VATICAN CITY,
03.20.08. – Hôm thứ Năm hãng thông tấn tôn giáo I.Media đưa tin cho biết một
phái đoàn của chính phủ Trung Quốc đã có một cuộc họp kín tại Tòa Thánh
Vatican. Cuộc gặp gỡ này xảy ra trùng hợp với vụ bạo loạn bùng lên tại Tây Tạng
từ một tuần nay.
Dù chưa được xác
nhận, cuộc gặp gỡ này đã được dự định tổ chức đã lâu, từ trước khi nổ ra các vụ
bạo động của dân chúng Tây Tạng chống lại nhà cầm quyền Bắc Kinh, theo tin từ
I.Media cho hay.
Phát ngôn viên Federico
Lombardi của Vatican từ chối bình luận về cuộc họp hôm thứ Ba. Ông không xác
nhận cũng không phủ nhận về cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Trung Quốc và các chức
sắc Tòa Thánh.
Nếu thực sự có xảy ra
thì cuộc họp như thế sẽ là một biến cố bất thường, vì giữa Trung Quốc và
Vatican không có một mối quan hệ ngoại giao chính thức nào kể từ hơn nửa thế kỷ
nay.
Vào hôm thứ Tư trong
buổi triều yết chung hàng tuần, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI có đề cập tới Tây
Tạng. Ngài nói: “Bạo động không phải là cách giải quyết vần đề, nó chỉ làm cho
vấn đề trở nên trầm trọng thêm mà thôi.” Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Thiên Chúa
sẽ thưởng công cho những ai có can đảm để lựa chọn đường lối đối thoại và khoan
dung.”
Vào hôm Chủ Nhật
trong khi ban phép lành hàng tuần lúc đọc Kinh Truyền Tin ban trưa, Đức Giáo
Hoàng không nhắc đến Tây Tạng, mà chỉ lên án tình trạng bạo động đang xảy ra
tại Iraq.
Thông tấn xã SIR của
Giáo hội Công giáo La Mã nói rằng sự im lặng của Đức Benedict về vấn đề Tây
Tạng không phải là một điều “sơ xuất” nhưng là “có liên quan tới chuyện Tòa
Thánh lâu nay vẫn gặp phải khó khăn trong việc đối thoại với nhà cầm quyền Bắc
Kinh về vấn đề tự do tôn giáo của tín đồ Công giáo tại Trung Quốc.
Từ
năm 1951 Vatican không còn có quan hệ ngoại giao chính thức nữa với Trung Quốc
sau khi Cộng sản lên nắm quyền, nhưng Tòa Thánh vẫn cố gắng tìm cách hòa giải
với Bắc Kinh nhằm mục đích tạo điều kiện cho người Công Giáo Trung Quốc có được
tự do nhiều hơn trong việc hành đạo, cũng như để cho giáo hoàng giữ được quyền
bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc.