Người Việt Khắp Nơi

Vì nhân quyền, 6 dân biểu kêu gọi Obama giữ nguyên lệnh cấm vận vũ khí đối với CSVN

Thursday, 19/05/2016 - 11:04:50

Nhiều bài báo gần đây đã loan tin rằng Tổng Thống Mỹ có thể sẽ tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương khi ông viếng thăm Việt Nam bắt đầu ngày thứ Hai tới đây.

Một chiếc F-5 của Hoa Kỳ được trưng bày tại Hà Nội trong hình chụp ngày thứ Năm. Việt Nam hiện đang chuẩn bị đón tiếp Tổng Thống Obama. Bên cạnh mậu dịch và an ninh, tôn trọng nhân quyền sẽ là một đề tài mà ông Obama sẽ nêu ra với Cộng Sản Hà Nội. (Hoang Dinh Nam/ Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Nêu ra các trường hợp vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN đối với người dân, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal từ California cùng với các vị Dân Biểu đồng viện của ông đã gửi lá thư lên tiếng kêu gọi Tổng Thống Barack Obama giữ nguyên lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với CSVN.
Trong cùng ngày thứ Năm, Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez, Đồng Chủ Tịch Nhóm Congressional Caucus on Vietnam, cũng thông báo đề nghị bổ sung về Việt Nam của bà đã được lồng vào trong Đạo Luật Ủy Quyền Quốc Phòng FY17 (FY17 National Defense Authorization Act) mà Hạ viện đã thông qua vào đêm thứ Tư. Đề nghị bổ sung của bà đề nghị Quốc Hội hãy liên kết việc gia tăng quan hệ quân sự với Việt Nam với sự cải thiện nhân quyền.

Nhiều bài báo gần đây đã loan tin rằng Tổng Thống Mỹ có thể sẽ tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương khi ông viếng thăm Việt Nam bắt đầu ngày thứ Hai tới đây.

Theo văn thư từ văn phòng ông Lowenthal cho biết, trong một lá thư được ký tên bởi các Dân Biểu lưỡng đảng, Dân Biểu Lowenthal cùng đồng viện đã trình bày cho Tổng Thống Obama biết là các vị Dân Biểu phản đối việc bãi bỏ lệnh cấm vận này và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với trình trạng vi phạm nhân quyền đang tiếp tục gia tăng tại Việt Nam.

Cùng ký tên trong lá thư với Dân Biểu Alan Lowenthal có các Dân Biểu Judy Chu (California), Zoe Lofgren (California), Jim McDermott (Washington), Loretta Sanchez (California), và Chris Smith (New Jersey).
“Chúng tôi không thấy chỉ dấu nào cho thấy Việt Nam có thiện chí cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình, và đó là điều kiện phải có trước khi Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam,” Dân Biểu Lowenthal đã trình bày trong thư gởi Tổng Thống Obama. “Chúng tôi kêu gọi Tổng Thống hãy xem xét toàn diện những tác động có thể xảy ra nếu lệnh cấm vận hiện nay được bãi bỏ trong khi chính quyền Việt Nam tiếp tục có thái độ và hành vi không tôn trọng các quyền tự do căn bản của chính người dân tại Việt Nam.”

Trong năm 2014, Hoa Kỳ đã bãi bỏ một phần của lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, cụ thể là với các mục đích an ninh hàng hải.

“Chúng tôi hoàn toàn ghi nhận tầm quan trọng về lợi ích an ninh trong vùng Biển Đông, và chúng tôi cảm ơn các nỗ lực của Tổng Thống nhằm bảo đảm sự tự do hàng hải và hướng đến các giải pháp hòa bình trong các tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông,” lá thư có đoạn viết như trên.

“Cùng lúc, chúng tôi thấy rằng không có chỉ dấu cải thiện nhân quyền nào trong thời gian gần đây,” Dân Biểu Lowenthal tiếp tục nói. “Ngược lại, Việt Nam đã và đang tiếp tục bắt giam hàng chục người dân từ mọi giới, bao gồm các luật sư nhân quyền, các bloggers, các nhà lãnh đạo tôn giáo, và các nhà hoạt động vì quyền lao động. Các nhà hoạt động tại Việt Nam phải đối diện không chỉ với sự đe dọa về tù đày mà còn phải đối diện với bạo hành trên thân thể.”

Lá thư gửi Tổng Thống Obama đã nêu rõ cụ thể trường hợp của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và trường hợp của vợ Mục sư Nguyễn Công Chính là bà Trần Thị Hồng, bị bạo quyền công an CSVN tấn công sau khi được phái đoàn của Đại Sứ Lưu Động Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo viếng thăm.

Những trường hợp vi phạm nhân quyền này, cùng với sự đàn áp trên các quyền tự do căn bản của con người là lý do mà tổ chức Ký Giả Không Biên Giới (Reporters Without Borders) đã xếp hạng Việt Nam là quốc gia đứng hạng 175 trong số 180 quốc gia về Tự Do Tôn Giáo, chỉ trên các nước như Trung Quốc, Syria, và Bắc Hàn.

Trong khi đó, bà Loretta Sanchez đưa ra nhận xét, “Hoa Kỳ đã cho thấy ý định gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, mặc dầu Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền. Nhân quyền phải được đặt ưu tiên và tôi tin rằng việc chấp nhận đề nghị bổ sung của tôi là một bước tiến đúng hướng.”

Nữ Dân Biểu SanChez nói trong văn thư gởi đến báo chí, “Đề nghị bổ sung của tôi nêu tầm quan trọng của việc duyệt xét lại chính sách chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam và lượng giá các tiêu chuẩn cụ thể về nhân quyền trước khi có viện trợ quân sự cho Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta gửi thông điệp rõ ràng đến chính quyền Việt Nam là việc hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT