Phóng Sự

Việc hậu sự của đời người (kỳ 5)

Monday, 06/10/2014 - 09:46:22

Thường phần đất sẽ có giá cả khác nhau, nơi đất mộ bia nằm sẽ rẻ hơn mộ bia đứng, hoặc nơi có khu vực hàng rào riêng cho phần mộ gia đình. Thường trung bình giá từ 4000- 5000 mỹ kim cho một mộ phần, có những khu giá sẽ cao hơn, có thể lên đến cả chục ngàn...

Bài BĂNG HUYỀN

Sống cái nhà thác cái mồ

Tục ngữ Việt Nam có câu. “Sống cái nhà, thác cái mồ,” nhà và mồ là hai cái căn bản cần có của một đời người, kể từ khi sinh ra cho đến lúc từ giã cõi tạm này. Ngoài ra trong quan niệm từ bao đời nay, người Việt Nam luôn coi trọng mộ phần của tổ tiên, bởi cái mồ là nơi giữ lại những mối quan hệ cho cả mấy đời con cháu về sau. Vì mồ mả không chỉ là “nhà” của người đã chết, mà chăm sóc, viếng thăm mộ phần tổ tiên còn là trách nhiệm, là một cách báo hiếu của con cháu với cha mẹ, ông bà.

Viếng thăm mộ phần tổ tiên là trách nhiệm, một cách báo hiếu của con cháu đối với cha mẹ, ông bà. (Băng Huyền/Viễn Đông)




Chính tại những mộ phần này, vào những ngày như Tết, người sống đến mời người quá cố về ăn Tết như lúc họ còn đang sống, hoặc vào ngày giỗ hay ngày sinh của người quá cố... là dịp để con cháu tìm đến đây đặt hoa tươi, đốt nén nhang nơi mộ phần. Không chỉ thế theo phong tục bao đời nay của người Việt, gia đình đó làm ăn phát đạt hay con cháu học hành đỗ đạt cao, có danh vị trong xã hội... là nhờ mồ mả cha ông chôn cất nơi có địa thế tốt, kết phát. Vì vậy, người ta rất chú trọng vào việc chôn cất người chết theo địa thế đất, theo phương hướng, phong thủy, ngày giờ và bao nhiêu kiêng kỵ khác.
Với nhiều người theo thuyết duy vật, thì cho rằng đây là dị đoan. Nhưng rõ ràng qua việc chọn mộ phần cho thân nhân trong gia đình theo phong thủy của người Việt đã nói lên một mối ưu tư : mọi người sẽ phải chết và phải chuẩn bị cho ngày đó. Phải làm sao cho mồ mả được thích hợp để đem phúc lộc đến cho con cháu, vì tuy ông bà cha mẹ đã chết nhưng vẫn còn liên hệ đến con cháu. Đây có thể xem là một “triết lý tử vong” mộc mạc chất phác của người Việt. Điều này đã được người Việt ly hương khỏi đất mẹ Việt Nam duy trì khi chọn quê người làm quê hương thứ hai của mình, và hầu hết những người Việt ly hương sống cùng đại gia đình tại hải ngoại nói chung, tại Hoa Kỳ nói riêng, đã chọn những nơi yên nghỉ cho mình tại nơi sinh sống, để tiện cho con cháu viếng thăm mộ phần.
Chính vì thế nơi nghĩa trang về mặt nhân văn, thực sự là một chốn đi về, nơi tâm linh giao cảm, nơi gặp nhau giữa hai thế giới, nơi mang lại cho con người những cảm xúc đẹp, những hoài niệm không bao giờ phai. Là một giao điểm linh thiêng cho tất cả những người còn sống trong tộc họ, nối kết mọi tâm tư tình cảm. để con, cháu của người quá cố khi đứng trước mộ phần không chỉ với lòng ngưỡng mộ và biết ơn những công đức cao dày của đấng sinh thành, mà còn với lòng sám hối vì những vô ơn bất hiếu khi chư vị còn sống, và lòng nguyện hứa với chư vị rằng sẽ sống tình huynh đệ càng lúc càng thắm nồng với nhau hơn.
Trước thực trạng người Việt tại Mỹ ngày càng gia tăng, nhu cầu mai táng theo lối phong thủy được nhiều người quan tâm, để đáp ứng với nhu cầu theo truyền thống cũng như phong tục tập quán của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn, nên Ban Giám Đốc công viên tưởng niệm Westminster, thành phố Westminster, thuộc tổ hợp công ty hệ thống SCI (Services Corporation International) Dignity đã cho xây dựng miếng đất mới thuộc công viên, vốn trước đây chỉ là vườn dâu thành khu đất tưởng niệm theo mô hình Làng Việt Nam Vĩnh Cửu, có khu vực Suối Tiên, Sông Rồng...
Còn chị Tố Nga Nguyễn trước đây là nhân viên chuyên bán đất nghĩa trang và dịch vụ tang lễ tại Melrose Abbey Anaheim (2303 S. Manchester), vài tháng nay chị đã chuyển công việc làm tại công viên tưởng niệm El Camino Memorial Parks & Chapel (5600 Carroll Canyon Rd. San Diego, Ca. 92121) đây cũng là công viên tưởng niệm thuộc hệ thống công ty SCI (Services Corporation International) Dignity. Chị cho biết nơi đây vẫn còn nhiều khu đất đồi rất đẹp, cảnh trí vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn, vừa trang nghiêm, địa thế phong thủy đẹp, nhưng vẫn chưa xây cất. Theo ban giám đốc nơi này cho biết nếu chị mời gọi được nhiều khách hàng Việt Nam mua trước đất tại đây, họ cũng sẽ cho xây dựng theo khu vực dành cho người Việt, chị hình dung chị sẽ xây dựng khu vực dành cho người theo đạo Phật với tượng Phật bà Quan Âm và khu vực theo đạo Thiên Chúa với tượng Đức Chúa... và nhiều mô hình mang khung cảnh Việt Nam để gợi nhớ nơi quê hương xứ sở. Tuy nhiên để dự án thành hiện thực, thì chị cần phải mời được nhiều khách hàng Việt Nam ghi danh mua trước đất.
Nói về ích lợi của mua đất trước, chị cho rằng đất đai lúc nào cũng lên giá, kinh tế lên thì đất cũng lên, mà kinh tế có xuống, thì giá đất vẫn giữ giá, chứ không bao giờ xuống. Thành ra, nếu những ai muốn cuối đời an nghỉ bằng việc chôn cất, thì nên mua trước, vì sẽ có lợi vì được trả góp không tiền lời. Mà nếu mua đất nghĩa trang thuộc công ty SCI (Services Corporation International) Dignity thì nếu sau này người mua đổi sang sống tiểu bang khác, vẫn dùng được đất tại nghĩa trang thuộc công ty, do công ty này lớn nhất nước Mỹ, có các nghĩa trang khắp các tiểu bang.
Chị nói, “Khi mình mua trước, công ty bán cho mình cần mình, bởi họ cần có tiền trả trước của nhiều khách hàng để họ đầu tư, nên họ sẽ bán giá rẻ, nhưng khi mình cần dùng đến mới mua, thì là mình cần họ, phải trả giá cao ngay thời điểm mình mua, chưa kể khi tang sự đến, không chuẩn bị trước, sẽ có nhiều bối rối không có nhiều chọn lựa.”
Cũng theo chị Tuyết Nga thì tất cả những nhân viên làm việc tại Nghĩa Trang đều phải tuân theo thủ tục cũng như giá cả do công ty qui định, không một ai có quyền quyết định theo cảm tính của mình do đó nên khách hàng tùy ý chọn người giao dịch khi hữu sự. Thường phần đất sẽ có giá cả khác nhau, nơi đất mộ bia nằm sẽ rẻ hơn mộ bia đứng, hoặc nơi có khu vực hàng rào riêng cho phần mộ gia đình. Thường trung bình giá từ 4000- 5000 mỹ kim cho một mộ phần, có những khu giá sẽ cao hơn, có thể lên đến cả chục ngàn...
Chị Vy Nguyễn là nhân viên của văn phòng Thạch Hoàng, chuyên bán đất nghĩa trang tại Làng Việt Nam vĩnh cửu trong công viên Tưởng Niệm Westminster cho biết “giá cả mỗi tháng đều có tăng, có giảm tùy theo nhu cầu. Quý đồng hương nên đến tìm hiểu trước, vì mỗi tháng đều có giảm giá, nhất là vào những dịp lễ, luôn có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng, mua trước không chỉ được giảm giá, mà còn có thể đổi được lô đất ưng ý. Nhất là trong thời gian hiện nay trước khi hoàn tất việc xây cất làng Việt Nam vĩnh cửu, đất bán vẫn còn giá rẻ hơn nếu sau này hoàn tất xong. Số tiền đặt cọc cho chương trình mua trước đất không tiền lời này là 10%. Phần còn lại chia đều cho 60 tháng (5 năm). Khi đồng hương mua chương trình A: Mua lô đất, đã có sẵn kim tĩnh cho một hoặc hai người.
-Chương trình B: Cho một hoặc hai người, một mộ bia đá có khắc tên, công chôn cất hai lần.
-Chương trình C: Nhà quàn và quan tài và tất cả hậu sự. Người mua sẽ không cần đóng thêm bất kỳ phí tổn nào khác như cắt cỏ, dọn dẹp, tỉa cây và đất này vĩnh viễn thuộc về người đã mua, nhưng phải đóng thuế cho bia mộ, quan tài, ví dụ thời điểm hiện tại mua, có thuế là 8 phần trăm, nhưng khi dùng đến thuế tăng thì gia đình phải đóng phụ thu còn nếu thuế giảm, thì công ty sẽ trả lại tiền còn dư.” (bh)
(Còn tiếp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT