Hoa Kỳ

Vấn nạn từ các miếng các-tông

Monday, 27/10/2014 - 10:24:18

Tổ chức này đã giúp tiểu bang đưa ra đạo luật về tái chế các chai lọ vào năm 1986. Hầu hết các nhà máy tái xử lý chỉ làm việc với các loại kính, nhôm, nhựa và giấy. Các nhà máy này thiếu máy để xử lý các loại thùng các tông, báo cáo cho biết.


WESTMINSTER - Người dân California có tinh thần bảo vệ môi trường cao. Họ thường phải đạp dẹp các thùng các tông đựng nước giải khác hay các thức khác, rồi bỏ vào trong các thùng chứa bên đường để chờ đem đi tái chế. Thế nhưng chưa tới 3% số các loại thùng các tông được cho qua tái chế, theo một báo cáo từ tổ chức Người California Chống Phí Phạm.
Tổ chức này đã giúp tiểu bang đưa ra đạo luật về tái chế các chai lọ vào năm 1986. Hầu hết các nhà máy tái xử lý chỉ làm việc với các loại kính, nhôm, nhựa và giấy. Các nhà máy này thiếu máy để xử lý các loại thùng các tông, báo cáo cho biết.
Do đó hầu hết các loại thùng mà đa số tin là sẽ được tái chế, nhưng trong thực tế bị đem ra đổ ngoài các bãi rác, ông Mark Murray, giám đốc điều hành của tổ chức cho biết. Ông đang làm việc cho một đạo luật để đưa việc tái xử lý các loại các tông trở thành bắt buộc. Ông nói tiểu bang California đã chứng minh là sẽ tái xử lý được hầu hết các loại phế phẩm, nếu có các động cơ cũng như hạ tầng cơ sở đúng đắn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT