Thế Giới

Vạn Lý Trường Thành bị trét xi-măng quá xấu xí

Thursday, 22/09/2016 - 09:08:59

Sau khi trang mạng Weibo tải những hình ảnh “cải tạo mặt bằng” của khu quân thể có nguy cơ bị nước mưa cuốn mất, ở gần tỉnh Hồ Bắc, nhiều người tỏ ra khó chịu vì hình ảnh sửa chữa quái dị này.

Xi măng được dùng bên trên mặt những tảng đá đã có hàng ngàn năm. (Caijing)


Nhiều quan chức nhà nước Trung Quốc đang bị nhiều chỉ trích, sau khi khu vực phía tả ngạn của Vạn Lý Trường Thành được họ ra lệnh chỉnh trang lại và kết quả rất thảm hại vì nó giống như “xa lộ không đèn.” Quần thể kiến trúc Vạn Lý Trường Thánh đã được UNESCO công nhận là di tích thế giới.
Mới đây một đoạn dài 5 dặm của nó được sửa chữa vì thời gian đã phá hỏng nhiều nơi, nhưng cát và xi măng đã thay thế những tảng đá ngàn năm và chính một viên chức địa phương cũng phải thú nhận, “Công việc quá bết vì kết quả quá xấu.” Ding Hui, Giám Đốc Khu Bảo Tàng Liaoning, cho hay công việc trùng tu bắt đầu từ năm 2014 và nhìn nhận “bề mặt của vạn Lý Thường xem thật không lý tưởng chút nào.”
Sau khi trang mạng Weibo tải những hình ảnh “cải tạo mặt bằng” của khu quân thể có nguy cơ bị nước mưa cuốn mất, ở gần tỉnh Hồ Bắc, nhiều người tỏ ra khó chịu vì hình ảnh sửa chữa quái dị này.

Syria: Chiến sự dồn dập ở Aleppo
Nhiều đám cháy lớn đã bùng lên trong khu vực ngoại vi của thành phố Aleppo khi các trận đánh ác liệt nổ ra, cộng thêm các phi vụ oanh kích mạnh mẽ hôm thứ năm. Một phóng viên ngoại quốc cho hay trong khu phố Bustan al-Qasr “có một đoạn đường biến thành biển lửa sau khi các máy bay đến ném bom.”
Nhiều cư dân tình nguyện tham gia chữa cháy đã phải làm việc cật lực đến sáng trong điều kiện hết sức nguy hiểm vì có vẻ như loại bom gây cháy đã được sử dụng trong vụ oanh kích. Rami Abdel Rahman, đại diện tổ chức Observatory for Human Rights có trụ sở ở London cho hay “các khu phố do quân kháng chiến trấn giữ đã bốc cháy chưa từng thấy do các đợt ném bom cũng to lớn chưa từng thấy ở Aleppo.”
Từ đầu tháng Chín đến nay, cư dân của khu phía đông Aleppo cứ bị quân đội Syria liên tục hành hạ bằng những trận pháo và không kích ác liệt. Tình cảnh của họ càng thêm bi đát do viện trợ nhân đạo đã bị cắt đứt, sau vụ đoàn xe của Liên Hiệp Quốc bị đánh bom.

Iraq: IS mất thêm một thành phố quan trọng
Cuộc phản công tái chiếm một thành phố nằm về phía bắc của Baghdad là Shirqat đã diễn ra thành công. Đây lại là một thất bại lớn nữa của nhóm IS, sau khi liên tục từ năm 2015, nhóm khủng bố này thua từ chiến trận này qua chiến trận khác, khiến chúng mất nhiều khu vực đã chiếm ở phía bắc và phía tây Iraq từ giữa năm 2014.
Tướng Yahya Rasool, đại diện cho bộ Tư Lệnh Liên Quân, tuyên bố Shirqat đã hoàn toàn bị tái chiếm khi khu vực trung tâm thành phố rơi vào tay quân đội Iraq với nhiều lá cờ quốc gia Iraq được kéo lên tại nhiều công sở. Shirqat vốn nằm cách thành phố Mosul của Iraq khoảng 60 dặm về hướng nam, là một trong các khu vực đầu tiên rơi vào tay IS khi nhóm này tổng nổi dậy vào mùa hè năm 2014.
Hiện nay tàn quân của IS từ Shirqat đã tỏa ra vào các khu vực nông thông qua dòng sông Tigris River. Được biết cuộc hành quân của quân đội Iraq không làm cho dân chúng Iraq trong khu vực phải di tản nhiều, chỉ có 33 người phải chạy lánh nạn mà thôi.

Cử tri gốc Latino ủng hộ bà Clinton mạnh
Một kết quả thăm dò do NBC News và báo Wall Street Journal cùng thực hiện công bố hôm thứ Năm cho thấy có đến 78% cử tri gốc Hispanic vẫn không mặn nồng với tỉ phú Donald Trump. Kết quả tổng quát là bà Hillary Clinton được 65% cử tri gốc Latino ủng hộ, 17% trong số họ chống lưng cho ông Trump, 9% cho ông Garry Johnson và 2% cho ông Jill Stein.
Trước đây Trump đã nói ông ta sẽ chú ý đến thành phần cử tri gốc thiểu số. Vào đầu hè năm nay ông ta còn gặp gỡ với các lãnh đạo gốc Hispanic và tỏ ra muốn hòa hoãn chủ trương về di dân cứng rắn của ông, nhưng kết quả thăm dò mới nhất cho thấy những hứa hẹn này không được cộng đồng Hispanic hoan nghênh.
So với tổng số các cử tri khác, khối cử tri Latino có vẻ không “mặn mòi” với việc đi bỏ phiếu, đặc biệt trong giới trẻ, họ càng thờ ơ thấy rõ, vì trong lứa tuổi 18-39 của khối cử tri Latino chỉ có 38% tuyên bố họ rất quan tâm đến kỳ bầu cử lần này.

Oxford qua mặt Cal Tech
Được thành lập từ thế kỷ 12, đại học Oxford là nơi hàng chục Thủ Tướng Anh đã theo học và nhiều khôi nguyên giải Nobel cũng thế. Lần đầu tiên cơ quan Times Higher Education xếp nó vào hạng đầu của thế giới, đánh bại đại học California Institute of Technology, vốn chiếm thứ hạng này từ 5 năm qua. Mười vị trí đầu bảng lần lượt là Oxford, Calteck, Stanford, Cambridge, MIT, Havard, Princeton, Imperial College, ETH Zurich và Berkely (cùng với Chicago).
Đại học Oxford được chọn vào vị trí hàng đầu do nhiều yếu tố, kể cả yết tố tài chính là thu thêm được lợi nhuận, ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu của mình và sự thành công khi thu hút các tài năng thế giới về giảng dạy.
Đại học Berkeley có tiến bộ lớn khi từ hạng 13 năm ngoái đã nhảy lên hạng 10 ngang với đại học Chicago, còn Princeton, vốn được báo chí Mỹ xếp hạng đầu, lại chỉ đứng thứ 7. Hoa Kỳ có 63 đại học nằm trong số 200 đại học hàng đầu do Times Higher Education bình chọn năm nay, Anh có 32, Đức có 22, Hòa Lan có 13, Canada và Úc mỗi xứ có 8 đại học.

Úc không tin bằng chứng về chuyến bay MH370
Chinh phủ Úc đã bày tỏ mối nghi ngờ về giả thuyết theo đó đã xảy ra cháy hay nổ trên chuyến bay MH 370 trước khi nó biến mất trên màn ảnh radar. Vào đầu tháng 9 có một số mảnh vỡ được phát giác trên bờ duyên hải của Madagascar cho thấy có nhiều vết cháy nám màu nâu đen, được cho là phát xuất từ chiếc máy bay mất tích, nhưng các viên chức Úc nhận định là không có bằng chứng nào xác quyết rõ rệt đây là mảnh vỡ của chuyến bay MH 370 cả, và các vết nám đen này là “vết nhựa, không phải là vết cháy.”
Chuyến bay MH 370 với 239 hành khách khi đang bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, đã biến mất hoàn toàn từ tháng 3 năm 2014 và bị cho là đã rơi xuống phía nam của Ấn Độ Dương. Ông Blaine Gibson là người đã tìm thấy 5 mảnh vỡ này, ông là người săn tìm “các mảnh vỡ” của máy bay chuyên nghiệp. Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Úc Darren Chester hôm thứ năm cho hay “không có dấu hiệu cho thấy các mảnh này bị lửa bén cháy hay bị sức nóng gì cả.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT