Hoa Kỳ

Viên chức ẩn danh của Tòa Bạch Ốc viết bài chỉ trích tổng thống

Wednesday, 05/09/2018 - 08:31:39

Bài viết được đăng cùng ngày khi truyền thông công bố những đoạn trích gây sốc của cuốn sách 448 trang "Fear: Trump in the White House" (Khiếp Đảm: Trump Tại Tòa Bạch Ốc) về một loạt vấn đề trong nội bộ Tòa Bạch Ốc.


Tổng Thống Donald Trump dự buổi họp với Quốc Vương Jaber Al-Ahmad Al-Sabah từ Kuwait ngày thứ Tư, 5 tháng 9, 2018 tại Tòa Bạch Ốc. (Alex Edelman- Pool/Getty Images)

NEW YORK - Vào ngày thứ Tư, nhật báo New York Times đã bất ngờ đăng một bài viết hiếm thấy, với tựa đề "Tôi là một phần của phe chống đối trong chính quyền Trump," được viết bởi một viên chức cao cấp giấu tên trong chính quyền.

Viên chức này khẳng định ông và nhiều người khác đều tận tụy với đảng Cộng Hòa và không đứng về phía phe Dân Chủ đối lập. Tuy nhiên, “nghĩa vụ hàng đầu của chúng tôi là phục vụ quốc gia, và tổng thống đang tiếp tục cư xử theo cách làm tổn hại tới nền cộng hòa của chúng ta,” viên chức ẩn danh viết.

Tác giả bài viết mô tả chính quyền Trump là “hai làn xe,” ông Trump nói một đằng và các viên chức lại làm cách khác theo lý trí, cố gắng tách rời khỏi phong cách lãnh đạo “bốc đồng, thù địch, nhỏ mọn, và thiếu hiệu quả” của tổng thống.

“Gốc rễ vấn đề nằm ở chỗ tổng thống không phân biệt được đúng hay sai. Đó là lý do nhiều người được ông Trump bổ nhiệm đã thề sẽ làm mọi điều có thể để duy trì nền dân chủ, đồng thời cản trở những chính sách sai lầm của ông Trump cho đến khi ông ấy rời chức.”

Bài viết được đăng cùng ngày khi truyền thông công bố những đoạn trích gây sốc của cuốn sách 448 trang "Fear: Trump in the White House" (Khiếp Đảm: Trump Tại Tòa Bạch Ốc) về một loạt vấn đề trong nội bộ Tòa Bạch Ốc.

Viên chức ẩn danh đồng ý với những điều tác giả Bob Woodward viết về việc các phụ tá ngăn cản Tổng Thống Trump đưa ra quyết định ảnh hưởng tới kinh tế và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, viên chức ẩn danh cho rằng, sự bất mãn và phản kháng trong nội bộ Tòa Bạch Ốc thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì ông Woodward mô tả. Một số viên chức đã âm thầm thảo luận việc vận dụng Tu Chính Án 25 của Hiến Pháp, vốn cho phép phế truất tổng thống không có năng lực thực hiện trách nhiệm của mình.

Tổng Thống Trump ngay lập tức đã chỉ trích bài báo là những ý kiến cá nhân ẩn danh “hèn nhát.” Ông cho rằng cả tác giả bài báo và tờ New York Times đều “không trung thực.”

“Họ không thích Donald Trump và tôi không thích họ. Vậy nên, nếu tờ báo thất bại New York Times có một bài viết ẩn danh, ẩn danh tức là hèn nhát, một bài báo không có gan, thì chắc là chúng tôi đang làm việc xuất sắc,” ông Trump nói.

Sau đó, ông Trump tiếp tục viết trên Twitter rằng, “Nếu kẻ giấu tên hèn nhát đó thật sự có thật, tờ Times cần đưa tên người đó cho chính phủ ngay lập tức, vì mục đích an ninh quốc gia!”

Tờ New York Times công nhận việc đăng bài báo ẩn danh là một hành động đặc biệt, nhưng cũng cho hay họ biết rõ danh tính tác giả và đăng theo yêu cầu của người đó.

“Chúng tôi tin rằng việc đăng bài là cách duy nhất để cung cấp cho độc giả một góc nhìn quan trọng,” New York Times viết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT