ở Hy Lạp hồi tháng 5 vừa qua, vị hoàng tử trẻ tuổi của Anh quốc đã trở thành bạn trai trong mơ của nhiều cô gái. Được biết, cô Lizzie Friend là sinh viên cùng trường với Arthur, trường đại học Edinburgh, nơi vị hoàng tử đang theo học ngành nghiên cứu Lịch sử nghệ thuật. Đây cũng là nơi Hoàng Tử William và Công Nương Kate Middleton từng theo học và quen biết nhau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT