Thế Giới

Việc Anh rời Liên Âu ảnh hưởng đến việc làm, ngành du lịch, phim ảnh tại California

Saturday, 25/06/2016 - 10:17:17

Allan Zaremberg, chủ tịch Phòng Thương Mại California, nói, “Không có ai ở California có thể được miễn khỏi từ những thay đổi đáng kể trong cơ cấu kinh tế quốc tế. California gặp nhiều mối đe dọa.” Sự sợ hãi và bối rối về những gì sẽ xảy ra kế tiếp khiến cho các nhà đầu tư trừng phạt những công ty tiếp xúc nhiều với Anh, hơn là thị trường nói chung vào hôm thứ Sáu.

Tin Anh chọn rời EU trên trang nhất của báo chí tại Jakarta, Nam Dương. (Getty Images)

California và khối lượng hàng hóa trị giá $5 tỷ xuất cảng hàng năm sang Anh Quốc có thể bị thiệt hại, nếu có biến động kinh tế gây ra bởi việc dân Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu (EU).

Tiểu bang này là một đối tác thương mại lớn với Anh và những vùng khác thuộc Vương Quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan. Cuộc biểu quyết tách rời Anh ra khỏi EU đã làm rung chuyển thị trường tài chánh vào hôm thứ Sáu. Các cổ phiếu sụt giảm trị giá trên toàn thế giới, và đồng Bảng Anh giảm mạnh so với đồng Mỹ kim.

Nhiều công ty của California lâu nay có những hoạt động kinh doanh với Anh Quốc, trong số đó có việc đầu tư địa ốc thương mại, công nghệ, và các đại lý xe hơi. Những công ty này đang gặp phải những câu hỏi rằng đồng Bảng Anh suy yếu và những hậu quả khác từ cuộc bỏ phiếu ấy sẽ làm chậm lại sức tăng trưởng kinh tế của Anh hay không, và có khiến cho những hàng hóa xuất cảng với mệnh giá đồng Mỹ kim của California trở nên quá đắt, do đó làm sụt giảm thương mại, hay không.

Ngoài ra còn có nỗi quan ngại rằng tình trạng hỗn loạn kinh tế của nước Anh có thể ảnh hưởng đến công ăn việc làm của California trực tiếp gắn liền với các công ty của Anh. Có khoảng 1,145 cửa hàng, văn phòng, và những cơ sở khác do người Anh làm chủ ở miền nam California, thuê mướn gần 55,000 nhân viên. Đây là nguồn tuyển dụng lớn vào hàng thứ hai của những cơ sở ngoại quốc tại khu vực này, đứng sau Nhật Bản.

Một nền kinh tế và tiền tệ yếu kém hơn của Anh cũng có thể hạn chế việc người Anh du lịch đến California, vì những chuyến đi sẽ đắt tiền hơn, với một đồng Bảng Anh yếu hơn so với đồng Mỹ kim. Nước Anh đứng hàng thứ hai chỉ sau Trung Quốc trong số lượng du khách ngoại quốc tới California trong năm 2014, với 686,000 du khách chi tiêu khoảng $905 triệu ở tiểu bang này, theo nhóm thương mại Visit California cho biết.

Các hãng phim Hollywood tìm kiếm những địa điểm để quay phim, và những công ty khác của California tìm cách đầu tư vào những cơ sở mới, cũng đều có thể chọn một địa điểm của Anh hơn là chọn một địa điểm của California, nếu đồng Mỹ kim vẫn còn mạnh hơn nhiều so với đồng Bảng Anh, theo các nhà phân tích cho hay.
Một đồng tiền Anh yếu hơn có nghĩa là các hãng phim sẽ thu được tiền bán vé ít hơn trong một thị trường lớn. Cổ phiếu của hãng phim 21 Century Fox Inc, trong đó có những cổ phần lớn của Anh, đã giảm bớt gần 8% vào hôm thứ Sáu.

Allan Zaremberg, chủ tịch Phòng Thương Mại California, nói, “Không có ai ở California có thể được miễn khỏi từ những thay đổi đáng kể trong cơ cấu kinh tế quốc tế. California gặp nhiều mối đe dọa.” Sự sợ hãi và bối rối về những gì sẽ xảy ra kế tiếp khiến cho các nhà đầu tư trừng phạt những công ty tiếp xúc nhiều với Anh, hơn là thị trường nói chung vào hôm thứ Sáu.

Cổ phiếu của Aecom ở Los Angeles đã giảm 9,1%, mặc dù công ty kỹ thuật cơ khí và xây dựng này, có một số dự án của Anh, nói rằng công việc kinh doanh đa dạng của họ làm cho họ “khỏe mạnh và được chuẩn bị đầy đủ để vượt qua những trở ngại của sự gián đoạn về kinh tế.”

Cổ phiếu của McKesson Corp., công ty cung cấp chăm sóc y tế có trụ sở ở San Francisco, đã giảm 3.8%. Cổ phiếu của công ty Alphabet Inc., ở Mountain View, California, công ty mẹ của Google, bị sụt 4.2%. Và cổ phiếu của đại công ty nối mạng Cisco Systems Inc. ở San Jose giảm bớt 5%. Nói chung, nước Anh không phải là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của California, nhưng là đối tác khá lớn, và thương mại giữa hai bên đã tăng trưởng trong những năm gần đây.

Hàng hóa California xuất cảng sang Anh đạt gần $ 5 tỷ trong năm 2014, năm gần đây nhất mà dữ liệu có sẵn, tăng từ mức $4.2 tỷ trong năm 2010. Điều đó xếp hạng Anh là thị trường xuất cảng lớn vào hàng thứ 10 của California, với các máy điện toán và những sản phẩm điện tử khác chiếm phần lớn nhất là gần 27%.
Anh Quốc là nước thứ 17 trong danh sách các quốc gia gửi sản phẩm đến California, với tổng trị giá $3.8 tỷ trong năm 2014, tăng từ $2.8 tỷ trong năm 2010.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT