Thế Giới

Venezuela thực sự lâm nguy, có thể sụp đổ

Monday, 16/05/2016 - 09:52:52

Lúc đó Maduro khá hống hách, thách thức là Hoa Kỳ “luôn tìm cách can thiệp và phá bĩnh” vào nội tình Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu hỏa nhiều nhất thế giới và thề “sẽ đi theo con đường đã chọn” của ông Chavez.

Những người chống Tổng Thống Nicolas Maduro cầm biểu ngữ nói rằng Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia (CNE) là kẻ “điếc, mù, câm” trước cuộc khủng bố kinh tế quá trầm trọng. (Federico Parra/ Getty Images)


VENEZUELA - Chỉ khoảng một tháng sau khi nhà độc tài tả phái Hugo Chavez qua đời, “đứa con tinh thần” của ông ta là Nicolas Maduro, xuất thân từ một tài xế xe bus, đã được đưa lên nối nghiệp của ông ta.

Lúc đó Maduro khá hống hách, thách thức là Hoa Kỳ “luôn tìm cách can thiệp và phá bĩnh” vào nội tình Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu hỏa nhiều nhất thế giới và thề “sẽ đi theo con đường đã chọn” của ông Chavez.

Các viên chức tình báo Hoa Kỳ đã cảnh cáo tình trạng rất nguy hiểm của Venezuela hiện nay có thể đưa đến một sự sụp đổ, khi người dân không còn tìm thấy nhu yếu phẩm hàng ngày, xáo trộn đủ loại, lạm phát khủng khiếp và nợ quốc gia quá cao.

Tình trạng xã hội ở quốc gia Nam Mỹ này đã đầy các bạo động xã hội dữ dội và đầy chết chóc. Các đảng phái đối lập đã đoạt được đa số tại Quốc Hội vào cuối năm 2015 và hiện đang tranh chấp mạnh mẽ với chính phủ của TT Nicolas Maduro.

TT Maduro đang đứng trước nguy cơ bị phe đối lập đòi bỏ phiếu truất quyền nhưng ông ta đang cố gắng ngăn chận chuyện này bằng mọi cách và tình hình tuyệt vọng đến nỗi khó lòng thấy được “ánh sáng cuối đường hầm,” theo các nhà quan sát quốc tế.

Một viên chức tình báo ẩn danh Hoa Kỳ cho báo chí hay, “Khủng hoảng ở Venezuela đã hình thành, vấn đề hiện nay là làm sao người ta giảm cường độ càng nhiều càng tốt, chúng ta có thể nghe tiếng băng tan vỡ dưới chân rồi.”

Kết quả các thăm dò mới nhất cho thấy “người hùng một thuở” Maduro đã bị tuột thang điểm tín nhiệm dưới mắt dân chúng Venezuela rất thảm hại, chưa đến 15% còn ủng hộ ông ta, đa số còn lại nói thẳng chính ông ta là thủ phạm gây ra tình hình như hiện nay.

Nhiều cuộc biểu tình phản kháng đã nổ ra khắp nơi và ông Maduro chỉ còn biết gửi nhiều đạo quân an ninh đến trấn áp. Người ta e là thay đổi sẽ đến nếu như tay chân bộ hạ của Maduro chịu hết nổi ông ta và quân đội Venezuela hết còn nghe lời tổng thống nữa.

Tình hình càng thêm suy đồi vì chẳng những chính phủ Hoa Kỳ đã áp dụng một số trừng phạt các cá nhân Venezuela do vi phạm nhân quyên mà Quốc Hội Mỹ còn gia tăng thêm các hình phạt này trong tháng Tư.

Theo các lệnh trừng phạt này, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ có thể tịch biên một số tài sản của Venezuela ở Hoa Kỳ, nhưng theo lời viên chức Mỹ nói trên, tình hình của Venezuela không do tác động bên ngoài mà do quản lý quá tệ hại của chính phủ Maduro.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT