Thế Giới

Venezuela cáo buộc Hoa Kỳ "khủng bố kinh tế"

Tuesday, 06/08/2019 - 06:40:57

Bộ Ngoại Giao Venezuela hôm thứ Ba cáo buộc lệnh đóng băng tài sản của chính phủ nước này tại Hoa Kỳ là nhằm phá rối cuộc đàm phán với phe đối lập. "Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang tiếp tục có hành động khiêu khích thông qua việc khủng bố kinh tế chống lại người dân Venezuela,” Bộ Ngoại Giao Venezuela tuyên bố.

CARACAS - Bộ Ngoại Giao Venezuela hôm thứ Ba cáo buộc lệnh đóng băng tài sản của chính phủ nước này tại Hoa Kỳ là nhằm phá rối cuộc đàm phán với phe đối lập. "Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang tiếp tục có hành động khiêu khích thông qua việc khủng bố kinh tế chống lại người dân Venezuela,” Bộ Ngoại Giao Venezuela tuyên bố.
Trước đó, Tổng Thống Trump đã ký lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản của chính phủ Venezuela tại Hoa Kỳ nhằm "kềm chế quyền lực" của Tổng Thống Nicolas Maduro và những người có liên quan, cũng như những người bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Quyết định của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các đại diện của ông Maduro và lãnh đạo đối lập Juan Guaido đang tham gia "các cuộc đàm phán liên tục" do Na Uy làm trung gian. Vòng thảo luận đầu tiên diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy hồi tháng 5, sau đó 3 cuộc đàm phán khác được tổ chức ở Barbados, một đảo quốc vùng Caribbean.
Theo Caracas, lệnh phong tỏa tài sản cho thấy Washington và các đồng minh đang cố phá hủy quá trình đàm phán chính trị ở nước này, do "lo sợ bị ảnh hưởng lợi ích.” Chính quyền Maduro khẳng định họ sẽ không cho phép "sự gia tăng xung đột" ảnh hưởng tới các cuộc đối thoại.
Đáp lại, Washington cho biết sẽ dùng "mọi công cụ thích hợp" để đưa Venezuela thoát khỏi chính quyền Maduro và giúp người dân nước này nhận được viện trợ nhân đạo, đồng thời "bảo đảm quá trình chuyển giao dân chủ" tại đây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT