Người Việt Khắp Nơi

Ủy viên học khu đại học CCCD thăm báo Viễn Đông

Saturday, 25/10/2014 - 07:56:20

Trong bốn thập niên làm việc trong ngành giáo dục tại Quận Cam, ông David Grant đã từng giữ nhiều vai trò như viện trưởng trường đại học Orange Coast College, giáo sư, huấn luyện viên đội chèo thuyền của trường đại học. Thời trẻ, ông từng du lịch bằng thuyền buồm đến nhiều nơi trên thế giới, kể cả Úc và Bắc Âu.

Từ bên trái là bà Francis Thủy Nguyễn, ông David Grant, và Hoàng Mai Đạt. (Hình: Kim Yến/Viễn Đông)


WESTMINSTER – “Tôi làm việc này không phải vì tiền, đồng lương họ trả thì ít lắm, cũng không phải vì chính trị, mà vì tôi quan tâm đến tương lai của các sinh viên mà trong đó có nhiều người Việt Nam,” ông David Grant giải thích khi đến thăm nhật báo Viễn Đông vào trưa thứ Sáu vừa qua. Cùng đi với ông Grant là bà Francis Thủy Nguyễn, cựu chủ tịch Phòng Thương Mại Westminster.
Ông David Grant nay đã trên 70 tuổi, đang giữ chức Ủy Viên trong Hội Đồng Quản Lý của Coast Community College District (Học Khu Đại Học Cộng Đồng Coast, viết tắt là CCCD). Hội đồng gồm có năm ủy viên, được dân bầu lên và giữ nhiệm vụ quản lý tài chánh, thuê giáo sư, cung cấp những dịch vụ cần thiết cho sự học vấn của hơn 50,000 sinh viên tại ba trường đại học cộng đồng Golden West College, Coastline Community College, và Orange Coast College ở Quận Cam. Cả ba trường này có nhiều học viên Mỹ gốc Việt.
Trong bốn thập niên làm việc trong ngành giáo dục tại Quận Cam, ông David Grant đã từng giữ nhiều vai trò như viện trưởng trường đại học Orange Coast College, giáo sư, huấn luyện viên đội chèo thuyền của trường đại học. Thời trẻ, ông từng du lịch bằng thuyền buồm đến nhiều nơi trên thế giới, kể cả Úc và Bắc Âu.
Mặc dù đã lớn tuổi, không cần những chức vụ trong xã hội và vẫn còn thích đi du thuyền trong ngày nghỉ, ông David Grant nói rằng ông muốn tái tranh cử vào chức Hội Đồng Ủy Viên (Board of Trustees) vì ông thấy mình vẫn còn khả năng và nhiều kinh nghiệm để đóng góp cho sự lợi ích của các sinh viên, nhất là những người trẻ theo học ở trường cộng đồng trước khi tiến lên trường đại học bốn năm.
Trong thời gian tới, ba trường sẽ cần phát triển, thâu nhận giáo sư, xây thêm phòng học. Thế nên ông David Grant tin rằng ông có thể đóng góp cho các quyết định quan trọng sắp tới với kiến thức và kinh nghiệm lâu năm.
Một người khác cũng đang tranh cử chức vụ Ủy Viên của CCCD vào ngày bầu cử 4 tháng 11 là ông Joel Flores, một giáo sư trường trung học.
Ông Grant nói rằng nhiều năm trước ông tưởng chức Ủy Viên là một công việc dễ làm với lương tượng trưng, mỗi tháng đi họp hai lần. Sau ông mới biết hội đồng có thể họp ba lần mỗi tuần vì cần giải quyết nhiều vấn đề cho ba trường đại học. Thế nhưng càng làm thì ông càng thấy yêu thích công việc vì ông được đóng góp cho tương lai của nhiều người trong cộng đồng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT