Phóng Sự

Việc hậu sự của đời người (kỳ 4)

Monday, 29/09/2014 - 10:12:10

Bà tâm sự, “Mỗi khi đi đâu xa, thói quen của chúng ta thường phải chuẩn bị trước hành trang, vậy nên tại sao chúng ta lại không chuẩn bị trước khi về cõi hư vô. Theo tôi, ta nên chuẩn bị ngay lúc còn sống , nhất là với những người đã có tuổi để sự ra đi được nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn.”

Băng Huyền

“Tôi nghĩ, sống chết là chuyện bình thường của một con người, sinh lão, bệnh tử thì ai cũng phải trải qua. Vì vậy khi biết được công viên tưởng niệm Suối Tiên đang có chương trình mua đất đại hạ giá trước khi xây cất, vợ chồng tôi đã tìm mua một lô cho mình, đã có sẵn kim tĩnh chôn được hai người, để có nơi lo hậu sự sau này. Vợ chồng chúng tôi rất thích công viên tưởng niệm Suối Tiên, vì cảnh ở đây rất đẹp, đất đắp cao ráo, cây cối, hoa cỏ được chăm sóc đẹp mắt. Nơi này còn nằm trên trục đường Beach và Bolsa, ngay trung tâm của thủ đô tị nạn Little Saigon của chúng ta, rất tiện lợi cho con cháu chúng tôi đến viếng thăm sau này.”

 Một góc của công viên tưởng niệm Suối Tiên




Đó là những chia sẻ của bà Diệp, một cư dân Quận Cam, và cũng là chủ nhân một lô đất tại công viên tưởng niệm Suối Tiên, nằm ngay trong công viên tưởng niệm Westminster, thành phố Westminster, thuộc tổ hợp công ty hệ thống SCI (Services Corporation International) Dignity, chuyên về công viên tưởng niệm. Công ty có gần 2,000 nghĩa trang và nhà quàn khắp Hoa Kỳ, vì vậy, khi quý vị mua đất cũng như dụng cụ chôn cất đều được hoán chuyển theo yêu cầu của quý vị trên khắp các tiểu bang khi chọn cùng một công ty.
Bà Diệp giải thích thêm, “Kể từ khi mua được chỗ này, vợ chồng tôi cảm giác yên tâm hơn vì nếu mình không chuẩn bị trước, lỡ mình có ra đi đột ngột, thì tôi nghiệp các con không xoay xở kịp nơi chôn cất cho mình. Nơi đây không chỉ đẹp, lại còn rẻ, chỉ cần đặt cọc 700 mỹ kim, được trả góp trong vòng 5 năm không tiền lời, rất tiện cho vợ chồng tôi, chỉ đóng mỗi tháng 106 mỹ kim.”
Còn với bà Diệu Tú (sống tại thành phố Santa Ana) dù vợ chồng bà đã có phần đất tại Rose Hill cách nay hơn 20 năm rồi, nhưng khi xem tivi phần quảng cáo của Thạch Hoàng về đất tại công viên tưởng niệm Suối Tiên từ ban đầu tháng 12, 2011, bà cũng quyết định mua trả góp vì theo bà con cháu sống ở khu vực Little Saigon, nếu sau này ông và bà nằm xuống tại Rose Hill xa xôi quá, không tiện cho con cháu viếng thăm.
Bà tâm sự, “Mỗi khi đi đâu xa, thói quen của chúng ta thường phải chuẩn bị trước hành trang, vậy nên tại sao chúng ta lại không chuẩn bị trước khi về cõi hư vô. Theo tôi, ta nên chuẩn bị ngay lúc còn sống , nhất là với những người đã có tuổi để sự ra đi được nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn.”
Dù tuổi đã cao, nhưng còn khỏe mạnh, không e ngại sẽ là “điềm gở” khi lo việc hậu sự cho chuyện “ra đi” của mình trong tương lai, vợ chồng bà Diệp không phải là trường hợp duy nhất. Thậm chí có người tuổi đời chỉ mới ngoài 40, 50, đã đến chọn mua lô đất tại đây, để dành cho chuyện hậu sự của mình. Nhiều người cho rằng, đây là đất ai cũng cần, cuối đời ai cũng phải tìm đến. Không ai tránh được chỗ cùng tận là “tro bụi,” không ai thoát được nỗi phũ phàng là “hư vô.” Hơn nữa việc chọn nơi yên nghỉ trước cho mình tại những công viên tưởng niệm nằm ngay địa thế đẹp, giao thông tiện lợi, gần với cộng đồng là điều mà nhiều người Việt đã bắt đầu nghĩ đến. Vì theo quan niệm của nhiều người, nếu không mua trước, sau này cần đến sẽ không còn. Nhất là với những đại gia đình đông đúc thân nhân, muốn nằm cạnh nhau thì càng phải mua trước để dành.
Chị Elizabeth Phạm Thu Hải, làm việc tại Viện Dưỡng Lão Garden Park (thành phố Garden Grove) mới đưa tiễn bạn đời của bà khoảng hơn 1 năm nay kể về việc chuẩn bị hậu sự khi ông xã của của chị phát hiện bị bệnh thận, phải ra vào nhà thương suốt 7 năm trời. Chị tâm sự, “Vợ chồng tôi dự định sẽ đi du lịch khắp nơi để an hưởng tuổi già vì anh chuẩn bị nghỉ hưu, nhưng đùng một cái, phát hiện anh bị bệnh. Lúc đó, chúng tôi rất bàng hoàng và không bao giờ muốn nghĩ đến việc anh sẽ lìa xa mẹ con tôi sớm như vậy, vì anh chỉ mới ngoài 60 tuổi thôi. Nhưng khi bệnh càng ngày càng trở năng, dù không muốn nghĩ đến, nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho chính mình.”
Theo chị, vấn đề quan trọng chăm sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối cùng cũng quan trọng như chăm sóc bệnh nhân đang hồi phục. Vì như vậy là giúp cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối cuộc đời được thanh thản trước cái chết.
Sự chết là rất đáng sợ, ở giai đoạn cuối cuộc đời bệnh nhân thường cảm thấy rất cô đơn tuyệt vọng,khi đó ông xã của chị cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi đó, vì vậy bản thân chị luôn luôn có mặt bên cạnh để an ủi và giúp đỡ chồng những lúc cần thiết, nên chị đưa anh về ở VDL nơi chị làm việc, để tiện thăm anh trong lúc chị đi làm.
Chị nói, “Ban đầu anh không chấp nhận cái chết, anh nghĩ điều này sẽ không xảy ra với anh. Khi tôi được giới thiệu chương trình mua trước đất tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành với giá ưu đãi, trả góp hằng tháng. Khi tôi thưa lại với anh, anh đã rất giận dữ với tôi, và không muốn nghe đến việc mua trước đất cho sự ra đi. Theo tôi đây là sự phản ứng bình thường vì họ đang phản ứng với sự mất mát mà họ thấy từ trước.
“Nhưng rồi anh bắt đầu chấp nhận nghĩ đến cái chết sắp xảy ra đối với mình, nghĩ về những năm tháng mình không còn được sống nữa. Anh bắt đầu lắng nghe mong ước của tôi, vì tôi muốn mua trước nơi chôn cất cho hai vợ chồng, để biết được ý thích của anh ra sao, mà làm theo để anh vui lòng, tôi cũng bày tỏ ý thích của tôi cho anh nghe, vì nếu tôi có đi trước, thì anh cũng biết ý nguyện của tôi mà làm theo.
“Khi đó anh quyết định cùng tôi đến chọn mua trước lô đất, vì anh rất yêu kính Đức Mẹ, nên chọn nơi gần tượng Đức Mẹ và khi được sự tận tình hướng dẫn của nhân viên tại đây về việc bố trí tang lễ, anh lắng nghe và đưa ra những lựa chọn từ áo qua, bia mộ, lọ hoa nơi nằm lại của mình. Chúng tôi tham khảo kế hoạch chuẩn bị tang lễ. Tất cả những khoản mục đều được ghi rõ ra giấy, từ hoa, bài hát tiễn biệt cho tới quan tài ra sao. Chính cùng nhau cho sự chuẩn bị trước này, cả hai vợ chồng càng thương yêu nhau hơn, vì thấy sự ra đi hiện hữu quá.”
Theo chị tang lễ sẽ phản ảnh mức độ thương mến của mọi người dành cho người thương của mình ra sao. Vì vậy, có chuẩn bị trước thật tươm tất và đầy đủ thủ tục nhất, thì khi anh thật sự ra đi, nỗi đau đó phần nào vơi đi, vì lúc anh còn sống, chị biết được các ước nguyện tang lễ của anh và chỉ thực hiện theo mà không phải bối rối.

Những lợi ích của việc mua trước nơi yên nghỉ

Anh Thạch Hoàng, là nhân viên của công viên tưởng niệm Westminster Memorial Park, và cũng là người đã có sáng kiến tạo khu đất này trở thành công viên tưởng niệm Suối Tiên, Làng Việt Nam vĩnh cửu, nơi an nghỉ cuối cùng cho các người Việt Nam. Anh nhấn mạnh 7 điểm lợi khi chọn việc trả trước cho việc mua đất chôn và tang lễ:
1. Quý vị có thể tự lựa chọn lô đất đúng theo ý muốn của mình.
2. Quý vị chỉ trả mọi chi phí với giá của ngày hôm nay chứ không phải trả với mức giá cao hơn khi cần đến trong tương lai.
3. Quý vị được trả góp không tiền lời trong 5 năm và có thể chuyển đến một công viên tưởng niệm khác trên toàn 50 tiểu bang.
4. Chọn trước theo ý của mình những sản phẩm dịch vụ tang lễ, chôn cất và mai táng.
5. An tâm khi biết những thỏa thuận đã được thực hiện trước.
6. Tránh gánh nặng cho gia đình phải lo lắng do sự quyết định trong lúc tang gia bối rối.
7. Giúp gia đình không còn phải lo toan về tài chánh cho đám tang và chôn cất người thân.
Anh Thạch Hoàng cho biết thêm, anh có 3 chương trình, nếu đồng hương chọn trả trước:
- Chương trình A: Mua lô đất, đã có sẵn kim tĩnh cho một hoặc hai người.
- Chương trình B: Cho một hoặc hai người, một mộ bia đá có khắc tên, công chôn cất hai lần.
- Chương trình C: Nhà quàn và quan tài và tất cả hậu sự. Người mua sẽ không cần đóng thêm bất kỳ phí tổn nào khác như cắt cỏ, dọn dẹp, tỉa cây và đất này vĩnh viễn thuộc về người đã mua.
Số tiền đặt cọc cho chương trình không tiền lời này là 10%. Phần còn lại chia đều cho 60 tháng (5 năm).
Ngoài ra theo anh có những lợi ích “9 Không” khi mua đất trước (nếu mua đất tại công viên tưởng niệm Westminster)
Không còn phải đi xa để thăm viếng- vì khu đất nằm ngay trung tâm Little Saigon
Không còn lo lắng vì đã lo được cho việc hậu sự trước, thoải mái và bình an với gia đình
Không bao giờ bị dời đi vì chính phủ đảm bảo đây là đất vĩnh viễn
Không tiền lời vì chương trình đặc biệt này sẽ kết thúc và giá đất chắc chắn sẽ tăng lên
Không dính dáng đến chính phủ, vì đây là đất chôn, không phải là tài sản
Không cần credit vì ai trên 18 tuổi cũng mua được
Không trả thêm tiền cắt cỏ, dọn dẹp, trồng cây, vì mỗi lô đất đã bao gồm chi phí này.
Không đóng thuế, vì đất và kim tĩnh mua trước nên không có thuế
Không phải trả nếu đứng tên cho gia đình trước 65 tuổi, khỏi phải trả $5,000 Mỹ kim nếu còn thiếu trong thời gian trả góp. (bh)
(Còn tiếp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT