Hoa Kỳ

Vé độc đắc Mega Millions được bán ở California và Georgia

Wednesday, 18/12/2013 - 09:23:58

Hai tấm vé số – một vé ở San Jose, California, và vé kia ở Atlanta, Georgia – đã trúng những con số thắng giải trong giải độc đắc trị giá $636 triệu Mỹ kim của Mega Millions. Vé trúng trong cuộc xổ số tối thứ Ba ở Atlanta đã được bán tại tiệm Gateway Newsstand



Giải độc đắc Mega đã có người trúng.
 
ATLANTA, Georgia - Hai tấm vé số – một vé ở San Jose, California, và vé kia ở Atlanta, Georgia – đã trúng những con số thắng giải trong giải độc đắc trị giá $636 triệu Mỹ kim của Mega Millions. Vé trúng trong cuộc xổ số tối thứ Ba ở Atlanta đã được bán tại tiệm Gateway Newsstand, và người may mắn trúng số tại San Jose đã mua từ tiệm bán quà tặng Jenny’s Gift Shop trên đường Tully. Những con số trúng thưởng là: 8, 14, 17, 20, 39; Mega Ball: 7. Giải tiền mặt là khoảng $341 triệu Mỹ kim chưa trừ thuế.

Bà Ira Curry, một phụ nữ 56 tuổi đã kết hôn, sống tại thành phố Stone Mountain, đã trở thành 1 trong 2 người trúng số độc đắc tại tiểu bang Georgia, sau khi bà tự chọn những con số trên vé số của mình, bằng cách kết hợp ngày sinh của người thân trong gia đình, và chọn con số may mắn là số 7. Bà Curry cho biết bà sẽ nhận tiền mặt một lần, mà sau khi bị đánh thuế sẽ còn lại khoảng $120 triệu Mỹ kim.

Bà Curry mua vé số vào tối Thứ Sáu trước, và nhờ con gái lên mạng Internet kiểm tra số trúng dùm bà, sau khi nghe radio thông báo số Mega là số 7. Bà Curry sẽ nhận phân nửa số tiền trúng thưởng, là gần $174 triệu Mỹ kim, sau đó sẽ bị trừ tiền thuế liên bang 25%, và thuế của tiểu bang Georgia là 6%. Bà sẽ phải chờ khoảng 1 đến 2 tuần trước khi nhận được chi phiếu trả tiền.

Lô độc đắc $636 triệu Mỹ kim đã tăng từ mức khiêm tốn $12 triệu Mỹ kim trong tháng10. Sau 21 lần xổ số không có vé nào trúng, nó đã trở thành lô độc đắc xổ số lớn hàng thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ. Giải thưởng kỷ lục là $656 triệu Mỹ kim trong tháng 3 năm 2012. Nếu cuộc xổ số hôm Thứ Ba không có người trúng, giải độc đắc có thể lên tới $1 tỷ Mỹ kim trong tuần tới.

Illinois là tiểu bang may mắn nhất trong lịch sử, với 31 lần trúng độc đắc Mega Millions, tiếp theo sau là New York và Georgia. Trong tháng 10 năm ngoái, Mega Millions đã thay đổi chính sách, để tăng số tiền lô độc đắc bằng cách hạ thấp xác suất trúng số. Xác suất thắng giải là 1 trong 259 triệu, trước đó, xác suất này là 1 trên 176 triệu.

Mega Millions thay đổi trò chơi của mình sau khi giá vé Powerball tăng gấp đôi, từ $1 Mỹ kim lên $2 Mỹ kim, trong tháng 1 năm 2012. Mega Millions được bán tại 43 tiểu bang, District of Columbia, và quần đảo Virgin Islands thuộc Mỹ.

Hai chủ nhân của những cửa hàng đã bán ra vé số trúng độc đắc sẽ được thưởng $1 triệu Mỹ kim. Các viên chức xổ số nói rằng, tấm vé trúng số thứ 2 đã được bán tại tiệm Jenny’s Gift Shop ở San Jose, California, mà chủ tiệm là ông Thủy Nguyễn, một người gốc Việt 37 tuổi, là cha của ba đứa con và vừa mua lại cửa tiệm cách đây 4 tháng.

Có 20 tấm vé trúng giải an ủi $1 triệu Mỹ kim đã được bán, với mọi con số đều trùng với giải độc đắc, ngoại trừ số Mega.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT