Văn Nghệ

Vasa Diệu Nga ra mắt hai MV "Dark Waltz" và "Làm Sao Hết Yêu Người"

Friday, 01/03/2019 - 08:19:06

Ca sĩ Vasa Diệu Nga cho biết trong thời gian sắp tới, cô sẽ đưa hai MV này lên Facebook, Youtube... riêng MV Làm Sao Hết Yêu Người sẽ được đưa vào DVD “Paris By Night 35th Anniversary” phát hành trong tháng Ba, 2019 này.

Kỹ sư âm thanh Nguyễn Nhân, nhạc sĩ HạĐỏ Bích Phượng và MC Bích Trâm trong phần chia sẻ MV Làm Sao Hết Yêu Người. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Bài BĂNG HUYỀN

Ca sĩ Vasa Diệu Nga có một giọng hát mezzo soprano trong vắt, mạnh mẽ, sâu sắc, truyền cảm, và với khuôn mặt khả ái, vóc dáng đẹp, sang trọng nữ tính giúp Vasa lấy được nhiều thiện cảm cũng như sự ngưỡng mộ của khán giả hơn. Mỗi khi nghe Vasa hát, cô như thổi” một làn gió nhẹ nhàng, sâu lắng chạm sâu vào trái tim người yêu nhạc. Khi cô cất lên tiếng ca, dù đó là những bài hát lời Việt, hay tiếng Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Vasa dễ dàng chinh phục người nghe với cách hát rõ lời, sang trọng, như thể những ngôn ngữ đó đều là tiếng mẹ đẻ của mình.


Các nhạc sĩ trong phần hòa tấu. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Giọng hát Vasa chinh phục người nghe bằng sức nặng nội tâm rất sâu, ẩn chứa chất tự sự trong cách biểu cảm như trút hết gan ruột khi thể hiện. Vasa từng được nhiều khán giả Quận Cam yêu mến khi cô còn hát trong nhóm The Friends trước đây. Cô chỉ mới quay trở lại với sân khấu ca nhạc chuyện nghiệp hơn một năm nay sau một thời gian cô tạm ngưng để tập trung công việc tại phòng mạch riêng vì cô là một bác sĩ nhãn khoa.


Buổi trình chiếu MV Làm Sao Hết Yêu Người. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Dù mới quay trở lại với sân khấu chuyên nghiệp thời gian gần đây, nhưng Vasa đã nhanh chóng để lại những dấu ấn đẹp trong trái tim người yêu nhạc như qua chương trình live show của Vasa vào tháng 9, 2018 ra mắt hai CD “The Secret Garden,” “Giữa Khung Trời Xa” của Vasa Diệu Nga (được thực hiện bởi NNX-Media Group). Những sản phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật của Vasa đã nhận được nhiều sự mến mộ của các khán giả người Mỹ gốc Việt và những khán giả người Mỹ, người Âu Châu cũng đã dành nhiều lời ngợi khen khi họ xem những ca khúc do Vasa hát được đăng trên facebook.

Vasa Diệu Nga trả lời cơ quan truyền thông Việt ngữ. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Chiều Chủ Nhật tuần qua, ngày 24 tháng 2, 2019, tại một biệt thự tuyệt đẹp của người bạn ở South Peralta Hills Dr, Anaheim, ca sĩ Vasa Diệu Nga đã có buổi gặp gỡ ấm áp, thân tình với người thân, bạn bè, những ca nhạc sĩ nổi tiếng trong cộng đồng và vài cơ quan truyền thông Việt ngữ, để ra mắt hai MV của Vasa, giới thiệu hai ca khúc Dark Waltz (Nhạc và lời Matteo Saggese/ Umberto Morasca/Frank Musker) được hòa âm bởi nhà soạn nhạc tài danh Chris Walden và ca khúc Làm Sao Hết Yêu Người (Nhạc và lời HạĐỏ BíchPhượng). Cả hai MV này do Max N. Nguyen đạo diễn và NNX-MEDIA thực hiện MV.

Phụ diễn văn nghệ

Trước khi trình chiếu hai MV, mọi người đã có thời gian cùng nhau thưởng thức tiệc buffet, chụp hình lưu niệm với Vasa. Tiết mục văn nghệ phụ diễn trước và sau khi trình chiếu hai MV cũng rất đặc sắc. MC Bích Trâm duyên dáng, điều hợp chương trình trong phần 1 gồm phần phụ diễn ca nhạc của các ca sĩ, giới thiệu tiếng hát Vasa và ê kíp thực hiện hai MV, trình chiếu hai MV. MC Đại Dương đảm nhận phần giới thiệu các tiết mục văn nghệ trong phần hai với những tiếng hát của các ca sĩ góp vui trong chương trình.
Những ca sĩ, nhạc sĩ thân hữu của Vasa đã đem đến sự thích thú cho mọi người qua nhiều tác phẩm âm nhạc đa dạng khi khoan thai dìu dặt, lúc hoan ca say đắm của nhiều nhạc sĩ khác nhau. Tiết mục hòa tấu với tiếng đàn guitar của Thái Minh, Phương Thảo, tiếng piano của Cindy Hanson, tiếng violon Thu An, dương cầm Thụy Khanh, guitarist Chris Dũng và Lê Toàn ( đàn accordion).


Ca sĩ Vasa Diệu Nga hát trong buổi ra mắt MV. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Cùng góp thêm vẻ đẹp trữ tình cho phần một còn có giọng hát trầm ấm, truyền cảm của Thế Sơn (hát Anh Còn Nợ Em), Lê Toàn (hát Eternally), Tạ Hùng Cường (hát Khúc Mùa Thu), Khánh Hoàng (hát Chờ Đông), Justin Nguyễn (hát Để Anh Bên Em), Công Thành và Lynn (hát Niệm Khúc Cuối)... Mỗi người một vẻ, họ đã lột tả được hết những nồng nàn, đã mê dụ được lòng người khi nghe họ hát.

Xướng ngôn viên Thanh Thảo đã mang đến cho người nghe nhiều chiêm nghiệm qua ca khúc Hallelujah. Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng Mai Thiên Vân đã mang đến một nét rất riêng cho ca khúc “Nếu Đời Không Có Anh.”

Cách hát như trút cả trái tim và tâm hồn mình vào đó của Vasa Diệu Nga thật nhẹ nhàng chạm sâu vào cảm xúc người nghe khi Vasa hát Autumn Leaves và Chiếc Lá Cuối Cùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Và khi Vasa song ca cùng Lê Toàn, hai giọng hát đẹp, sự hòa quyện khi ca, đã mang đến cho người nghe chút bồi hồi, xao xuyến, đầy rung động qua ca khúc Con Te Partiro “Time To Say Goodbye.”

Trình chiếu 2 MV

Sau phần trình diễn làm tan chảy trái tim người nghe của Vasa, trình chiếu hai MV của Vasa là phần chờ đợi nhất của mọi người, đã được mở đầu với MV Dark Waltz và sau đó là MV “Làm Sao Hết Yêu Người”.
MC Bích Trâm giúp mọi người hiểu hơn về hai tác phẩm này qua phần giới thiệu súc tích, “MV Dark Waltz, (tạm dịch là Điệu Luân Vũ Huyền Bí), là một tác phẩm được sáng tác năm 2003 của Matteo Saggese/ Umberto Morasca/Frank Musker. Tác giả mượn giai điệu valse để miêu tả một tình yêu diễm lệ của cặp tình nhân dìu nhau khiêu vũ dưới ánh trăng trong một thế giới thần thoại, nơi đó có một tình yêu vĩnh viễn và một đời sống vĩnh cửu...

“Phần hòa âm phối khí của ca khúc do Vasa hát được Chris Walden thực hiện. Ông là người từng viết hòa âm cho những dàn nhạc giao hưởng và tên tuổi lớn của âm nhạc Hoa Kỳ, được 7 lần đề cử giải Grammy. Đặc biệt phần thu âm tác phẩm này có sự hợp tác của nhạc sĩ vĩ cầm Caroline Campbell từng trình diễn solo tại nhiều hí viện lớn như Carnegie Hall, Kennedy center, cô từng đàn cho những ca sĩ nổi tiếng quốc tế Andrea Bocelli, Sting... Phần âm thanh được thu trong những phòng tối tân hiện đại bậc nhất của Capitol Records với những phòng thu đặt sâu ở dưới hầm để tạo âm thanh trung thực và đảm bảo phẩm chất âm nhạc.”
“MV Làm Sao hết yêu người của HĐBP, nói lên sự bao dung độ lượng, sự thủy chung trong tình yêu dẫu thăng trầm sóng gió mà theo nhà thơ Nguyễn Công Trứ, “chữ tình là cái chi chi, dẫu chi chi cũng chi chi với tình... dù đau khổ hay sung sướng, tác giả vẫn trọn vẹn với tình yêu và chất giọng Vasa đã lột tả đến tận cùng nỗi xót xa ray rứt nồng nàn của bài hát. MV có thần đồng piano Vân Anh Nguyễn từ Úc, có nữ nghệ sĩ đàn cello lừng danh người Nhật Eru Matsumoto, được đề cử nhận giải Grammy, có tiếng kèn trumpet của Martin Cường Ngô, phần hòa âm phối khí tài tình của kỹ sư âm thanh Max Nhân Nguyễn làm thăng hoa giai điệu với sự xuất hiện vừa đủ và đúng lúc của từng nhạc cụ.”

Ca sĩ Vasa đã tiết lộ với nhật báo Viễn Đông lý do cô chọn ca khúc Làm Sao Hết Yêu Người để thực hiện MV, vì cô rất thích ca khúc này khi hát và thực hiện thu âm trong CD trước đây, “ngoài ra còn phát xuất từ tình cảm quý mến với nhạc sĩ HạĐỏ BíchPhượng nên cô muốn lưu lại tác phẩm này bằng một MV. Còn với ca khúc Dark Waltz, thì đây là một trong những ca khúc trong dự án thực hiện CD nhạc tiếng hát của Vasa thể hiện những ca khúc theo thể điệu Những Điệu Khiêu Vũ Quốc Tế, như Valse, Rumba, Chachacha...

Buổi chiếu MV Dark Waltz. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



“CD nhạc này đã thực hiện xong một số ca khúc tại phòng thu ở Hollywood Capitol Records, với dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Symphony Orchestra: Budapest Studio Orchestra hòa tấu, hòa âm của những ca khúc cho CD mới này đều do nhà soạn nhạc Chris Walden thực hiện.. Vasa đã chọn ra bài Dark Waltz để làm MV. Trong MV này có phần quay hình đệm piano do chính nhà soạn nhạc Chris Walden chơi piano cho Vasa hát. Nhà soạn nhạc Chris Walden thường rất bận rộn, điều khiển những dàn giao hưởng trình diễn ở các nước khác, với những ca sĩ nổi tiếng như Michael Buble, Diana Krall.

“Vasa chỉ là một ca sĩ mới, nhưng ông đã dành tình cảm quý mến cho Vasa. Ông không chỉ viết hòa âm cho các ca khúc để Vasa thực hiện CD, mà ông còn đích thân đánh piano để quay MV cho Vasa. Đây là điều rất hạnh phúc với Vasa khi thực hiện MV này. Còn khi thực hiện MV Làm Sao Hết Yêu Người, Vasa có kỷ niệm đẹp là chị BíchPhượng đã mời được hai nhạc sĩ có tên tuổi, cô Eru Matsumoto chơi đàn cello, là người gốc Nhật, rất nổi tiếng và Vân Anh Nguyễn, đến từ Úc. Trong MV này, có thêm hai nhạc sĩ này làm cho MV thêm đẹp hơn. Có những tài năng đóng góp chung vào MV tạo cho hình ảnh vừa đẹp và âm nhạc cũng rất đẹp.
“Ngoài ra khi thu hai MV này, Vasa được cơ hội quay tại phim trường EastWest Studio, và thu âm tại Capitol Records: Tất cả những ban nhạc hay ca sĩ nổi tiếng đều quay hình tại đây. Những hình ảnh của hai MV ngoài quay tại phim trường EastWest Studio, còn quay thêm những cảnh ở nhiều nơi khác nhau để đem lại cho MV những khung hình đẹp.”

Trong buổi ra mắt hai MV, nhạc sĩ HạĐỏ BíchPhượng đã bày tỏ niềm vui khi Vasa thực hiện MV ca khúc Làm Sao Hết Yêu Người. Cô cho biết, “Bài hát Làm Sao Hết Yêu Người là bài BíchPhượng rất tâm huyết. Vì BíchPhượng viết bằng tất cả tâm hồn của mình. Tất cả mọi người chúng ta ở đây, ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn, mình buồn vì điều gì đó. Vasa đã bắt được nhịp điệu và thích bài hát này. BíchPhượng rất sung sướng vì có được người bạn đồng cảm. Vasa hát bài này, BíchPhượng cảm thấy đã đạt được mức độ ray rứt khi mình cô đơn, đau khổ.

“Vasa đã thể hiện được những tình cảm đó, cho nên BíchPhượng rất cảm ơn Vasa, xin chúc mừng Vasa. BíchPhượng cảm ơn Vasa và Nguyễn Nhân là hai người em BíchPhượng quen chưa lâu, nhưng có mối duyên gắn bó, Vasa và Nhân đã chăm sóc bài nhạc này, từ việc quay trong studio, quay ngoại cảnh ở North California, đồng thời Nhân thực hiện phần edit. Qua thực hiện MV này, BíchPhượng cảm thấy sự kiên nhẫn của Nhân và Vasa không ai sánh bằng. BíchPhượng xin thay mặt cho Max Nhân Nguyễn và Vasa bằng tất cả trái tim của mình, xin cảm ơn quý vị và các anh chị đã có mặt ngày hôm nay và hy vọng bài nhạc này cũng đi vào trái tim của quý vị.”

Kỹ sư âm thanh Max Nhân Nguyễn đảm nhận đạo diễn cho hai MV cũng đã gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong buổi ra mắt MV. Anh cho biết, “Riêng bài hát Làm Sao Hết Yêu Người của nhạc sĩ HạĐỏ BíchPhượng có những lời chị viết rất sâu sắc. Lời bài hát này có nhắc đến sương, gió, cát, bụi nên khi thực hiện MV này, ê kíp thực hiện đã tìm đến những nơi hẻo lánh để quay hình và canh những giờ không có ai để quay lại những hình ảnh trau chuốt cho MV.”

Dark Waltz và Làm Sao Hết Yêu Người

Cả hai MV Dark Waltz và Làm Sao Hết Yêu Người được thực hiện với những hình ảnh nên thơ, đẹp đẽ, khung hình trau chuốt, tạo nên những cảm xúc tinh tế và sâu lắng cho người thưởng thức. MV Dark Waltz với phần tạo hình mang màu sắc bí ẩn, ma mị, huyền hoặc như một giấc mộng khiến người xem chẳng phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Giọng hát khêu gợi, nhẹ nhàng như tơ của Vasa với những nốt ngân rung biểu cảm, lên những nốt cao bay, sáng, nhẹ thênh thang. Có sự mềm mại và tha thiết từ bên trong, sự lắng đọng, chân thành cùng phần hòa âm tuyệt vời, tạo nên nhiều cảm xúc phiêu diêu, sâu lắng khiến người xem thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn, sống trong cảm xúc của tác phẩm thật dịu ngọt.

MV Làm Sao Hết Yêu Người, Vasa đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với giọng ca đậm chất tự sự, sâu sắc và giàu chiêm nghiệm, đau khổ có, nhưng cũng đầy mạnh mẽ và bao dung. Ca khúc đẹp nhờ sự kết hợp giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ khắc khoải, thiết tha, mô tả cảm xúc cuộn trào từ đáy lòng của một người phụ nữ trước sự tan vỡ trong tình yêu. Hình ảnh MV với những cảnh quay lãng mạn, đưa khán giả đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu qua hình ảnh lẻ loi, cô độc của người phụ nữ trong không gian lặng vắng của sự tịch mịch lẻ loi, quyện cùng giai điệu và ca từ đầy thổn thức.

Ca sĩ Vasa Diệu Nga cho biết trong thời gian sắp tới, cô sẽ đưa hai MV này lên Facebook, Youtube... riêng MV Làm Sao Hết Yêu Người sẽ được đưa vào DVD “Paris By Night 35th Anniversary” phát hành trong tháng Ba, 2019 này.

Vasa cho biết, cô luôn khó tính và kỹ lưỡng khi thực hiện những tác phẩm âm nhạc gửi đến khán giả và với hai MV này cũng không ngoại lệ. Cô thích làm những sản phẩm âm nhạc có phẩm chất cao từ âm thanh, hình ảnh, nhạc sĩ trình diễn, giọng hát của chính cô. Cô nâng niu như một bức tranh hoàn mỹ, để người thưởng lãm nhìn thấy đây là một tác phẩm đẹp ở mọi góc độ. Vasa mong rằng khi hai MV này được phổ biến, hy vọng mọi người sẽ thích.

Người viết cũng hy vọng với tài năng của Vasa, và tài năng cùng sự chăm chút của ê kíp thực hiện, hứa hẹn hai MV này sẽ đánh dấu một sự chuyển mình rõ rệt của Vasa, như một bước đi vững chắc, đĩnh đạc của Vasa để bước lên một tầm cao mới trên bước đường nghệ thuật.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT