Thế Giới

Vì thất bại tại Hà Nội, các quan chức Bắc Hàn bị xử tử

Thursday, 30/05/2019 - 08:34:49

Một tờ báo Nam Hàn vào thứ Sáu cho biết, chính quyền Bắc Hàn đã hành quyết ông Kim Hyok Chol, đặc sứ Bắc Hàn tại Hoa Kỳ, cùng một số viên chức ngoại giao đã tham gia các cuộc đàm phán chuẩn bị cho hội nghị Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội, vì cho rằng các viên chức này phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại của hội nghị.


Ông Kim Hyok Chol (giữa), đặc sứ Bắc Hàn về vấn đề Hoa Kỳ, và bà Kim Song-Hye (bên phải) đang rời Nhà Khách tại Hà Nội ngày 21 tháng 2, 2019, nhân dịp lãnh tụ Kim Jong Un gặp Tổng Thống Donald Trump. Vì sự thất bại của hội nghị tại Hà Nội, ông Kim Hyok Chol đã bị xử tử. (Linh Pham/Getty Images)


SEOUL – Một tờ báo Nam Hàn vào thứ Sáu cho biết, chính quyền Bắc Hàn đã hành quyết ông Kim Hyok Chol, đặc sứ Bắc Hàn tại Hoa Kỳ, cùng một số quan chức ngoại giao đã tham gia các cuộc đàm phán chuẩn bị cho hội nghị Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội, vì cho rằng các quan chức này phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại của hội nghị.

Ngoài ra, ông Kim Yong Chol, viên chức được coi là người đồng cấp của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, cũng bị đưa vào trại cải tạo để lao động khổ sai.

Lãnh tụ Bắc Hàn được cho là đang thực hiện một cuộc thanh trừng lớn nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận khỏi các rối loạn và sự bất mãn trong nước.

“Ông Kim Hyok Chol đã bị điều tra và bị hành quyết tại phi trường Mirim cùng 4 viên chức ngoại giao khác vào tháng 3,” theo tờ Chosun Ilbo dẫn một nguồn tin ẩn danh từ Bắc Hàn cho biết. Các viên chức này bị cáo buộc làm gián điệp cho Hoa Kỳ. Vào trước hội nghị Mỹ - Triều lần 2, ông Kim Hyok Chol là người đàm phán ngang cấp với ông Stephen Biegun, đặc sứ Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Hàn.

Ngoài ông Kim Yong Chol bị đưa đi lao động khổ sai tại tỉnh Jagang, ông Kim Song He, một viên chức tham gia đàm phán, cũng bị đưa vào nhà tù chính trị.

Ông Shin Hye Yong, người phiên dịch cho Kim Jong Un tại Hà Nội, cũng bị nhốt tù vì tội làm suy giảm quyền lực của chủ tịch, thông qua việc phạm các lỗi nghiêm trọng khi phiên dịch.

Cô Kim Yo Jong, em gái và là phụ tá của Kim Jong Un tại Hà Nội, đã không xuất hiện kể từ sau hội nghị, và được cho là đã bị đình chỉ các chức vụ cao cấp theo lệnh của người anh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT