Hoa Kỳ

Viên chức O.C. hối thúc đi chích ngừa bệnh sởi

Saturday, 29/03/2014 - 12:26:26

Tiếp theo tin tức về dịch bệnh sởi, giới chức y tế Quận Cam đang kêu gọi người dân nên đi chích ngừa bệnh sởi càng sớm càng tốt, trong khi họ đang tìm cách đối phó với cơn dịch đang bùng nổ này. Số người mắc bệnh sởi ở California đã tăng gấp 10 lần trong năm nay, tới 36 trường hợp vào ngày Thứ Năm

 
ORANGE COUNTY - Tiếp theo tin tức về dịch bệnh sởi, giới chức y tế Quận Cam đang kêu gọi người dân nên đi chích ngừa bệnh sởi càng sớm càng tốt, trong khi họ đang tìm cách đối phó với cơn dịch đang bùng nổ này. Số người mắc bệnh sởi ở California đã tăng gấp 10 lần trong năm nay, tới 36 trường hợp vào ngày Thứ Năm và đang lên cao thêm ở Quận Cam, dù có trước kia có niềm tin cho rằng, bệnh sởi đã được dẹp sạch ở Bắc Mỹ.

Cho tới nay, Quận Cam đã có 21 trường hợp bệnh, so với 4 trường hợp trong vòng 5 năm trước đây. Mỗi trường hợp đang được điều tra kỹ lưỡng. Một số trẻ em không chích ngừa và từng tiếp xúc với người bệnh đã được gửi về nhà và cho nghỉ học 2 tuần. Chỉ mới có vài em bị gửi về nhà nhưng con số này sẽ tăng lên, nhất là trong những vùng của Quận Cam mà cha mẹ đã không cho con em chích ngừa.

Trẻ em đi học trong tiểu bang California bắt buộc phải chích ngừa sởi. Nhưng nhiều người cho rằng, việc chích ngừa bệnh sởi có liên quan đến những bệnh khác, thí dụ như bệnh tự kỷ, nên một số phụ huynh đã ký giấy xin miễn chích ngừa cho các em, dù các bác sĩ vẫn luôn phản đối, cho rằng chích ngừa không liên quan đến bệnh tự kỷ. Bác sĩ David Nunez, giám đốc Sở Y Tế cho biết: “Các chuyên viên đã phủ nhận chuyện này, nhưng không may là một số người vẫn cứ tiếp tục loan truyền thông tin sai lầm này trên blog của họ.”

Trong số 5 trẻ em mắc bệnh sởi tại Quận Cam, không có em nào đã từng chích ngừa sởi. Phụ huynh trong những vùng khá giả nhất tại Quận Cam lại chính là những người không muốn cho con mình chích ngừa. Họ cũng là những người học cao và thường là người da trắng.

Trong năm 2012, gần 12% trẻ em học mẫu giáo trường công hay tư trong học khu Laguna Beach có phụ huynh ký giấy xin miễn chích ngừa. Gần đó, ở học khu Capistrano, gần 9% trẻ em có giấy xin miễn chích ngừa, học khu Huntington Beach có 7%.

Ngược lại, ở học khu Anaheim, chỉ có 10 trong số 3,010 trẻ em ghi tên học mẫu giáo là xin miễn chích, giống như tỷ lệ chích ngừa cao trong hầu hết vùng Bắc Quận Cam. Giới chức y tế quận gần đây đã đến trường trung học Western ở Anaheim khi có báo cáo trường hợp bệnh sởi. Tuy nhiên, không có em học sinh nào bị gửi về nhà vì hầu như tất cả đều có chích ngừa. BS Zahn nói: “Nói chung, cộng đồng di dân có tỷ lệ chích ngừa rất cao.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT