Thế Giới

Vì IS, Liên Hợp Quốc xóa tên một vị thần khỏi danh sách bão

Monday, 20/04/2015 - 12:37:08

Đề nghị do trung tâm WMO khu vực, được Ủy ban Bão WMO, gồm các chuyên gia từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên, chấp thuận tại cuộc gặp tổ chức ở Costa Rita trong tuần. “Ủy ban Bão xóa bỏ tên 'Isis' khỏi danh sách luân phiên và đồng ý thay thế bằng 'Ivette'”, bà Nullis nói.

Thần Isis của Ai Cập cổ đại.

 

GENEVA - Tổ chức Khí Tượng Thế Giới Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu đã tuyên bố xóa “Isis” ra khỏi danh sách tên đặt cho những cơn bão trong tương lai. “Isis” vốn là tên của một vị thần Ai Cập cổ đại, nhưng hiện đã vô tình trùng khớp với một cách gọi tên tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.
Isis, tên một vị nữ thần Ai Cập, nằm trong danh sách tên đặt cho bão ở khu vực đông Bắc Thái Bình Dương trong năm 2016 của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, theo lời bà Clare Nullis, phát ngôn viên WMO, cho biết. Tuy nhiên, ISIS cũng là từ dùng để gọi tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhóm phiến quân cực đoan đang dùng vũ lực chiếm nhiều vùng rộng lớn ở Iraq và Syria, bị các nhà điều tra tội ác chiến tranh Liên Hợp Quốc cáo buộc dùng bạo lực tàn bạo đối với dân thường.
Đề nghị do trung tâm WMO khu vực, được Ủy ban Bão WMO, gồm các chuyên gia từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên, chấp thuận tại cuộc gặp tổ chức ở Costa Rita trong tuần. “Ủy ban Bão xóa bỏ tên 'Isis' khỏi danh sách luân phiên và đồng ý thay thế bằng 'Ivette'”, bà Nullis nói.
Theo bà Nullis, một tên sẽ bị loại khỏi danh sách, xoay vòng sau mỗi 6 năm, nếu nó được xem là không phù hợp hoặc gây ra quá nhiều thiệt hại, chết chóc.
Ủy ban Bão WMO còn ủng hộ đề nghị từ phía Mexico cho rằng nên ngừng sử dụng tên “Odile” và thay thế bằng “Odalys” vào mùa bão năm 2020. Bão Odile đã đổ bộ vào khu bãi biển nghỉ mát của Mexico hồi tháng 9, làm hàng ngàn khách du lịch bị kẹt lại, gây mất điện diện rộng và lũ lụt lớn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT