Thế Giới

Tích Lan hết xăng dầu

Monday, 16/05/2022 - 07:56:51

Vào thứ Hai, chính phủ Tích Lan thông báo đã hết xăng dầu dự trữ và không tìm được nguồn tài chính để...


Người dân đẩy xe ba bánh chờ đến phiên mua xăng tại thủ đô Colombo, Tích Lan hôm thứ Haio, ngày 16 tháng 5, 2022. (M.A.Pushpa Kumara/ Anadolu Agency via Getty Images)


COLOMBO - Vào thứ Hai, chính phủ Tích Lan thông báo đã hết xăng dầu dự trữ và không tìm được nguồn tài chính để nhập cảng các hàng hóa thiết yếu.

“Chúng tôi đã cạn xăng dầu, chỉ đủ xăng dự trữ cho một ngày,” Thủ Tướng Tích Lan Ranil Wickremesinghe nói rằng chính phủ không thể huy động đủ ngoại tệ để trả cho ba tàu chở dầu đang neo ngoài cảng Colombo, đồng thời khuyến cáo đất nước có thể gặp nhiều khó khăn hơn nữa trong thời gian tới.

Tích Lan đang đối phó trước cuộc khủng hoảng kinh tế tệ nhất trong lịch sử. Hai-mươi hai triệu dân phải sống trong cảnh thiếu thốn nghiêm trọng lương thực, nhiên liệu và thuốc men, cùng lạm phát kỷ lục và mất điện kéo dài.

Thủ Tướng Wickremesinghe nhậm chức hôm 12 tháng 5, sau khi người tiền nhiệm Mahinda Rajapaksa từ chức dưới áp lực của làn sóng biểu tình vì không giải quyết được khủng hoảng kinh tế.

“Vài tháng tới sẽ là những tháng khó khăn nhất trong cuộc đời chúng ta,” ông Wickremesinghe nói hôm thứ Hai.

Thủ tướng Tích Lan kêu gọi người dân “kiên nhẫn chịu đựng trong vài tháng” và cam kết đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, đồng thời thông báo ngân sách chính phủ đã hết tiền mặt để trả lương tháng 5 cho 1.4 triệu công chức và sẽ phải in thêm tiền.

Thủ Tướng Wickremesinghe cho biết Tích Lan cần $75 triệu Mỹ kim ngoại tệ trong những ngày tới để chi trả cho các hàng hóa nhập cảng thiết yếu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT