Người Việt Khắp Nơi

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài "báo động khẩn" về đề nghị của Hội Đồng Thành Phố

Monday, 12/07/2021 - 07:24:33

Trong ngày thứ Hai, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài đã gởi thêm thư thông báo đến các cơ sở truyền thông Việt ngữ tại Quận Cam nhằm vận động ý kiến ủng hộ việc xây tượng đài.


Mặt trước của Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị trong hình mới nhất do nhà thầu xây cất cung cấp.


WESTMINSTER - Trong ngày thứ Hai, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài đã gởi thêm thư thông báo đến các cơ sở truyền thông Việt ngữ tại Quận Cam nhằm vận động ý kiến ủng hộ việc xây tượng đài. Lá thư cho biết dự án có nguy cơ kết thúc vì một đề nghị của ông Carlos Manzo, vị Nghị Viên duy nhất không là người gốc Việt trong Hội Đồng Thành Phố Westminster hiện nay.

Thư thông báo đã được viết tựa đề “Báo Động Khẩn - TP Westminster Đề Nghị Ủy Ban Duyệt Xét Tượng Đài Lợi Dụng Sự Chia Rẽ Hiện Nay.”

Lá thư cho biết, “Thêm vào quyết định muốn chấm dứt Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị đã được bất ngờ thông qua hôm 25 tháng 6, Nghị Viên Carlos Manzo đang đề nghị thành lập thêm một ủy ban để duyệt xét và chấp thuận mọi dự án xây dựng tượng đài tại Công Viên Chiến Sĩ Việt Mỹ hiện nay và trong tương lai, kể cả việc sửa đổi tất cả các tượng đài đã xây. Đây là thêm một đề nghị để chắc chắn rằng dự án Xây Dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị (XDTD CTQT) phải chấm dứt, cho dù trong trường hợp Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UB XDTD) thắng kiện thành phố để được tiếp tục xây dựng tượng đài.

“Ủy Ban này được đề nghị gồm có 5 thành viên do các Nghị Viên đương nhiệm bổ nhiệm và 2 thành viên không tùy thuộc vào các nghị viên do dân bầu lên.”

Thư “báo động khẩn” cho rằng đề nghị nói trên sẽ “ngăn chặn Cộng Đồng Việt Nam đề nghị bất cứ tượng đài nào vinh danh QLVNCH hiện nay hay trong tương lai tại khu công viên này, lấy quyết định ra khỏi ước muốn của cư dân trong đó cư dân gốc Việt có hơn đa số.”

Thư cũng cho biết “Dự án Xây Dựng Tượng Đài vẫn tiếp tục tiến trình xây cất để chuẩn bị cho ngày khánh thành được dự trù vào ngày 18 tháng 9 sắp tới, hay sớm nhất ngay sau đó, để kỷ niệm lần thứ 49 Ngày Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị năm 1972.”

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài cũng đã xác nhận sự việc có một số người không ủng hộ dự án, khi viết ở cuối lá thư “cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản tại Little Saigon và khắp nơi trên thế giới sẽ thành công trong việc tái chiếm lại lương tâm và chính nghĩa từ HDTP trong nay mai, cho dầu không có sự hỗ trợ của một số hội đoàn cựu quân nhân tại địa phương.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT