Thế Giới

Vatican: An ninh được siết chặt vì lo ngại cho Giáo Hoàng

Monday, 22/09/2014 - 01:11:25

Thứ Tư là ngày Đức Giáo Hoàng làm cuộc tiếp kiến chung hàng tuần của ngài, trong công trường trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Một cảnh sát viên đang tuần tra tại Quảng Trường Thánh Phê-Rô ở Vatican, nơi mà an ninh được tăng cường hôm thứ Bảy. (Getty Images)

 

Kế hoạch bảo vệ an ninh đã được thắt chặt tại Công Trường Thánh Phêrô, sau khi các cơ quan tình báo chặn được một kế hoạch có thể đưa đến việc tấn công Vatican. Điều này làm tăng lo ngại rằng Đức Giáo Hoàng Francis có thể lâm nguy. Các cơ sở truyền thông Ý đưa tin như vậy vào ngày thứ Bảy.
Trong tuần này, một cơ quan an ninh ngoại quốc đã khuyến cáo Ý, sau khi chặn bắt được một cuộc điện đàm giữa hai người nói tiếng Ả Rập. Cuộc nói chuyện này được xem là “một hành động cho thấy mối đe dọa, hôm thứ Tư, tại Vatican,” theo nhật báo Il Messaggero đưa tin.
Thứ Tư là ngày Đức Giáo Hoàng làm cuộc tiếp kiến chung hàng tuần của ngài, trong công trường trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.
Các cuộc kiểm tra của đơn vị chống khủng bố của Ý tiết lộ rằng một trong hai người nói chuyện điện thoại ấy đã ghé qua nước Ý cách đây tám tháng. Điều đó gây tăng sự quan tâm lo rằng mối đe dọa có thể có thực.
Những khuyến cáo trước đó nói rằng những kẻ cực đoan thuộc nhóm Hồi Giáo Quốc (IS) có thể đang âm mưu tấn công Đức Giáo Hoàng. Nhưng Vatican tỏ vẻ hoài nghi đối với những khuyến cáo ấy. Tuy vậy, an ninh vẫn được tăng cuờng cho các cuộc tiếp kiến của ngày vào hôm thứ Tư và Chủ Nhật.
Nhật báo Repubblica nói rằng các cảnh sát viên thuộc đơn vị hoạt động đặc biệt mặc thường phục, cùng với với những con chó đánh hơi được huấn luyện để tìm ra chất nổ, đang giúp cho cảnh sát Vatican dò xét các du khách. Trong khi đó, các khách sạn trong khu vực cũng đã được đặt dưới sự giám sát của các cơ quan an ninh.
Tin này được đưa ra cách một ngày trước khi Đức Giáo Hoàng Francis viếng thăm Albania. Ở quốc gia đó theo dự đoán, Đức Giáo Hoàng sẽ hòa mình với đám đông như thường lệ, bất chấp những báo cáo về mối nguy hiểm có thể xảy ra từ những kẻ mới được IS tuyển mộ. Những người này từ Trung Đông trở về lại những quốc gia mà đa số dân chúng là người Hồi giáo.
Một số người lo ngại rằng Đức Giáo Hoàng đã tự biến mình thành một mục tiêu, khi ngài lên tiếng chống lại nhóm Hồi Giáo Quốc, và để cho Tòa Thánh bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc không kích của Mỹ tại Iraq.
Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Italia La Nazione vào tuần này, ông Habib Al Sadr, đại sứ Iraq tại Tòa Thánh, nói, “những điều đã được nhóm tự xưng là Hồi Giáo Quốc tuyên bố đều là rõ ràng. Họ muốn giết Đức Giáo Hoàng. Các mối đe dọa chống lại Đức Giáo Hoàng là có thể tin được.”
Vatican làm giảm nhẹ lời khuyến cáo, nói rằng các biện pháp an ninh cho chuyến đi của Đức Giáo Hoàng sẽ không thay đổi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT