Người Việt Khắp Nơi

Ván Bài Tình Yêu của sinh viên Việt Nam UC Irvine

Quốc Hương/Viễn Đông Thursday, 24/05/2012 - 09:11:09

Đây là một câu chuyện tình yêu cổ điển về một thiếu nữ có trái tim giằng xé giữa hai người đàn ông.

Quốc Hương/Viễn Đông


Một cảnh trong "Ván Bài Tình Yêu" của Đêm Văn Hóa Việt Nam Đại Học UC Irvine (UCI)thường niên lần thứ 33 ngày 20-5-2012 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông
IRVINE - Tình yêu như ván bài - với “Tình Yêu và Tiền Bạc” cũng là một trong những phân cảnh của "Two Of Hearts" hay còn có tựa đề tiếng Việt là "Ván Bài Tình Yêu" cũng làchủ đề của Đêm Văn Hóa Việt Nam Đại Học UC Irvine (UCI)thường niên lần thứ 33 trên sân khấu rạp hát Barclay ở UCI vào lúc 6 giờ chiều ngày 20-5-2012.Nhà đạo diễn David Lương và nhà sản xuất Bryan Chiêmđãđan xen giữa phim, kịch, ca nhạc, vũ đạo hiện đại và truyền thống giữa những câu chuyện tình khác nhau mà theo họ có nguồn gốc từ cuộc sống thật. Đây là một câu chuyện tình yêu cổ điển về một thiếu nữ có trái tim giằng xé giữa hai người đàn ông.


Hội Sinh Viên Việt Nam Đại Học UCI 2012 chào khán giả - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Hương (Nhi Vina Lê) là một cô gái xinh đẹp, một thiếu nữ Việt Nam hiền dịu, lớn lên chỉ biết nghĩ rằng cô sẽ kết hôn với Quang (Sony Wang) - một tình yêu thuở thiếu thời từ khi người lớn của hai bên gia đình chơi bài bạc với nhau rồi cũng đem con cái họ ra hứa hẹn với nhau. Mọi sự đều tốt đẹp, Quang từng có những mànđàn hátđẹp đẽ tặng Hương, và tặng cả sợi dây chuyền kim cương đắt giákhi họtạm chia tay nhau vì Quang đột ngột đi du học ở Mỹ hai năm.Nhưng rồi sau đó,Hương rất buồn vì chờ đợi mãi, thư từ thì hiếm hoi mới có.Ngược lại, ngay bên cạnhHương thời gian này lại xuất hiện Bảo (Henry Nguyễn) trong hoàn cảnh éo le khi anh dàn cảnh là một kẻ trộm tiền của cô và bị bắt quả tang nhưng rồi được Hương thông cảm giúp đỡ Bảo khi biết ra mục đích vì anh cần tiền cứu cha bị bệnh. Hai người ngày càng yêu thương nhau hơn khi họ cùng có niềm vui nỗi buồn bên nhau, như người lớn trong hai gia đình cũng từng liên quan tới bài bạc.Ngày Quang về nước mở tiệc tùng, nhảy nhót, rượu chè tưng bừng cũng là ngày đám tang ba của Bảo, nhưng khoảng cách giữa Hương và Quang đã quá xa vàHương buồn bãthất tình vùng thoát ra,chạy đến cùng khóc với Bảo trong đám tang ba của Bảo. Bảo dù đang đau buồn nhưng cũng kịp nhận ra nơi Hương có điều gì không ổn, hỏi han đến cô vàđã dạy cô chơi đánh bài sấp ngửa cho đỡ buồn. Chưa kết thúc ván bài là đã mở ra kết cuộc tình yêu của nhau, Hương chủ động trao tặng Bảo nụ hôn ở trên… giường. Sinh viên Việt Nam UCI 2012 dám nghĩ dám làm, đã được những nhà bảo trợ trong cộng đồng Việt Mỹ ủng hộ, trong đó như có báo Viễn Đông.
Hội Sinh Viên Việt Nam Đại Học UCI năm nay có chủ tịch Kevin Đào, phó nội vụ Cecile Trần và Vince Vũ, phó ngoại vụ Sandy Ninth và các ủy viên.
Liên lạc Hoi Sinh Viên Việt Nam Đại Học UCI: www.vsauci.com

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT