Người Việt Khắp Nơi

Vận động cho nhân quyền Việt Nam trước chuyến thăm VN của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Friday, 10/05/2019 - 09:16:26

Luật ANM sau khi vấp phải sự phản đối từ cộng đồng quốc tế vì xâm phạm quyền riêng tư, đe dọa các nhà hoạt động trong nước và có khả năng ảnh hưởng đến sự an toàn của các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Hoa Kỳ.


Ông Scott Busby và bà Susan Parker-Burns đã cám ơn những thông tin hữu ích mà đại diện các cộng đồng người Việt tại Mỹ đã cung cấp ngày thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019 tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. (CTV Danlambao)

HOA THỊNH ĐỐN (Danlambao) – Sáng thứ Sáu, ngày 10/5/2019, đại diện cộng đồng người Việt tại Mỹ từ các tiểu bang Pennsylvania, California, Washington DC, Texas, Florida, Akansal, Tennessee, North Carolina, Seattle Maryland, New Jersey... các thành viên trẻ nhóm Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa và blogger Mẹ Nấm (đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam) đã có buổi tiếp xúc cùng ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp thuộc Văn Phòng Đặc Trách Dân Chủ - Nhân Quyền - Lao Động (thuộc Bộ Ngoại Giao) trước phiên đối thoại nhân quyền Việt Nam - Hoa Kỳ trong tuần tới.

Trước tình trạng nhiều facebookers bị thẩm vấn, bị bắt giam và bị kết án với các tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ,” “tuyên truyền chống nhà nước” gia tăng sau ngày Luật An Ninh Mạng có hiệu lực, blogger Mẹ Nấm (thay mặt MLBVN) đã cung cấp thêm cho đại diện BNG Hoa Kỳ các hình thức giới hạn quyền tự do ngôn luận của do nhà cầm quyền Việt Nam vừa ban hành bằng các quy tắc ứng xử trên mạng dành cho công chức, quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục. Đây là những hành vi mang tính trấn áp nhân quyền, đe dọa những tiếng nói phản biện trong xã hội bằng các văn bản dưới luật.

Bên cạnh đó, vấn đề Formosa một lần nữa được blogger Mẹ Nấm nhắc lại với tình hình thực tế khi các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh bất lực với chất thải độc hại và các bản án bất công dành cho các nhà hoạt động trước đó.

Luật ANM sau khi vấp phải sự phản đối từ cộng đồng quốc tế vì xâm phạm quyền riêng tư, đe dọa các nhà hoạt động trong nước và có khả năng ảnh hưởng đến sự an toàn của các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Hoa Kỳ.

Anh Phan Thông Hưng, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ thay mặt phái đoàn đã tóm tắt tình trạng vi phạm nhân quyền trong việc đàn áp tôn giáo, quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu đạt, vấn đề người Thượng thiểu số và danh sách các tù nhân chính trị.

Các chủ đề được chia nhỏ để thảo luận và trình bày bởi thế hệ trẻ, hậu duệ VNCH tại Hoa Kỳ như anh Nguyễn Đức Huy (Chủ tịch Ban điều hành Hội Hậu duệ VNCH hải ngoại), chị Destiny Nguyễn (Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia miền Trung Virginia), bác sĩ Diệu Thy (đồng Chủ Tịch UB Vận Động Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam), mục sư Nguyễn Công Chính (cựu tù nhân lương tâm).

Sau khi lắng nghe ý kiến từ các đại diện, ông Scott Busby cho biết nhân quyền là vấn đề quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ trong các buổi thương lượng về kinh tế, quân sự với Việt Nam. Đặc biệt, Hoa Kỳ sẽ có một chương trình làm việc về vấn đề nhân quyền của người thiểu số. Vấn đề liên quan đến các thương phế binh VNCH cũng sẽ được đề cập đến trong phiên đối thoại nhân quyền năm nay. Việt Nam cần tuân thủ các cam kết đã ký với quốc tế về nhân quyền.

Kết thúc buổi gặp, ông Scott Busby và bà Susan Parker-Burns (Giám đốc Văn phòng đặc trách Đông Nam Á) cám ơn những thông tin hữu ích mà mọi người đã cung cấp. Đây sẽ là những bằng chứng cụ thể mà Hoa Kỳ sẽ đặt lên bàn đối thoại trong tuần tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT