Thế Giới

Vatican chuẩn bị phong thánh cho 7 người

Saturday, 13/10/2018 - 08:19:04

Việc công nhận Tổng giám mục Romero là thánh tử đạo có thể sẽ mở đường cho việc phong thánh một số vị giám mục Mỹ La-tinh khác cũng chết vì bị ám sát.

ROME – Trong một nghi lễ trang nghiêm vào Chủ Nhật, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ phong thánh cho 7 nhân vật đáng kính, tại thánh đường St. Peter ở Rome. Những người được phong thánh bao gồm Đức Giáo Hoàng Paul VI, người lãnh đạo giáo hội trong thập niên 60 đầy xáo động; Mẹ Catherine Kasper, người Đức, người sáng lập một dòng tu; Nazaria Ignacia March Mese, người Tây Ban Nha, cũng là người sáng lập một dòng tu; hai linh mục người Ý – Cha Francesco Spinelli và Cha Vincenzo Romano; và sau cùng là Nunzio Sulprizio, thiếu niên người Ý qua đời năm 1836 ở tuổi 19 sau cuộc đời khổ cực vì lao động và bệnh tật.
Tuy nhiên, tâm điểm của lễ phong thánh sẽ là Tổng giám mục Oscar Romero của El Salvador, người bị ám sát vào tháng 3, 1980, khi đang làm lễ trong nhà thờ. Không ai bị kết án trong vụ ám sát, dù nhiều bằng chứng vững chắc cho thấy ông Romero bị giết bởi một đội hành quyết của phe cực hữu. Khoảng 7,000 người Salvadore đã đến Vatican để dự lễ canh thức vào tối thứ Bảy và lễ phong thánh vào Chủ Nhật. Nhiều lễ ăn mừng cũng được tổ chức tại El Salvador và nhiều thành phố trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Los Angeles, nơi có cộng đồng Salvador đông nhất ở ngoài quốc gia.
Việc phong thánh cho Tổng giám mục Romero, vốn được khởi sự vào năm 1997, đã bị cản trở trong nhiệm kỳ của các Đức Giáo Hoàng John Paul II và Benedict XVI bởi các hội đồng hồng y Roma và Nam Mỹ, vì lý do chính trị và thần học. Đức Giáo Hoàng Francis vào năm 2015 chính thức tuyên bố ông Romero là một người tử đạo, và phong chân phước cho ông vào tháng 5 cùng năm. Việc công nhận Tổng giám mục Romero là thánh tử đạo có thể sẽ mở đường cho việc phong thánh một số vị giám mục Mỹ La-tinh khác cũng chết vì bị ám sát.

Indonesia: Lũ lụt, lở đất, ít nhất 27 người thiệt mạng
SUMATRA - Nhiều người đã chết và mất tích, bao gồm 11 học sinh tại một trường học, sau khi mưa lớn gây lũ quét và lở đất ở phía tây Indonesia. Chính quyền Indonesia hôm thứ Bảy cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng, 15 người mất tích và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy trong các trận lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn gây ra trong 3 ngày qua tại tỉnh Bắc Sumatra và Tây Sumatra. "11 học sinh tại một trường nội trú ở làng Muara Saladi, tỉnh Bắc Sumatra, đã thiệt mạng chiều thứ Sáu do phòng học bị sập trong cơn lũ quét. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã được điều động, nhưng nhiều khu vực trên núi vẫn bị cô lập do đường sá bị hư,” phát ngôn viên Cơ quan thiên tai quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho hay.
Hiện tượng lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra ở Indonesia, đất nước nhiệt đới thường phải hứng chịu nhiều thiên tai. Hồi tháng 2 năm nay, 12 người đã thiệt mạng khi bùn đá trượt xuống một sườn dốc ở trung tâm đảo Java. Cũng tại khu vực này, gần 50 người đã chết khi những trận mưa lớn gây lở đất tại các ngôi làng hồi tháng 6, 2016.

Nepal: Bão tuyết làm 8 người leo núi thiệt mạng
NEPAL - Ít nhất 8 người leo núi đã thiệt mạng khi đang chinh phục đỉnh Gurja, thuộc miền tây Nepal, sau khi bão tuyết lớn quét qua khu cắm trại của nhóm người này trên núi. Theo nguồn tin cảnh sát, ngoài 8 người được xác nhận tử vong còn 1 người vẫn mất tích. Những người thiệt mạng bao gồm thành viên của một nhóm thám hiểm Nam Hàn cùng các hướng dẫn viên của họ. Trực thăng cứu nạn đã đến khu cắm trại, ở độ cao cách chân núi 7,193 mét, nhưng vẫn chưa thể đưa các thi thể ra ngoài do điều kiện thời tiết băng giá.
Trại thám hiểm Wangchu Sherpa của Nepal, nơi tổ chức cuộc hành trình, cho biết họ đã báo động tới nhà chức trách sau khi không nhận được liên lạc từ nhóm leo núi trong suốt 24 giờ. Trong số những người thiệt mạng có ông Kim Chang-ho, người năm 2013 đã lập kỷ lục là người chinh phục 14 ngọn núi cao nhất thế giới với thời gian ngắn nhất mà không cần bình ô-xy hỗ trợ.

Syria tố cáo liên quân Hoa Kỳ dùng bom hóa học
DAMACUS – Hãng truyền thông của chính phủ Syria SANA hôm thứ Bảy nói rằng liên quân chống Nhà Nước Hồi Giáo ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu đã thực hiện nhiều đợt không kích nhằm vào thị trấn Hajin thuộc tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria. Liên quân Hoa Kỳ bị cáo buộc đã sử dụng bom phốt-pho trắng, loại vũ khí hóa học bị cấm theo các công ước quốc tế, trong cuộc tấn công này. Truyền thông không cung cấp thông tin chi tiết về đợt không kích, nhưng khẳng định nó đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương.
Liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu chưa bình luận về cáo buộc của Syria. Hồi tháng trước, quân đội Nga cũng tố cáo 2 chiến đấu cơ F-15 của Hoa Kỳ sử dụng bom phốt-pho trắng để tấn công thị trấn Hajin, nhưng Ngũ Giác Đài bác bỏ thông tin này. Phốt-pho trắng dễ bắt lửa, có khả năng tự bốc cháy khi tiếp xúc với không khí. Chúng có khả năng bám dính vào da, gây phỏng và các tổn thương sâu tới tận xương. Nạn nhân thường tử vong vì vết phỏng nặng và hít phải khói độc từ phản ứng cháy của phốt-pho trắng.
Việc sử dụng vũ khí gây cháy như phốt pho trắng trong khu dân cư đã bị cấm theo Công ước về hạn chế hoặc cấm một số vũ khí thông thường, ký vào năm 1980. Hoa Kỳ tái ký nghị định thư này vào năm 2009. Tuy nhiên, phốt-pho trắng vẫn được sử dụng để tạo màn khói và phát tín hiệu mà không bị cấm theo công ước.

Nghi can tấn công nữ ký giả Bulgaria nhận tội
CELLE - Nghi phạm bị bắt trong vụ sát hại nữ ký giả Bulgaria thừa nhận đã tấn công cô nhưng phủ nhận việc cưỡng hiếp và cướp tài sản. Vào hôm thứ sáu, các công tố viên ở thành phố Celle, Đức, cho biết nghi can Severin Krassimirov, 21 tuổi, thừa nhận với các nhà điều tra rằng hắn đã tấn công cô Viktoria Marinova tại một công viên do "ảnh hưởng của rượu và ma túy.” Kẻ này khai rằng hắn tranh cãi với một phụ nữ không quen biết, đánh vào mặt cô này, sau đó ném cô vào bụi cây. "Anh ta phủ nhận việc sát hại cô ấy, và cũng bác bỏ việc cưỡng hiếp, cướp tài sản của nạn nhân,” các công tố viên nói.
Thi thể của nữ ký giả 30 tuổi được phát hiện hôm 6 tháng 10 tại một công viên gần sông Danube ở thị trấn Ruse. Cô được xác định bị cưỡng hiếp và gây ngạt thở dẫn tới tử vong. Tối 9 tháng 10, Krassimirov, công dân Bulgaria, bị bắt ở ngoại ô thành phố Hamburg, Đức, theo lệnh truy nã châu Âu do bị tình nghi liên quan tới cái chết của Marinova.
Trong chương trình truyền hình cuối cùng, cô Marinova đã phỏng vấn 2 ký giả đang điều tra về cáo buộc tham nhũng các quỹ của Liên Âu (EU). Marinova dường như không liên quan nhiều tới cuộc điều tra, nhưng chương trình của cô nhắc tới tham nhũng, một vấn đề nhạy cảm ở Bulgaria. Nhiều người nghi ngờ lý do khiến cô bị sát hại có liên quan tới công việc. Tuy nhiên, các công tố viên cho hay theo cuộc thẩm vấn nghi can Krassimirov, họ không phát hiện manh mối nào cho thấy cái chết của Marinova có động cơ chính trị. Các công tố viên ở Celle đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ Krassimirov về Bulgaria.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT