Người Việt Khắp Nơi

Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH họp báo

Sunday, 11/10/2015 - 10:34:13

Tất cả những lời trình bày, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng đã nhân danh Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH gửi thư cho “Các Bạn Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông,” và Giáo sư Bích nhấn mạnh, “Mỗi khi bọn Trung Cộng đưa ra điều gì vi phạm đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, chúng ta phải lên tiếng ngay, vì bọn Tàu Cộng luôn áp dụng chiến thuật lấn dần, lấn dần. Nay chúng đưa ra nhận định này, mai chúng đưa nhận định khác cao hơn. Do đó, mình phải tấn công, phải lên tiếng cho chúng im.”

Bài THANH PHONG

 
Chủ tọa đoàn cuộc họp báo ngồi tại bàn là cựu Trung tá Nguyễn Quang, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (đang nói), và cựu nữ Trung Úy Phạm Thị Diệu Chi. Đứng bên trái là ông Hồ Văn Sinh. (Thanh Phong/Viễn Đông)



WESTMINSTER - Chủ Tịch Tập Cận Bình trong dịp gặp Tổng Thống Barack Obama vào ngày 25 tháng 9, 2015 vừa qua đã khẳng định một câu rất sai trái về quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của họ. Theo Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH, đó là một lời khẳng định sai quấy, không xứng đáng với một cường quốc và một chính quyền có trách nhiệm; vì thế ông phải lên tiếng trước công luận bằng cuộc họp báo tại Nam California, nơi qui tụ đông đảo các cơ quan truyền thông Việt ngữ, và buổi họp báo được tổ chức lúc 2 giờ chiều thứ Sáu, ngày 9 tháng 10, 2015 tại nhà hàng Paracel Seafood ở Westminster.

Buổi họp báo có sự tham dự của một số đài truyền hình, truyền thanh và phóng viên các nhật báo. Ngoài ra, có cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân (nhà báo Vi Anh); cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, các nhân sĩ Phan Đa Văn, Phát Lưu, Nguyễn Trân, Nguyễn Tiến Quỳnh Giao và một số thân hữu không ghi danh. Chủ tọa cuộc họp báo gồm giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu Trung tá Nguyễn Quang và cựu nữ Trung Úy Phạm Thị Diệu Chi.

Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH điều hợp chương trình. Trước tiên có nghi thức chào cờ, mặc niệm và lời chào mừng của nhạc sĩ Hồ Văn Sinh thay mặt ban tổ chức. Sau phần giới thiệu thành phần tham dự, ông Hồ Văn Sinh mời GS Nguyễn Ngọc Bích nêu vấn đề.

Mọi người chăm chú theo dõi bài nói chuyện của GS Bích, và ai nấy đều tỏ ra rất cảm phục ông, vì tuổi tác đã cao nhưng đầu óc còn minh mẫn. Không cần tài liệu, GS. Nguyễn Ngọc Bích dẫn chứng lịch sử từ những thế kỷ 16, 17 trên các bản đồ do các nhà địa lý Âu châu vẽ thì quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong thời Chúa Nguyễn cai trị ở Đàng Trong, đã lập ra những “Đội Bắc Hải” đem thuyền bè ra Hoàng Sa, Trường Sa thu thập các hải sản qúy về cho triều đình, còn các sản phẩm như phân dơi, phân chim, vỏ sò v.v., họ được quyền mang về bán để làm phân bón. Từ rất xa xưa, ngư dân Việt ở vùng Quảng Nam, Đà Nẵng, nhất là ở Cù Lao Ré (tên chữ là Lý Sơn) vẫn coi Hoàng Sa là của Việt Nam và đó là vùng đánh bắt cá truyền thống của họ.

Trên các bản đồ của Trung Hoa từ các thế kỷ trước, lãnh hải của Trung Hoa chỉ đến cực nam đảo Hải Nam, chưa bao giờ thấy một bản đồ nào có vẽ lãnh thổ, lãnh hài của Trung Hoa dưới đảo Hải Nam. Vì không có bằng chứng, chính quyền Trung Cộng lấy những miếng gốm nhặt được trên đảo làm bằng chứng là đảo Hoàng Sa đã có người Tàu sinh sống và là của họ. Một bằng chứng vô giá trị và khôi hài.

Trái lại, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng, chứng minh chủ quyền của mình trên đảo Hòang Sa và một phần đảo Trường Sa: Thời Hoàng Đế Gia Long (1802 – 1820), nhà vua đã đích thân ra thăm đảo Hoàng Sa vào năm 1819 để chứng tỏ chủ quyền. Từ năm 1820 – 1840, Vua Minh Mạng cử người ra đo đạc, cắm mốc chủ quyền ngoài đảo Hoàng Sa vào năm 1835. Từ thập niên 1930, người Pháp đã cho xây một đài khí tượng ở Hoàng Sa để cung cấp thông tin cho các tàu bè quốc tế qua lại, và thời kỳ đó là thời kỳ chính quyền Việt Nam nắm quyền. Đài khí tượng này sau do Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ và điều hành cho đến khi bị Trung cộng cưỡng chiếm vào tháng 1/1974.

Hội nghị Geneve 1954 chia đôi đất nước, đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ VNCH đã được Ngoại Trưởng Anh, ông Anthony Eden và Ngoại trưởng Trung Cộng, ông Chu Ân Lai công nhận. Thế nhưng vào ngày 4 tháng 9, 1958, khi Chu Ân Lai làm Thủ Tướng Trung Cộng, ông đã gộp Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) vào lãnh hải Trung Cộng, cho thấy thái đội xảo trá của Chu Ân Lai như thế nào.

Ngoài ra, theo Hiệp Định Hòa Bình Paris ký ngày 27.1.1973, khi định nghĩa sự “toàn vẹn lãnh thổ” cho hai nước Việt Nam Cộng Hòa (miền Nam) và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (miền Bắc) Hiệp Định Paris giữ nguyên định nghĩa từ Hiệp định Geneve 1954. Như vậy, không có sự thay đổi chủ quyền nào trên hai đảo Hoàng, Trường Sa.

Sau cùng, Định Ước Quốc Tế về Việt Nam, ký ngày 2.3.1973 tại Paris nhằm “Bảo đảm việc kết thúc chiến tranh và duy trì hòa bình ở Việt Nam, tôn trọng những quyền quốc gia căn bản của dân tộc Việt Nam, cũng như quyền tự quyết của nhân dân miền Nam VN” và đóng góp và bảo đảm hòa bình ở Đông Dương do 12 quốc gia trên thế giới ký, trong đó có 5 cường quốc là Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Liên Xô và Trung Cộng, dưới sự chứng kiến của Tổng Thư Ký LHQ, ông Kurt Waldheim. Ngoại Trưởng Trung Cộng là Cơ Bằng Phi cũng ký vào Định Ước này nên Tuyên bố ngày 4.9.1958 của Quốc Vụ Viện Trung Cộng rõ ràng thêm một bằng chứng vi phạm chính chữ ký cam kết của họ.”

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích cũng cho biết, đường Lưỡi Bò do Trung Cộng trưng ra, trước đây do Trung Hoa Quốc Gia của Tưởng Giới Thạch vẽ nó không liền lạc, mà đứt đoạn thành 11 vạch, rồi sau thành 9 vạch chạy vòng quanh Biển Đông. Con đường đứt nối này là một mộng mơ hão huyền của một nhà địa lý Trung Quốc thời bấy giờ, nhưng thật đáng buồn, mấy lúc gần đây, người Việt khi vẽ Đường Lưỡi Bò lại vẽ liền lạc, hóa ra như góp tay giúp Tàu Cộng.

Tất cả những lời trình bày, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng đã nhân danh Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH gửi thư cho “Các Bạn Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông,” và Giáo sư Bích nhấn mạnh, “Mỗi khi bọn Trung Cộng đưa ra điều gì vi phạm đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, chúng ta phải lên tiếng ngay, vì bọn Tàu Cộng luôn áp dụng chiến thuật lấn dần, lấn dần. Nay chúng đưa ra nhận định này, mai chúng đưa nhận định khác cao hơn. Do đó, mình phải tấn công, phải lên tiếng cho chúng im.”

Cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân được mời phát biểu. Nhà báo Vi Anh cho biết, “Tôi có may mắn đã được nghe nhiều người nói nhưng cái bài có thể chứng minh về cái chánh nghĩa, cái chính lý, từ ngoại giao cho đến lịch sử của Giáo Sư Bích có thể nói là tuyệt vời. Chúng tôi ủng hộ những điều này.”

Vị cựu Dân Biểu cho hay, ông có nhiều dịp nói chuyện trực tiếp với Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, và cựu Thủ Tướng VNCH đã bàn với ông và một số vị khác, rằng chúng ta chưa có chính phủ lưu vong nhưng ở Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt Quốc Gia, chúng ta có một lực lượng đông đảo về Quân Đội, về Hành Chánh thời VNCH, chúng ta hãy cùng ký tên vào Bản Kiến Nghị xác định Thềm Lục Địa VN, và đã có khoảng 100 đoàn thể ký tên, và đã đệ nạp trước Đại Hội Đồng Bảo An LHQ cũng như tại trụ sở của Ủy Ban Luật Quốc Tế Về Biển tại Jamaica.

Rất tiếc cố Thủ Tướng đã ra đi. Cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân cũng đề cập tới việc ông gặp ông Phó Chủ Tịch Thượng Viện Pháp và sau đó đến Quốc Hội Canada, các vị trên đều cho biết: “Chuyện của mấy anh thì mấy anh phải la lên chúng tôi mới giúp được,” nghĩa là chúng ta muốn Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại, chỉ còn con đường duy nhất, dùng Công Pháp Quốc Tế, yêu cầu tái nhóm Hiệp Định Paris, vì đến nay, Hiệp Định vẫn còn hiệu lực, và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã trắng trợn xua quân xâm chiếm VNCH là vi phạm Hiệp Định mà chúng đã ký, nên nếu các nước đồng ý tái nhóm Hòa Đàm Paris thì chánh quyền Việt Nam cộng sản chỉ có nước từ chết đến bị thương.

Ông cũng khẳng định, Dương Văn Minh lấy danh nghĩa Tổng Thống VNCH bàn giao chánh quyền cho phía cộng sản là hoàn toàn vi hiến, vì Hiến Pháp VNCH qui định, Tổng Thống VNCH phải do dân bầu. Dương Văn Minh không do dân bầu thì không đủ tư cách ký tên bàn giao. Cũng như Thủ Tướng Cộng Sản Phạm Văn Đồng ký Nghị Định giao Hoàng Sa cho Trung Cộng là việc làm trò hề, vì lúc đó Hoàng, Trường Sa thuộc chủ quyền VNCH, Phạm Văn Đồng không có tư cách lấy cái không thuộc của mình dâng cho Tàu Cộng được.
Trong phần cuối, cô Diệu Chi phổ biến Thư Mời đồng hương tham dự Đại Nhạc Hội VNCH Trở Lại sẽ được tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, từ 1 giờ chiều Chủ Nhật 22.11.2015.

Vào cửa tự do Đại Nhạc Hội có sự tham gia của các Đoàn Văn Nghệ Đấu Tranh và được bảo trợ bởi: Viet Nam Cộng Hòa Foundation, Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt VNCH; Hội Đồng Hương & Thân Hữu Thái Bình Hải Ngoại, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam, Đà Nẵng, Đoàn Văn Nghệ Nắng Mới, CLB Tình Chiến Hữu, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Biệt Đội Văn Nghệ QL/VNCH và CLB Tình Nghệ Sĩ. Xin liên lạc: (714) 305-9025.

 

New layer...

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT