Hoa Kỳ

Ủy Ban đề nghị bà Christine Ford điều trần ngày thứ Tư

Friday, 21/09/2018 - 09:50:14

Việc ông Kavanaugh có tiến vào được Tối Cao Pháp Viện hay không đang là thách thức lớn cho đảng Cộng Hòa. Đảng này đang giữ thế đa số mong manh 51-49 tại Thượng Viện, và nếu mọi thành viên Dân Chủ phản đối việc đề cử.

HOA THỊNH ĐỐN - Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện hôm thứ Sáu đã đề nghị bà Christine Blassey Ford ra điều trần vào thứ Tư, 26 tháng 9, về việc bà cáo buộc ứng cử viên Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh đã tấn công tình dục bà khi cả hai còn là những thiếu niên tuổi teen.
Theo đề nghị của Ủy Ban, bà Ford sẽ điều trần trước, sau đó là ông Kavanaugh, và việc đặt câu hỏi sẽ được thực hiện bởi một cố vấn bên ngoài, thay vì là các thượng nghị sĩ.
Trước đó, vào tối thứ Năm, luật sư của bà Ford nói rằng bà không thể đến thủ đô trước thứ Năm tuần sau, vì phải giải quyết nhiều rắc rối mà gia đình bà đang đối mặt. Ngoài ra, luật sư của bà Ford cũng đặt ra nhiều điều kiện trái ngược với đề nghị của Ủy Ban Tư Pháp, như việc yêu cầu được điều trần sau Thẩm Phán Kavanaugh, không cho ông Kavanaugh có cơ hội được tranh luận, và không muốn bị chất vấn bởi các cố vấn bên ngoài.
Việc ông Kavanaugh có tiến vào được Tối Cao Pháp Viện hay không đang là thách thức lớn cho đảng Cộng Hòa. Đảng này đang giữ thế đa số mong manh 51-49 tại Thượng Viện, và nếu mọi thành viên Dân Chủ phản đối việc đề cử.
Ông Kavanaugh sẽ cần toàn bộ phiếu thuận của phe Cộng Hòa. Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa vẫn tỏ ra chưa quyết định về việc đề cử ông Kavanaugh, bao gồm bà Lisa Murkowski của Alaska, ông Jeff Flake của Arizona, và bà Susan Collins của Maine.

Thống Đốc Brown cho phép công ty điện được thu tiền khách hàng để trả chi phí pháp lý
SACRAMENTO – Thống Đốc California Jerry Brown hôm thứ Sáu đã ký luật cho phép các hãng dịch vụ tiện ích được thu tiền khách hàng để chi trả cho các vụ kiện cáo trong tương lai, liên quan đến các trận cháy rừng khổng lồ năm 2017. Đạo luật này được soạn thảo nhằm giúp cho công ty điện Pacific Gas & Electric Co tránh được việc bị phá sản. Hãng dịch vụ tiện ích này đang đối mặt với nguy cơ phải bồi thường nhiều tỷ Mỹ kim, nếu các nhà điều tra xác định các thiết bị của hãng đã gây ra vụ cháy Tubbs Fire, thiêu hủy hàng ngàn ngôi nhà và khiến 22 người thiệt mạng ở Santa Rosa vào năm ngoái.
Đạo luật là phần bị tranh cãi nhiều nhất trong kế hoạch nhằm giảm nguy cơ cháy rừng. Đạo luật cũng yêu cầu công ty điện phải gia cố thiết bị của họ để giảm nguy cơ gây cháy, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty điện được dọn dẹp các khu vực có cây chết, thông qua phương pháp đốt có kiểm soát và các biện pháp khác.

5 người bị đâm tại nhà hộ sinh
NEW YORK – Năm người đã bị đâm tại một nhà hộ sinh ở New York, gồm cả ba trẻ sơ sinh, theo nhà chức trách cho biết vào thứ Sáu. Các nạn nhân được tìm thấy lúc gần 4 giờ sáng, bên trong một ngôi nhà mà ban đầu cảnh sát tưởng là một cơ sở giữ trẻ, ở khu Queens. Tuy nhiên, các nhà điều tra sau đó tin rằng đây là một nhà hộ sinh, nơi các phụ nữ di dân đến đây để sinh con tại Hoa Kỳ. Có 9 em bé ở trong ngôi nhà này, với 3 bé bị đâm. Một bé gái nạn nhân chỉ mới 3 ngày tuổi. “Ba trẻ sơ sinh bị đâm có tuổi từ 3 ngày đến 1 tháng tuổi,” nhà chức trách cho biết.
Một người đàn ông và một phụ nữ cũng được tìm thấy trong nhà với các vết đâm. Toàn bộ 5 nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện và đã tạm ổn định, dù vẫn còn nguy hiểm. Nghi can, được xác định là bà Yu Fen Wang, 52 tuổi, được tìm thấy bất tỉnh ở tầng hầm của ngôi nhà, với vết cắt ở cổ tay trái, có vẻ là do tự cắt. Bà này đã được chữa trị và được cho là không bị nguy hiểm đến tính mạng. Bà ta được cho là một nhân viên của nhà hộ sinh.
Hai con dao đã được tìm thấy tại hiện trường. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra. Cảnh sát vẫn đang tìm hiểu xem ngôi nhà 3 tầng này chính xác là được dùng làm gì, cung cấp những dịch vụ gì, và có hợp pháp hay không. Nhà chức trách cho biết, cơ sở này có vẻ như cung cấp dịch vụ chăm sóc thai sản và y tế cho những sản phụ sắp sinh con và những người vừa làm mẹ. Ngôi nhà nằm trong khu vực có phần lớn cư dân là cộng đồng di dân người Trung Quốc.

Mẹ bị bắt vì tịch thu điện thoại của con
MICHIGAN – Một người mẹ sống tại tiểu bang Michigan đã bị bắt vì tội trộm cắp, sau khi cô tịch thu điện thoại của con gái 15 tuổi như một cách trừng phạt. Cô Jodie May, sống tại thành phố Hudsonville, thuộc Ottawa County ở Michigan, đang bế đứa con 4 tuần tuổi thì cảnh sát đột ngột bước vào, còng tay, và bắt giữ cô May trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi hỏi lại, cô May mới biết rằng cô bị cáo buộc tội trộm cắp, vì đã lấy điện thoại của chính... con gái 15 tuổi của cô.
Trước đó, vì thấy cô con gái tuổi teen học hành ngày một kém, cô May đã tức giận tịch thu chiếc iPhone 6 của con như một cách xử phạt. Tuy nhiên, công tố viên Ron Frantz lại không nghĩ như vậy, ông cho rằng vì người mẹ đã không thông báo nguyên nhân lấy chiếc điện thoại ngay từ đầu, nên việc cô bị bắt là đương nhiên.
Sau khi bị giam 2 tiếng đồng hồ, cô May cuối cùng cũng được thả sau khi đóng tiền tại ngoại $200 Mỹ kim. Sau khi tìm hiểu, cô May phát hiện người báo sự việc với cảnh sát chính là chồng cũ của cô. Người đàn ông này nói với cảnh sát rằng chiếc điện thoại đó thuộc về anh ta, trong khi cô May khẳng định chồng cũ đã tặng điện thoại cho cô con gái từ hồi Giáng Sinh năm ngoái. Sau khi đối chất tại tòa, thẩm phán xác định điện thoại là của cô con gái. Cô May cũng được thả mà không bị truy tố. Tuy nhiên, cô được khuyên nên giải thích rõ ràng trước khi tịch thu tài sản của con cái.

Pompeo khuyến cáo sắp có hành động' ở Venezuela
Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, Ngoại Trưởng Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một loạt hành động trong những ngày tới, để gia tăng áp lực lên chính phủ Venezuela. "Trong những ngày tới, Hoa Kỳ sẽ đưa ra một loạt hành động gia tăng áp lực đối với giới lãnh đạo Venezuela, những người đang trực tiếp chống lại lợi ích tốt nhất của người dân Venezuela. Chúng tôi muốn bảo đảm người dân Venezuela phải có được tiếng nói của riêng mình,” ông Pompeo nói, nhưng từ chối đưa ra chi tiết về các hành động được lên kế hoạch.
Tuyên bố của Ngoại Trưởng Pompeo được đưa ra vào 1 ngày sau khi chính phủ Venezuela ra thông cáo bác bỏ cáo buộc của Washington, cho rằng Caracas từ chối hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Ngoài ra, Caracas cũng chỉ trích những đánh giá về Venezuela trong báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, gọi đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng.
Chính quyền Trump thời gian qua đã tăng cường trừng phạt chống lại các viên chức trong chính phủ của Tổng Thống Nicolas Maduro. Nền kinh tế Venezuela dưới thời Tổng Thống Maduro đã chứng kiến việc lạm phát hàng năm lên tới mức 200,000%. Con số này có thể tăng lên mức 1,000,000% theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF. Việc thiếu hụt thực phẩm và dịch vụ y tế cơ bản đang dẫn tới làn sóng di cư ở quốc gia này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT