Người Việt Khắp Nơi

Vì một ngày mai cờ vàng lại tung bay trên cổ thành Quảng Trị

Tuesday, 16/08/2011 - 08:19:24

Cờ bay trên cổ thành Quảng Trị - lá cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa, màu da vàng Việt Nam cùng ba dòng huyết quản Nam Trung Bắc phất phới kiêu hãnh tung bay đã 36 năm nay ngay thủ đô tinh thần Little Saigon

Từ Việt Nam đến cùng giương cao lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa 

Quốc Hương/Viễn Đông



Anh Hồ Kiên (giữa, giương lá cờ) cùng cựu cảnh sát trưởng Hải Lăng-Đông Hà Quảng Trí (trái),
hội trưởng Nguyễn Quang (phải) cùng một số Ái Hữu Quảng Trị ở tới phút cuối họp mặt hè –
ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

SANTA ANA - Từ Việt Nam đến cùng giương cao lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, anh Hồ Kiên (tự Trường), một ái hữu Quảng Trị đi du lịch Mỹ đến từ Sài Gòn, không ngại ngần ở cuối buổi họp mặt hè Ái Hữu Quảng Trị xin được chụp bức ảnh kỷ niệm tự hào để đời cùng một số ái hữu Quảng Trị. Trong số đó có thân phụ của anh là ông Hồ Tráng, một cựu cảnh sát trưởng kiêm FBI của Hải Lăng và Đông Hà-thị xã trung tâm hành chánh Quảng Trị trong giai đoạn lịch sử 1954-1975, nơi có sông Bến Hải-cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước. Niềm ước ao của anh không lẻ loi hay giới hạn trong vòng gia đình mà đã được ngay chính hội trưởng Nguyễn Quang của Ái Hữu Quảng Trị hưởng ứng với ái hữu Quảng Trị từ quốc nội đến quốc ngoại cùng vì tương lai lá cờ vàng lại sẽ tung bay trên cổ thành Quảng Trị kiêu hùng như mùa hè đỏ lửa năm xưa. Quảng Trị cũng giáp Biển Đông và Lào của những trận chiến nổi tiếng  Hoàng Sa-Trường Sa, Hạ Lào….

Cờ bay trên cổ thành Quảng Trị - lá cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa, màu da vàng Việt Nam cùng ba dòng huyết quản Nam Trung Bắc phất phới kiêu hãnh tung bay đã 36 năm nay ngay thủ đô tinh thần Little Saigon của người Việt hải ngoại tỵ nạn cộng sản, lại tung bay trong buổi họp mặt hè Ái Hữu Quảng Trị. Hội được thành lập từ năm 1983 gần 30 năm nay, hiện có khoảng 600 gia đình thành viên. Tại công viên Centennial Regional ở Santa Ana, sáng Chủ Nhật tươi hồng ngày 14-8-2011, đông đảo ái hữu Quảng Trị đã tham dự buổi họp mặt hè, trong đó có những ái hữu đến từ Việt Nam, từ vị cao niên đến em bé còn đang trong bụng mẹ.



Cả gia đình ông bà Lý Đại từ Los Angeles cùng dự họp mặt hè Quảng Trị –
ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Dù phu quân đang bận đi làm, nhưng chị Jackie Lý có bầu 5 tháng đưa con trai là em Jameson Stover cùng theo thân phụ mẫu là ông bà Lý Đại ở Pasadena cùng đi dự hè Quảng Trị. Ông Lý Đại, từng ở Vùng I Chiến Thuật gồm 5 tỉnh từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi làm trong ngành Thủy Lợi, cho biết tuy cũng có ảnh hưởng bởi chiến tranh nhưng không như bên ngành công chánh xây dựng cầu cống đường sá, vì Thủy Lợi về kinh tế nên Việt cộng cũng muốn hưởng lợi theo.

Cựu cảnh sát trưởng Hồ Tráng, 82 tuổi, nay trong Ban Cố Vấn Hội, kể nơi ông từng phục vụ đồng bào rất nghèo mà Quảng Trị lại hứng chịu bom đạn hàng ngày; trận Mậu Thân 1968 dân chúng lại còn bị Việt Cộng bắt cóc thảm sát; Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 đa số phải di tản tạm cư Đà Nẵng; năm 1973 một số đi vào Nam tại tỉnh Bình Tuy, một số từ Đà Nẵng ra định cư tại Hải Lăng để chuẩn bị về quê.

Anh Hồ Kiên đi du lịch Mỹ được 3 tuần do em út bảo lãnh, cho biết cảm tưởng ở Mỹ “dzách lầu”: “Đây cũng là Sài Gòn, Sài Gòn I (Việt Nam), Sài Gòn II (Little Saigon)”, và qua Mỹ còn để thăm dò cho tương lai dù bây giờ con cái cũng tạm ổn định, cho đi du lịch 6 tháng anh chỉ đi 2 tháng thôi.

Anh Lê Thanh cũng từ Việt Nam qua mới có 3 ngày cũng đến tham dư hội Quảng Trị.
“Giới trẻ là tương lai của hội” - Hội trưởng Nguyễn Quang chào mừng hội ngộ hè có bầu ban chấp hành được tái đắc cử lưu nhiệm 4 năm nữa gồm hội trưởng Nguyễn Quang, phó hội trưởng nội vụ và tổng thủ quỹ Lê Thanh Toàn, phó hội trưởng ngoại vụ Nguyễn Ninh Thuận, tổng thư ký Lê Thành và các ban trong đó có ban Vận Động Thanh Niên với Hồ Hùng và Hồ Mỹ bên cạnh ban Cố Vấn. Hội có trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo, trợ cấp tri ân thương phế binh và cô nhi quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, sinh hoạt Gia Đình Tiểu Khu Quảng Trị (họp mặt ngày 29-5-2011), trong đó có sự tham dự của cựu Đại Tá Tỉnh Trưởng Hà Mai Việt đến từ Houston, và cựu Trung Tá Tiểu Khu Phó Nguyễn Văn Tăng…. Hội có hội ngộ Xuân-Hè của hội cùng tương thân tương trợ giữa các ái hữu quanh năm, và tham dự cùng các hội ái hữu đồng hương Việt Nam Cộng Hòa…. Hội phát hành bản tin công khai tài chánh, ra đặc san xuân. Năm qua hội cùng dự ra mắt sách “Từ Bỏ Chiến Y” (Phan Bá Kỳ), “Những Mảnh Đời tập 4” (Nguyễn Ninh Thuận)…

Liên lạc: Hội Ái Hữu Quảng Trị, 861 N. Margaret Ln., Walnut, CA 91789. Điện thoại số 626-810-3896.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT