Thế Giới

Venezuela: Biểu tình phản đối tiếp tục lan rộng ở

Monday, 24/04/2017 - 11:39:59

Ngoài chuyện bầu cử sớm, đoàn biểu tình còn yêu cầu chính phủ phải thả ngay các nhà đấu tranh bị bắt và không được đàn áp tiếng nói đối lập trong Quốc Hội Venezuela.

Hôm thứ Hai dân chúng đã dựng lên các rào cản bằng nhiều bao rác và thậm chí cả bằng bồn tắm và ngồi lì biểu tình tại các trọng điểm giao thông, trong các vụ biểu tình chống chỉnh phủ có vẻ đang lan rộng vào tuần lễ thứ tư. Những người biểu tình yêu cầu phải có bầu cử sớm. Trong tháng 4 gần như ngày nào cũng có đụng độ giữa lực lượng trấn áp và những người biểu tình khiến cho 10 người dân đã bị cảnh sát bắn chết.
Người biểu tình ném bom xăng và gạch đá vào cảnh sát, để đáp lại cảnh sat trấn áp bắn thằng vào đoàn biểu tình bằng đạn cao su. Trong lúc Tổng Thống Nicolas Maduro tố cáo những người biểu tình bị Hoa Kỳ “giật dây gây ra tình trạng hỗn loạn” thì phía chống đối cho ông Maduro chỉ là một kẻ độc tài bất lực chỉ biết trấn áp và giết mà thôi.
Ngoài chuyện bầu cử sớm, đoàn biểu tình còn yêu cầu chính phủ phải thả ngay các nhà đấu tranh bị bắt và không được đàn áp tiếng nói đối lập trong Quốc Hội Venezuela.

Trung Quốc: Tỉ phú dọa nói hết về quan chức tham nhũng
Một tỉ phú Trung Quốc đang trốn chạy sự truy nã của Interpol theo yêu cầu của Bắc Kinh, đã hứa sẽ nói hết về tệ nạn tham nhũng của các viên chức hàng đầu của bộ máy lãnh đạo Bắc Kinh. Ông Guo Wengui, từng đến nghỉ ngơi ở trung tâm nồi tiếng Mar-a-Lago của Tổng Thống Trump, đã bắn tiếng ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo trình bày “sự thật đằng sau chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc” từ năm 2013 đến nay và nhắc đến những cái tên quan trọng như Wang Qishan, lãnh đạo cao cấp của đảng CSTQ, Meng Jianzhu, thành viên của Bộ Chính Trị, Fu Zhenghua, Thứ Trưởng Bộ Công An và một viên chức thứ tư có tên Sun Lijun.
Viện Hurun Research Institute cho biết tài sản của ông Guo lên đến $2.2 tỉ Mỹ kim, qua đầu tư bất động sản. Các rắc rối bắt đầu xuất hiện khi có tin ông Guo dùng cách thức mờ ám đưa các đối thủ trong kinh doanh vào tù. Nhưng Bắc Kinh đã phản đòn, bằng cách không cho đài VOA phỏng vấn ông Guo và Interpol đưa trát bắt ông, theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Khối Cộng Sản cũ không trả tài sản cho Do Thái
Nhiều quốc gia trong khối Cộng Sản cũ do Liên Xô lãnh đạo vẫn chưa trả lại tài sản của người dân Do Thái bị Phát Xít Đức tịch thu trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, theo một báo cáo được đưa ra hôm thứ Hai. Cách đây tám năm có 47 quốc gia ký tên vào tuyên bố “Tezerin Declaration,” theo đó họ cam kết sẽ trả lại tài sản của người Do Thái vẫn chưa được giải quyết sau khi chiến tranh chấm dứt.
Theo báo cáo này, có rất nhiều quốc gia Đông Âu trong khối Liên Xô cũ chỉ trả lại một phần nhỏ các tài sản, thậm chí có hai nước là Ba lan và Bosnia vẫn “không hành động gì hết.” Đại đa số các quốc gia Tây phương đã thực hiện cam kết nghĩa vụ hoàn trả tài sản của họ. Gideon Taylor, người chịu trách nhiệm trong lãnh vực này, cho báo chí hay, “Một số quốc gia như Ba Lan, vẫn chưa nhúc nhích gì cả về chuyện tài sản của người Do Thái bị tịch thu sai trái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, chúng tôi nghĩ trong lúc còn rất ít chủ nhân Do Thai vẫn còn sống thì các chính phủ Châu Âu nên tiến hành trao trả của cải lại cho họ.”

Ấn Độ: Quân cộng sản giết 24 cảnh sát
Các phiến quân Maoist ở tỉnh bang Chhattìsgarh ở trung bộ Ấn Độ đã tung ra cuộc tấn công giết chết 24 cảnh sát đang làm nhiệm vụ canh chừng an ninh cho công nhân làm đường ở quận hạt Sukma. Quận hạt này nổi tiếng là nơi phiến quân Maoist quấy nhiễu nhiều trong quá khứ. Hiện tin tức chưa rõ ràng về vụ thảm sát này nhưng có tin là có khoảng 300 tay súng maoist đã thực hiện vụ tấn công được xem gây tổn thất nhân mạng cho lực lượng an ninh của chính phủ Ấn Độ nặng nề nhất từ nhiều năm qua.
Nhóm Maoist rêu rao là họ tranh đấu cho quyền lợi của giới nông dân và dân tộc tiểu số, họ bắt đầu nổi lên vào cuối những năm 1960 ở bang West Bengal, sau đó lan tràn ra trong hơn 200 quận hạt ở Ấn Độ. Vụ tấn công diễn ra vào lúc 1 giờ trưa giờ địa phương hôm thứ hai và kéo dài chỉ trong vài giờ. Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Rajnath Singh của Ấn Độ bày tỏ “mối đau lòng sâu xa của ông về vụ thảm sát ở Sukma này.”

A Phú Hãn: Toàn bộ lãnh đạo quân sự từ chức
Vụ tấn công của Taliban vào một căn cứ quân dội Afghanistan làm 140 quân nhân chết và 60 người khác bị thương trong tuần qua đã khiến cả Bộ Trưởng Quốc Phòng và Tổng Tư Lệnh quân đội của Afghanistan xin từ chức. Đa số các quân nhân tử thương lúc họ đang ăn trưa và họ mới được thu dụng vào quân dội, không có vũ khí trong tay lúc bị bắn.
Vụ tấn công xảy ra rất táo bạo và bất ngờ do có “nội ứng” từ vài binh sĩ Afghanistan phản bội đã mở cửa cho 10 tay súng giả dạng quân nhân Afghanistan tràn vào bắn giết ở một nơi gần thành phố Mazar-e-Sharif. Vụ từ chức hàng loạt của các lãnh đạo quân sự Afghanistan trùng với chuyện Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis đã đi thăm Afghanistan không báo trước hôm thứ Hai. Ông thảo luận với các lãnh đạo Afghanistan về cuộc chiến đã kéo dài 15 năm qua. Mattis tuyên bố, “Vụ tấn công cho thấy Hoa Kỳ cần phải bảo vệ dân chúng Afghanistan trước các hành động đầy thù hận này.” Hiện nay có khoảng 8,400 quân nhân Hoa Kỳ trú đóng ở Afghanistan.

Pháp: Hollande kêu gọi cử tri ủng hộ Macron
Hôm thứ Hai Tổng Thống Pháp Francois Hollande kêu gọi cử tri hãy tẩy chay bà Marine Le Pen và dồn phiếu cho ông Emmanuel Macron khi bà Le Pen lên tiếng chỉ trích ông Emmanuel Macron, đối thủ trong vòng thứ nhì của bà vào ngày 7 tháng 5 để tranh ghế tổng thống. Dù ông Macron có vẻ có lợi thế hơn song ông Hollande vẫn muốn cảnh cáo dân chúng Pháp là bà Le Pen sẽ đẩy “nước Pháp vào các tình thế nguy hiểm nếu bà đắc cử.”
Bà Le Pen có chính sách cho ngưng lại thỏa hiệp mà Paris đã ký với khối EU về mở cửa biên giới đón dòng người di dân vào nước Pháp. Cả hai ứng cử viên đã thất bại ở vòng đầu là các ông Francois Fillon và Benoit Hamon cũng đồng ý với Tổng Thống Hollande.
Ông Macron, 39 tuổi, cựu bộ Trưởng Kinh Tế, có vẻ có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề an ninh quốc gia, và bà Le Pen cho là ông quá “yếu đuối” trước làn sóng hăm dọa từ những kẻ cực đoan Hồi Giáo. Các phụ tá của ông Macron cho báo chí hay cả hai ứng cử viên vào vòng nhì sẽ có cuộc đối chất trực tiếp vào ngày 3 tháng 5.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT