Thế Giới

Văn phòng bà Tổng Thống Nam Hàn mua thuốc Viagra, tại sao dzậy?

Sunday, 27/11/2016 - 10:22:48

Trong tuần trước, một nữ diễn viên trẻ trong một vở kịch nhiều tập trên truyền hình đã trở thành người nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất ở Nam Hàn, khi một kênh truyền hình tiết lộ rằng bà Park từng dùng tên của cô để vào một chẩn y viện thẩm mỹ và tẩy độc.

Nữ Tổng Thống Park Geun-Hye bắt tay Tổng Thống Nam Dương Joko Widodo tại Hán Thành năm nay. (Getty Images)


SEOUL - Theo văn phòng Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye (Phác Cận Huệ) cho biết, họ đã mua hàng chục viên Viagra trong khi chuẩn bị cho chuyến bà đi sang Phi Châu trong năm nay. Lý do không phải là để trị chứng rối loạn cường dương cho một ông nào đó, nhưng là để chữa chứng bệnh độ do độ cao có thể gây ra.

Tin tức về việc mua thuốc này, được xác nhận bởi phát ngôn viên Jung Youn-kuk của bà Park, xảy ra giữa lúc bà Park đối phó trước những lời kêu gọi bà từ chức, vì những lời cáo buộc rằng bà đã để cho một người bạn cũ, Choi Soon-sil, can thiệp vào công việc của quốc gia.

Viagra đã trở thành từ ngữ chìa khóa được dân Nam Hàn tìm kiếm nhiều nhất, trong những cổng thông tin của nước này trên mạng, sau khi tin ấy được loan đi. Ban đầu tin tức về vụ mua Viagra được đưa ra bởi một nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ đối lập.

Viagra thường được gắn liền với ấn tượng tạo sự cường dương cho quí ông. Tuy vậy loại thuốc này đã được cho biết là hữu ích trong việc điều trị bệnh phù phổi ở độ cao, tức chứng say độ cao.
Dinh tổng thống đã mua 364 viên thuốc trong tháng 12, trong đó có 60 viên Viagra màu xanh, và số còn lại là một phiên bản thuốc gốc của loại dược phẩm này, theo nghị sĩ Đảng Dân chủ Kim Sang-hee cho biết.

Ông Jung nói rằng những viên thuốc ấy đã được mua để điều trị chứng say độ cao cho các phụ tá của tổng thống và các nhân viên, trong chuyến công du của Park tại Ethiopia, Kenya và Uganda.
Ông Jung nói với các phóng viên, “Chúng tôi đã mua những viên thuốc ấy, nhưng chúng không được dùng.”

Trong tuần trước, một nữ diễn viên trẻ trong một vở kịch nhiều tập trên truyền hình đã trở thành người nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất ở Nam Hàn, khi một kênh truyền hình tiết lộ rằng bà Park từng dùng tên của cô để vào một chẩn y viện thẩm mỹ và tẩy độc.

Theo ông Kim Sang-hee cho biết, các dữ liệu từ dịch vụ xem xét bảo hiểm y tế công cộng của Nam Hàn cho thấy rằng văn phòng của bà Park cũng đã mua những loại thuốc tiêm được sử dụng rộng rãi trong những cuộc điều trị thẩm mỹ và chống lão hóa.

Phủ tổng thống nói rằng việc mua thuốc tiêm được dự định dành cho sức khỏe của các nhân viên văn phòng này, được các giới chức y tế đề nghị nhân viên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT