Thế Giới

Vatican nói cựu sứ thần từng lạm dụng tình dục đã qua đời

Saturday, 29/08/2015 - 12:01:55

Chánh án phải hoãn lại cuộc xét xử vô thời hạn, cho đến khi nào Wesolowski hồi phục. Trước đây Wesolowski bị buộc phải hoàn tục, chiếu theo các thủ tục giáo luật của Vatican. Nhưng ông vẫn có thể bị án tù giam, nếu bị kết án trong phiên tòa dân sự của Vatican.

Cựu sứ thần Jozef Wesolowski


VATICAN CITY – Ông Jozef Wesolowski là cựu sứ thần Tòa Thánh tại nước Cộng Hòa Dominican. Ông là người có chức sắc cao nhất của Vatican bị buộc tội lạm dụng tình dục các bé trai. Ông đã từ trần hôm thứ Sáu, trong lúc đang chờ ngày ra tòa, theo Vatican cho biết.
Trong một văn bản, văn phòng báo chí Vatican nói rằng các cuộc kiểm tra sơ khởi về Jozef Wesolowski, 67 tuổi, “cho thấy rằng ông chết là do nguyên nhân tự nhiên.”
Một linh mục dòng Phanxicô, làm cha giải tội trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, khám phá Wesolowski mất lúc 5 giờ sáng. Máy truyền hình vẫn còn mở trong căn phòng ở Vatican, nơi Wesolowski bị quản thúc tại gia trong mấy tháng qua, theo Tòa Thánh cho biết.
Văn bản nói rằng công tố viên của Vatican ra lệnh giảo nghiệm tử thi ngay lập tức, và Đức Giáo Hoàng Francis đã được thông báo đầy đủ. Vatican nói rằng nguyên nhân của cái chết sẽ được công bố.
Ông Wesolowski từng chuẩn bị để ra tòa tại Vatican vào ngày 11 tháng 7, vì gây thiệt hại nghiêm trọng về tâm lý cho các nạn nhân, và tàng trữ một số lượng lớn tài liệu khiêu dâm trẻ em. Nhưng vào buổi sáng của ngày ra tòa hôm ấy, ông phải vào bệnh viện để được chăm sóc đặc biệt, vì một “cơn bệnh đột ngột” không được xác định là bệnh gì.
Chánh án phải hoãn lại cuộc xét xử vô thời hạn, cho đến khi nào Wesolowski hồi phục. Trước đây Wesolowski bị buộc phải hoàn tục, chiếu theo các thủ tục giáo luật của Vatican. Nhưng ông vẫn có thể bị án tù giam, nếu bị kết án trong phiên tòa dân sự của Vatican.
Cuộc xét xử này được Vatican tạo sự chú ý, nhằm cho thấy Đức Giáo Hoàng Francis sẵn sàng thực hiện những lời cam kết trừng phạt những chức sắc cao cấp của giáo hội dính líu vào chuyện lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, bằng cách tấn công tình dục trẻ em, hoặc bằng cách bao che một cách có hệ thống cho những linh mục nào làm như vậy.
Những điều khoản được thay đổi gần đây trong bộ luật của Vatican đã bắt đầu dưới thời Giáo Hoàng Benedict XVI, và được ban hành dưới thời lãnh đạo của Giáo Hoàng Francis. Những mục sửa đổi ấy cho phép các công tố viên mở rộng vụ án của họ đối với Wesolowski.
Các cáo buộc bao gồm việc tàng trữ số lượng rất lớn những tài liệu khiêu dâm trẻ em trong hai máy điện toán của ông, theo lời các công tố viên mô tả. Wesolowski vẫn giữ những thứ ấy ngay cả sau ông được gọi về Vatican vào năm 2013. Ông bị triệu hồi sau khi có những tin đồn nói rằng ông lạm dụng tình dục mấy bé trai đánh giầy, ở gần bờ sông tại Santo Domingo, thủ đô của nước Cộng Hòa Dominican.
Wesolowski là chức sắc Vatican cấp cao đầu tiên bị buộc tội hình sự tại Tòa Thánh, vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Đây là trường hợp đặc biệt tế nhị, vì Wesolowski không chỉ là một linh mục, mà còn là một vị đại diện trực tiếp của Giáo Hoàng. Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, người đồng hương Ba Lan của Wesolowski, đã truyền chức linh mục và giám mục cho ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT