Kinh Doanh

Verizon, Yahoo đồng ý giảm thỏa thuận xuống $4.48 tỷ

Wednesday, 22/02/2017 - 08:07:59

Verizon loan báo việc mua lại vào hôm thứ Ba. Việc ký kết thỏa thuận, lần đầu tiên được loan báo trong tháng Bảy năm ngoái đã bị đình hoãn, trong lúc hai công ty đánh giá hậu quả của hai vụ đột nhập dữ liệu mà Yahoo tiết lộ vào năm ngoái.


Một tiệm Verizon ở Hoa Thịnh Đốn (Mandel Ngan/ Getty Images)

 

Verizon cho biết họ sẽ mua lại hoạt động kinh doanh cốt lõi của Yahoo với giá $4.48 tỷ Mỹ kim, giảm bớt $350 triệu so với mức giá được đề nghị lúc đầu. Sự giảm giá này xảy ra sau hai cuộc tấn công đại quy mô trên mạng điện toán tại công ty Yahoo.

Verizon loan báo việc mua lại vào hôm thứ Ba. Việc ký kết thỏa thuận, lần đầu tiên được loan báo trong tháng Bảy năm ngoái đã bị đình hoãn, trong lúc hai công ty đánh giá hậu quả của hai vụ đột nhập dữ liệu mà Yahoo tiết lộ vào năm ngoái.

Verizon, công ty điện thoại vô tuyến hàng đầu của Hoa Kỳ, lâu nay tìm cách thuyết phục Yahoo sửa đổi các điều khoản của thỏa thuận, sau khi xảy ra các cuộc tấn công. Trong một phần của thỏa thuận sửa đổi ấy, Yahoo và Verizon sẽ chia sẻ một số nghĩa vụ tài chánh phát sinh từ những vụ tin tặc tấn công.

Thỏa thuận này, nếu được chấp thuận, sẽ mang lại cho Verizon hơn 1 tỷ người dùng Yahoo, và rất nhiều dữ liệu mà Verizon có thể dùng để cung cấp việc quảng cáo nhắm mục tiêu nhiều hơn. Verizon sẽ kết hợp các dụng cụ công nghệ quảng cáo của Yahoo, cũng như các tài sản công cụ tìm kiếm, email, và messenger, với đơn vị AOL của họ, được mua với giá $4,4 tỷ trong năm 2015.

Thỏa thuận được sửa đổi diễn ra, giữa lúc Verizon và đối thủ chính của họ là AT&T, cố gắng tìm kiếm những cách thức mới, để phát triển trong một thị trường bão hòa cho các dịch vụ vô tuyến. AT&T đã đề nghị tiếp quản Time Warner với giá $85.4 tỷ, để thúc đẩy các dịch vụ nội dung cho những người ghi danh tham gia. Time Warner là công ty mẹ của hai kênh truyền hình cáp HBO và CNN, cũng như hãng phim Warner Bros.

Cổ phiếu của Verizon tăng lên tới $49.42 trong phiên giao dịch vào sáng thứ Ba. Trong khi đó, cổ phiếu của Yahoo đạt mức $45.22.

Verizon và Yahoo cho biết họ dự kiến thỏa thuận sẽ được ký kết trong tam cá nguyệt thứ nhì.
Trong tháng 12, Yahoo cho biết rằng những dữ liệu từ hơn 1 tỷ trương mục người dùng đã gặp nguy cơ trong tháng Tám năm 2013, khiến cho vụ này trở thành cuộc đột nhập lớn nhất trong lịch sử.

Điều này nối tiếp theo việc công ty trong tháng Chín tiết lộ rằng ít nhất 500 triệu trương mục khoản đã bị ảnh hưởng, trong một vụ đột nhập khác vào năm 2014.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT