Thế Giới

Viên chức Nhật thăm đền tử sĩ khiến các lân bang tức giận

Saturday, 12/04/2014 - 11:51:47

“Tôi tự hứa sẽ không hành động để các bi kịch tương tự có thể tái diễn, tôi cầu nguyện cho hòa bình trước những người đã vị quốc vong thân”. Nhưng cả Trung Quốc lẫn Nam Hàn đều cho rằng, “chính phủ Nhật đã thật sự không có dấu hiệu ăn năn nào cho lỗi lầm trong quá khứ.”

TOKYO – Trung Quốc và Nam Hàn đã bày tỏ mối bất bình sau khi Bộ Trưởng Nội Vụ Nhật Bản đi thăm đền thờ Yasukuni, là đền thờ các tử sĩ Nhật ở Tokyo. Bộ Trưởng Yoshitaka Shindo cho hay, ông đi thăm đền thờ này chỉ với mục đích duy nhất là cầu nguyện cho hòa bình.
Tuy nhiên, Bắc Kinh ngay lập tức tố giác chính phủ hiện nay của Nhật đang có nhận định sai lầm về lịch sử, còn Seoul thì mô tả hành động này của viên chức lãnh đạo Nhật là đang đi ngược chiều. Được biết, ông Shindo là viên chức đi thăm đền tử sĩ Yasukuni nhiều nhất. Sau cuộc viếng thăm ông nói: “Tôi tự hứa sẽ không hành động để các bi kịch tương tự có thể tái diễn, tôi cầu nguyện cho hòa bình trước những người đã vị quốc vong thân”. Nhưng cả Trung Quốc lẫn Nam Hàn đều cho rằng, “chính phủ Nhật đã thật sự không có dấu hiệu ăn năn nào cho lỗi lầm trong quá khứ.”

Động đất mạnh 7.1 ở Papua New Guinea
PORT MORESBY - Một trận động đất mạnh 7.1 độ đã đánh vào vùngTây Nam của Papua New Guinea hôm Thứ Sáu, nhưng không có tin tức về các ca thương vong. Sau trận động đất khoảng 1 giờ, một cơn dư chấn mạnh 6.5 độ cũng diễn ra, cách tâm của chấn động đầu tiên khoảng 25 cây số.
Viện Địa Chất Hoa Kỳ giải thích động đất xảy ra là do “các lớp đất đá đã trườn lên nhau tại đường nứt chạy qua Úc Châu và đường nứt nằm trên một địa tầng của Thái Bình Dương”. Vùng cách trận động đất khoảng 250 cây số được Viện Địa Chất gọi là khu vực hoạt động mạnh, luôn xảy ra nhiều trận động đất lớn nhỏ. Viện Địa Chất Hoa Kỳ cho hay, trong thế kỷ 20, đã có đến 35 trận động đất mạnh trên 7 độ Richter được ghi nhận tại đây. Con số này cũng được xem là một kỷ lục, nếu so với các vùng nhạy cảm về động đất khác, kể cả các vùng nằm trên Vòng Đai LửaThái Bình Dương.

Dầu bị rò rỉ vào nguồn nước tại Trung Quốc
LAN CHÂU - Một công ty dầu hỏa lớn nhất của Trung Quốc đã bị tố cáo là thủ phạm gây ô nhiễm nguồn nước, khiến 2.4 triệu cư dân của thành phố Lan Châu khổ sở vì không có nước sạch để dùng. Ông Yan Zijiang, Giám Đốc cơ quan bảo vệ môi sinh địa phương, tố cáo sự rò rỉ từ đường ống dẫn dầu của công ty quốc doanh China National Petroleum Corporation là thủ phạm làm ô nhiễm nguồn nước.
Hiện nay, đường ống dẫn dầu này đã được sửa chữa. Lan Châu là thủ phủ của tỉnh Cam Túc, nằm về hướng Tây bắc của Trung Quốc. Công ty hợp doanh giữa Pháp và Trung Quốc Veolia Water, vốn là nguồn cung cấp nước sạch duy nhất cho Lan Châu, đã bị nhiễm dầu lên đến 200 microgram cho mỗi lít nước khi cung cấp cho cư dân, tức cao gấp 20 lần mức cho phép của chính phủ Trung Quốc. Nguồn nước bị lây nhiễm dầu benzen, có thể làm người tiêu thụ có nguy cơ bị ung thư.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT