Người Việt Khắp Nơi

Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ mở hội thảo về đường hướng tuổi trẻ VN hải ngoại

Wednesday, 17/05/2017 - 07:38:07

Ngoài hai diễn giả thuyết trình và sự đóng góp của một số tham dự viên, buổi hội thảo còn có một chương trình văn nghệ phụ diễn phong phú do các văn, thi hữu, nhóm hậu duệ khóa 5 và Hội Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ trình diễn.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Để thể hiện tinh thần yêu nước và quan tâm đến tương lai giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại, Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ do nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu làm Hội Trưởng, đã tổ chức buổi hội thảo vào trưa thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017 tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove, Nam California.


Các phụ nữ mặc áo dài đồng ca nhạc phẩm Cô Gái Việt. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Mặc dù một cuối tuần có khá nhiều sinh hoạt trong cộng đồng nhưng buổi hội thảo đã quy tụ được một số khá đông văn, thi hữu, quan khách, một số cơ quan truyền thông và đồng hương, ngồi chật kín hội trường Thư Viện Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của Dược sĩ Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch và các thành viên Ban Chấp Hành Hội Văn Bút VN Hải Ngoại, nhà văn Mắt Nâu, Hội Trưởng và các thành viên Ban Chấp Hành Hội Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, niên trưởng Vũ Trọng Mục, Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali, giáo sư Vũ Thị Mai cố vấn Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, một số văn, thi hữu như Huy Trâm, Nguyễn Hữu Tấn, Quỳnh Giao v.v..


Các hậu duệ Khóa 5 hợp ca nhạc phẩm Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, tất cả các phụ nữ hiện diện mặc áo dài truyền thống Việt Nam được mời lên sân khấu đồng ca nhạc phẩm “Cô Gái Việt.” Sau đó, nhà văn Mắt Nâu, Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng, cảm tạ sự hiện diện của qúy quan khách, Ban Chấp Hành Văn Bút VN Hải Ngoại cùng các văn, thi hữu và các cơ quan truyền thông.

Nhà văn Mắt Nâu cũng nói qua về mục đích tổ chức buổi hội thảo, cám ơn hai diễn giả là giáo sư Trần Văn Ân và nhà văn Hà Anh Phương, và mong các tham dự viên, sau khi hai diễn giả thuyết trình sẽ đóng góp nhiều ý kiến cho buổi hội thảo.

Trước khi diễn giả đầu tiên lên trình bày, nhà văn Mắt Nâu giới thiệu thành phần Ban Chấp Hành Hội Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, và mời hậu duệ Khóa 5 sĩ quan Thủ Đức lên hợp ca nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Bản nhạc cũng được ban tổ chức in và phát cho mọi người để cùng hát với các hậu duệ Khóa 5.

Diễn giả Hà Anh Phương được mời lên trình bày đề tài “Kế Hoạch Phát Triển Đường Hướng Tuổi Trẻ Việt Nam Hải Ngoại.” Diễn giả cho biết, ông đã để ra một thời gian dài nghiên cứu, sưu tầm các tài liệu kể cả dùng phương pháp di truyền học, nhân chủng học để tìm ra ba điểm tinh hoa của người Việt; một là nguồn gốc dân tộc rất rực rỡ, người Việt đã có từ lâu đời trong vùng Đông Nam Á và là một dân tộc thông minh, có óc sáng tạo; Hai là người Việt luôn phát huy những giá trị truyền thống văn hóa do tổ tiên để lại; ba là giữ vững đượcphong tục, tập quán của cha ông.


Nhà văn Mắt Nâu giới thiệu diễn giả Hà Anh Phương (Thanh Phong/Viễn Đông)

Chính do nguồn gốc là một dân tộc thông minh, cần cù và có óc sáng tạo, nên dù sinh ra ở bất cứ đâu, các em có cha mẹ là người Việt Nam đều thông minh và điều này được chứng minh bằng những thành tựu về đủ mọi phương diện, nhất là giới trẻ VN tại Hoa Kỳ. Diễn giả đã làm cho các tham dự viên cảm thấy hãnh diện mình là người Việt Nam.

Diễn giả thứ hai, giáo sư Trần Văn Ân, giáo sư có đồng quan điểm với nhà văn Hà Anh Phương, giáo sư đã dùng những tài liệu lấy từ Wikipedia nêu lên những cá nhân nổi bật trong thành phần giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Những tài liệu và hình ảnh lấy từ Wikipedia không do người Việt thành lập, nên có thể nói là rất khách quan để bổ túc cho chủ đề mà nhà văn Hà Anh Phương vừa trình bày.

Tuy nhiên, cả hai diễn giả đều cho rằng, nếu chúng ta không kịp thời hướng dẫn giới trẻ VN tại hải ngoại thì e rằng, một hai thế kỷ nữa, các người trẻ VN tại hải ngoại sẽ quên đi cội nguồn dân tộc, sẽ không còn biết dùng tiếng mẹ đẻ và văn hóa Việt, vì họ bị ảnh hưởng bởi các máy móc điện tử, lại sống trong những quốc gia có tự do, lệ thuộc vào máy móc nên óc sáng tạo không còn nữa vì đã có máy móc làm thay. Chính vì thế, chúng ta phải có những buổi hội thảo như hôm nay, để mọi người đóng góp ý kiến, giúp cho giới trẻ VN tại hải ngoại đừng quên cội nguồn dân tộc.

Nhà văn Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại cũng lên tiếng, ông cho rằng những buổi hội thảo thế này là thật cần thiết, để mọi người có dịp nói lên những suy tư, băn khoăn, lo lắng của mình trước tiền đồ của tổ quốc, nhất là làm sao để giới trẻ VN tại hải ngoại giữ vững tinh thần dân tộc và thăng tiến cộng đồng để ngày càng vững mạnh.

Ngoài hai diễn giả thuyết trình và sự đóng góp của một số tham dự viên, buổi hội thảo còn có một chương trình văn nghệ phụ diễn phong phú do các văn, thi hữu, nhóm hậu duệ khóa 5 và Hội Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ trình diễn.

Hai nhà văn Nguyễn Hữu Tấn và Huy Trâm cũng trao tặng một số thân hữu hai tác phẩm: Theo Dòng Sử Mệnh Dân Tộc và Tự Thân với Thân Phận do hai tác giả cùng viết chung. Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp vào buổi chiều cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT