Hoa Kỳ

Vé số Powerball trúng 1 triệu được bán ở La Habra

Friday, 19/12/2014 - 07:59:54

Vé trúng giải được bán ở tiện Circle Liquor số 1851 W. La Habra Blvd. Cửa tiệm sẽ được thưởng $5,000 Mỹ kim. Do không có vé nào trúng giải độc đắc $80 triệu Mỹ kim trong phiên xổ số tối Thứ Tư, giải thưởng Powerball hiện nay sẽ tăng lên là $90 triệu.

Vé số Powerball trúng 1 triệu được bán ở La Habra
LA HABRA – Một vé số Powerball trúng $1 triệu Mỹ kim đã được bán ra ở thành phố La Habra, theo viên chức cơ quan xổ số cho biết hôm thứ Năm, nhưng hiện người trúng giải vẫn chưa xuất hiện. Chiếc vé trúng thưởng có đủ 5 số thường là 22, 31, 38, 47, 48, và trật số Poweball, vốn là số 15. Giải thưởng cho chiếc vé này là $1,006,485 Mỹ kim.
Vé trúng giải được bán ở tiện Circle Liquor số 1851 W. La Habra Blvd. Cửa tiệm sẽ được thưởng $5,000 Mỹ kim. Do không có vé nào trúng giải độc đắc $80 triệu Mỹ kim trong phiên xổ số tối Thứ Tư, giải thưởng Powerball hiện nay sẽ tăng lên là $90 triệu.

Hai người bị bắt trong một vụ cướp có vũ trang
SANTA ANA – Hai người đàn ông đã bị bắt vì bị nghi đã dùng vũ khí để cướp tài sản của 3 người khác trong một garage ở Santa Ana. Alfonso Cisneros, 35 tuổi, bị cảnh sát phát hiện không lâu sau vụ cướp và bị khống chế sau một cuộc rượt đuổi ngắn. Javier Cabezas, 46 tuổi, bị bắt sau khi bị cảnh sát chận xe.
Hai nghi can bị giam tại nhà tù Santa Ana vì bị nghi có liên quan đến một vụ đột nhập gia cư và đánh cướp. Cả hai phải đối mặt với các tội đại hình gồm tấn công bằng vũ khí, giam giữ người khác bằng vũ lực, đe dọa, và cướp tài sản. Cisneros còn bị thêm một số tội tiểu hình về việc tàng trữ chất bị cấm và nói dối với cảnh sát. Cisneros bị bắt khi đang giữ 1 ống hút ma túy, ống chích, và ma túy methaphetamine.
Cisneros và Cabezas đã xông vào garage phía sau của một căn chung cư tại số khu nhà số 600 đường South Sycamore vào rạng sáng Thứ Ba vừa qua, và bắt trói 3 người trong nhà. Một trong các nạn nhân đã bị đánh bằng báng súng, khiến mặt người này bị sưng và bị 1 vết cắt dài 3 inch. Cảnh sát cho rằng Cisneros và Cabezas có thể có liên quan đến một số vụ cướp khác trong khu vực phía Nam thành phố Santa Ana.

Bắt giữ được hung thủ trong vụ án mạng từ năm 1989
SANTA ANA — Một người đàn ông 63 tuổi, sống tại miền Bắc California, đã bị truy tố trong vụ án sát hại một phụ nữ tại Santa Ana vào năm 1989, theo cơ quan Biện Lý Orange County cho biết hôm Thứ Năm. Douglas Gregory Gutridge, còn gọi là Lodi, đã bị giam với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim, vì tội sát hại cô Carla Salazar, 35 tuổi, trong căn chung cư của nạn nhân.
Vụ bắt giữ là kết quả của những nỗ lực điều tra của Đội đặc nhiệm chuyên điều tra các vụ án cũ tại Orange County (OCHTF). Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, Gutridge được coi là nhân vật đáng nghi, nhưng khi đó, cảnh sát Santa Ana không có đủ bằng chứng để kết tội người này.
Vào năm 2008, cảnh sát nộp thêm bằng chứng thu được tại hiện trường vụ án cho Phòng thí nghiệm điều tra OC và tìm ra DNA của một người đàn ông chưa rõ danh tính. Vào tháng 11 cùng năm, Gutridge bị mời thẩm vấn và đã trao cho cảnh sát mẫu DNA của ông ta.
Đội OCHTF tiếp tục cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2014, và đã xác định mẫu DNA thu được tại hiện trường vụ án là trùng khớp với DNA của Gutridge. Kẻ này bị bắt vào ngày 9 tháng 12 vừa qua tại nhà riêng ở Lodi. Hiện bị cáo sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa là 25 năm tù giam nếu bị kết tội. Gutridge sẽ ra tòa tại Santa Ana vào ngày 2 tháng 1 tới.

Thu hồi số hàng điện tử bị trộm trị giá $100,000
CARSON – Cảnh sát vừa bắt giữ 4 nghi can, bị cáo buộc đã điều hành một đường dây trộm cắp và đã trộm một số hàng điện tử kỹ thuật cao trị giá đến $100,000 Mỹ kim. Vào ngày 8 tháng 12, một kho hàng điện tử lớn tại Carson báo cáo rằng một số nhân viên đã lấy trộm TV, laptop, và nhiều hàng hóa đắt tiền khác của công ty. Các nghi can sau đó bán các hàng hóa này trên mạng rao vặt Craigslist với giá thấp hơn giá thị trường.
Sau khi điều tra, vào hôm Thứ Tư vừa qua, cảnh sát đã đến khám xét 3 địa điểm và tìm ra 4 TV hiệu Samsung màn hình cong loại lớn, 32 máy laptop Apple còn nguyên trong hộp, 30 bộ đồ gỗ dùng cho Patio ngoài trời cũng còn nguyên hộp, 10 bộ dụng cụ đánh bóng móng tay, 15 thùng loa, 10 thùng TV các loại, nhiều dụng cụ nghe nhạc, và hàng ngàn Mỹ kim tiền mặt. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn nên tên các nghi can chưa được công bố.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT