Đời Sống Việt

Về đời sống an lạc, California chêch lệch nhất nước Mỹ

Sunday, 10/05/2015 - 11:52:04

Vì thế California là tiểu bang bất bình đẳng nhất trên toàn quốc, khi nói đến đời sống an lạc (well-being). Bản báo cáo của Measure of America, một dự án của Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Xã hội, cho biết như vậy.


Chỉ có một số cư dân ở California tìm được “vàng” ở một tiểu bang có biệt danh là “Golden State” (Tiểu Bang Vàng). Sống không xa các cư dân này là những người có lợi tức rất thấp thuộc tiêu chuẩn nghèo của Mỹ.
Những người sống trong vùng Silicon Valley, từ San Francisco đến San Jose, linh địa của kỹ thuật điện toán, hưởng được mức an lạc cao nhất của nước Mỹ. Các cư dân ở đây sống thọ hơn bốn năm so với người Mỹ trung bình. Họ kiếm được thu nhập cao gần gấp đôi, và số lượng văn bằng cử nhân nhiều gần gấp ba lần, theo một bản phúc trình mới đây cho biết. Phúc trình này đo đạc cơ hội trong 435 địa hạt cử tri Quốc Hội trên toàn quốc, và ở Washington D.C.
Cách thung lũng điện toán chưa tới 100 dặm ở vùng Thung Lũng Miền Trung của tiểu bang, các cư dân có mức an lạc thấp nhất. Trong vùng trung tâm nông nghiệp này, các cư dân sống thọ gần một năm ít hơn so với mức trung bình của quốc gia. Mức lợi tức của một cá nhân là tương đương với mức nghèo của một người mẹ độc thân có hai đứa con. Cứ mười người thì có gần bốn người không tốt nghiệp trung học. Đây là tỷ lệ thấp hơn nhiều so với mức tỷ lệ của quốc gia.
Vì thế California là tiểu bang bất bình đẳng nhất trên toàn quốc, khi nói đến đời sống an lạc (well-being). Bản báo cáo của Measure of America, một dự án của Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Xã hội, cho biết như vậy.
Bản báo cáo cung cấp một ống kính rộng hơn để nhìn vào tình trạng bất bình đẳng ở Hoa Kỳ. Kristen Lewis, đồng giám đốc của Measure of America, cho biết như thế. Các nhà nghiên cứu đã xem xét tuổi thọ trung bình để đánh giá về sức khỏe, và xem xét mức thu nhập cá nhân trung bình để đánh giá về phẩm chất của cuộc sống. Đối với mức tiếp cận giáo dục, họ nhìn vào số lượng ghi danh nhập học của những người từ 3 tuổi đến 24 tuổi, nhìn vào số lượng lãnh được bằng cấp nơi những người 25 tuổi trở lên.
Tại Silicon Valley, tuổi thọ là 83.7 năm, và một cư dân điển hình kiếm được $55,215 Mỹ kim một năm. Khoảng 85.6% cư dân trẻ đang theo học tại trường, và 60% trong số những người 25 tuổi trở lên có ít nhất một văn bằng cử nhân. Khu vực này cũng là nơi có đại học Stanford University và các đại công ty kỹ thuật như Google, Netflix và Hewlett-Packard, cung cấp nhiều công việc trả lương cao.
Lái xe về phía đông nam thì bạn gặp nửa phía nam của Central Valley của California. Vùng thung lũng này có một ngành kỹ nghệ lớn về các sản phẩm sữa, và sản xuất nhiều loại cây trồng, trong số đó có cam, nho khô, hạnh nhân và bông. Trong khu vực này, tuổi thọ chỉ đạt 78.4 năm, và mức thu nhập trung bình chỉ hơn $20,100. Chỉ có 73.5% cư dân trẻ đang đi học trong trường, và khoảng 8.3% trong số những người lớn tuổi hơn có ít nhất một văn bằng cử nhân.
Sau đây là một số thái cực khác được tìm thấy ở California và trên khắp nước Mỹ:
Tuổi thọ: San Jose, California, các cư dân hưởng tuổi thọ cao nhất, tính trung bình là dưới 84 năm. Đó là mức cao hơn so với tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản, quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất.
Đàng khác, những người sống ở vùng nông thôn đông nam Kentucky có tuổi thọ tương tự như các cư dân Gaza và Tây Ngạn, là 73 tuổi.
Giáo dục: Các cư dân của các cộng đồng bãi biển của Los Angeles, trong đó có Santa Monica và Malibu, hãnh diện về tỷ lệ tốt nghiệp trung học cao nhất là 95.5%. Tính trên toàn quốc, chỉ có 86,6% dân số có một văn bằng tốt nghiệp trung học.
Nhưng ở một quận hạt gần đó, bao gồm các khu vực chính yếu của mạn đông Los Angeles, mà đa số cư dân là người Hispanic, và một số vùng ngoại ô, thì gần một nửa trong tổng số cư dân đều không học xong trung học. Tỷ lệ này là tương tự với tỷ lệ tốt nghiệp của nước Mỹ vào cuối thập niên 1960.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT